13 người chết và 25 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên quan đến hai xe buýt nhanh tại vùng Mandalay, miền Trung Myanmar ngày 5/11.
Mỹ đã chính thức thông báo tới Liên Hợp Quốc (LHQ) việc rút khỏi Hiệp định Paris, khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới này trở thành nước duy nhất đứng ngoài thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Theo Ông Tập Cận Bình, các rào cản thương mại toàn cầu sẽ phải được dỡ bỏ và các nước cần duy trì các nguyên tắc thương mại đa phương cơ bản trong khi kiên quyết chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại.
Nhà lãnh đạo Chile lên tiếng bảo vệ quyết định của mình về tuyên bố tình trạng khẩn cấp, song cam kết tiến hành điều tra và vụ bạo lực và lạm dụng của cảnh sát.
Các cá nhân bị trừng phạt thuộc lực lượng vũ trang, vệ binh quốc gia, và Hội đồng quốc phòng quốc gia và một quan chức tình báo cấp cao của Venezuela.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ký một thỏa thuận chung về khí hậu, theo đó sẽ tuyên bố "tính không thể đảo ngược" của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Ngày 4/11, Mỹ chính thức gửi thư lên Liên Hợp Quốc thông báo sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Cảnh sát Hy Lạp cho biết đã phát hiện số người di cư này trong xe container đông lạnh trên một tuyến cao tốc ở miền Bắc nước này ngày 4/11.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã báo cáo trước Quốc hội bước đầu việc giải quyết vụ 39 người chết ở Anh.
Thủ tướng Prayut cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ ba về Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP), các nhà lãnh đạo đã ra Tuyên bố chung về RCEP.