Ngày 11/6, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nhật Bản đã thông qua nghị quyết kêu gọi Trung Quốc kiềm chế hành vi ở vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa.
Theo AP, tối 11-6 (giờ địa phương), Israel đã không khích vào khu vực phía Bắc Dải Gaza khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
Nhằm giải quyết vụ tranh cãi giá khí đốt đe dọa cắt nguồn cung năng lượng cho châu Âu, với Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò trung gian, ngày 11/6, Nga và Ukraine đã nối lại đàm phán trực tiếp tại Brussels (Bỉ).
Theo Tân hoa xã, ngày 11/6, phong trào Hồi giáo Hamas đã trao trụ sở thủ tướng ở thành phố Gaza cho tân chính phủ đoàn kết lâm thời của Palestine.
Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia (NCPO) Thái Lan vừa dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giới nghiêm tại 17 tỉnh và một phần lệnh này tại 3 tỉnh khác. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 4 giờ sáng vẫn được áp dụng tại thủ đô Bangkok.
Ngày 10/6, chính quyền của Tổng thống Chile Michelle Bachele đã tuyên bố bác bỏ siêu dự án thủy điện gây tranh cãi HidroAysen với lý do kế hoạch này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Cuộc đối thoại giữa Nga, Ukraine và Ủy ban châu Âu (EU) về vấn đề giá khí đốt đã kết thúc hôm 10/6 sau 8 giờ đàm phán mà không đạt được kết quả, làm dấy lên lo ngại nguồn khí đốt từ Nga sang châu Âu, trung chuyển qua Ukraine có thể bị gián đoạn.
Hàn Quốc ngày 10-6 đã tiến hành xét xử 15 thủy thủ đoàn trong thảm kịch chìm phà Sewol hồi tháng 4 khiến hơn 300 người thiệt mạng và mất tích, chủ yếu là các học sinh trung học.
Đến nay đã có 9 người đã thiệt mạng và hơn 3.600 người khác đang bị mắc kẹt tại các khu vực bị cô lập.
Theo AFP, ngày 10/6, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, ông Abbas Araqchi, thông báo các quan chức Đức sẽ tới thủ đô Tehran vào ngày 15/6 tới để đàm phán về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Chỉ vài giờ sau khi quân đội Pakistan tuyên bố đã kiểm soát được sân bay quốc tế Jinnah ở thủ đô Karachi sau 12 giờ đọ súng với các tay súng khủng bố, đêm 9-6, giao tranh tại đây lại tiếp diễn làm ít nhất 30 người thiệt mạng, trong đó có 10 tay súng tấn công.
Ngày 9/6, tại Yangon, Myamar, đã diễn ra cuộc họp các Quan chức cấp cao (SOM) của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).
Tổng thống mới đắc cử của Ukraina Petro Poroshenko hôm chủ nhật (8.6) cho biết, cần thực hiện lệnh ngừng bắn ở khu vực phía đông đất nước trong vòng 1 tuần.
Cuộc gặp ba bên giữa Iran, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) bàn về chương trình hạt nhân của Tehran bắt đầu vào hôm nay 9/6 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Trong phiên họp toàn thể mới nhất, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 đã thông qua Nghị quyết lập Giải thưởng mang tên Nelson Rolihlahla Mandela, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Nam Phi, nhân vật nổi tiếng toàn thế giới.
Hai máy bay phản lực chiến đấu F-16 đã lao lên trời chặn chiếc máy bay này vào lúc 13g30 ngày 8-6 (giờ địa phương).
Các tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng đã tấn công sân bay quốc tế Karachi tại Pakistan khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
AP đưa tin, sáng 8/6, một vụ đánh bom kép đã xảy ra nhằm vào văn phòng Đảng Liên minh người Kurd yêu nước (PUK) ở Jalula thuộc tỉnh Diyala, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 125km về phía Đông Bắc.
Cựu Tư lệnh quân đội Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi sẽ chính thức nhậm chức Tồng thống vào ngày hôm nay (8/6) sau chiến thắng gần như tuyệt đối tại cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua.
Lũ quét do mưa lớn những ngày qua cũng đã làm hư hại nhiều ngôi nhà của người dân.
Phát biểu ngày 7/6 tại lễ nhậm chức Tổng thống Ukraine - ông Petro Poroshenko cam kết bảo vệ chủ quyền và sự độc lập của Ukraine cũng như đảm bảo sự thịnh vượng của đất nước, an sinh xã hội của người dân.
Ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ nổ nhà máy nhiệt điện tại Kosovo bên ngoài thủ phủ Pristina của Kosovo.
Hàng trăm tù nhân Syria đã được thả tự do sau khi Tổng thống Syria al-Assad trao lệnh ân xá để đánh dấu sự kiện tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.
Cuối giờ chiều 5/6, theo giờ địa phương, tại thủ đô Paris (CH Pháp), đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu lần thứ 24.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 5/6, tại lễ phát động sáng kiến “Thập kỷ năng lượng bền vững cho tất cả” (SE4ALL), Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định các dịch vụ năng lượng hiện đại là nguồn gốc mang lại những cơ hội thay đổi sâu sắc cuộc sống của con người.