Những thanh niên tiêu biểu của Hưng Thịnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/1/2022 | 1:55:39 PM

YênBái - Thời gian qua, Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” luôn được Đoàn xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên quan tâm, chú trọng, giúp nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có việc làm, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Từ đó, xuất hiện nhiều ĐVTN làm kinh tế giỏi, liên kết, giúp đỡ nhau, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Mô hình nuôi chim bồ câu thương phẩm của đoàn viên Nguyễn Thanh Tùng ở thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh.
Mô hình nuôi chim bồ câu thương phẩm của đoàn viên Nguyễn Thanh Tùng ở thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh.

Với đức tính siêng năng, chịu đổi mới, ngoài duy trì ổn định hơn 1 ha trồng quế, cây ăn quả có múi như: bưởi, cam, quýt… gần 3 năm nay, anh Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1992, ở thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh còn tranh thủ tìm tòi, học hỏi nuôi chim bồ câu thương phẩm. 

Hiện gia đình Tùng đang duy trì đàn chim bồ câu 400 đôi và nuôi gần 1.000 cá rô phi đơn tính, cung ứng cho thị trường thành phố Yên Bái, mang về thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế gia đình, Tùng còn rất năng nổ, hăng hái tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ tại địa phương. 

Được biết, Nguyễn Thanh Tùng đang là đoàn viên ưu tú được Đoàn xã Hưng Thịnh lựa chọn tham gia học lớp cảm tình Đảng vào tháng 3 tới đây. Tùng chia sẻ: "Là thanh niên thế hệ mới, em rất mong muốn, hiểu và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, sự sáng tạo, tính tiền phong gương mẫu nếu như được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Em luôn nhắc nhở mình phải không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đoàn kết, cùng các bạn ĐVTN khác giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và cuộc sống hàng ngày”.

Vào Đảng từ năm 2018, chàng trai trẻ Lê Hữu Tình ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh cũng là một ví dụ. Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, Tình dành thời gian nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn tại địa phương. Là đảng viên, Tình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, duy trì hơn 2ha trồng cây ăn quả có múi. Thời gian tới, Tình có ý định mở rộng quy mô, đồng thời, khuyến khích các ĐVTN trong xã cùng làm theo, nhằm thúc đẩy phong trào Đoàn, góp phần vào công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Nguyễn Thanh Tùng và Lê Hữu Tình chỉ là hai trong số hàng chục, hàng trăm đảng viên, ĐVTN ở Hưng Thịnh đang nỗ lực đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương. 

Địa bàn xã hiện nay còn có một số mô hình phát triển kinh tế điển hình như: xưởng gỗ bóc của đoàn viên Dương Văn Chính - Chi đoàn Yên Phú; mô hình nuôi dúi thịt, dúi sinh sản của đoàn viên Đinh Xuân Linh - Chi đoàn Yên Thành… Đoàn xã tuyên truyền, giúp đỡ ĐVTN tiếp cận được nguồn vốn vay phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập; hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, tổng vốn dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay trên 2 tỷ đồng. 

Anh Đinh Đức Thuận - Bí thư Đoàn xã cho biết: "Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo, quan tâm của Huyện đoàn Trấn Yên cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn xã đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực chỉ đạo các cơ sở Đoàn lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng luôn được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo các quy trình theo quy định; đánh giá, phân loại đoàn viên được tiến hành định kỳ, kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc trong lao động, học tập, công tác đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng”. Năm 2021, Đoàn xã đã giới thiệu 18 đồng chí ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đã kết nạp 6 đồng chí.

Phong trào "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với phương châm không ngồi chờ mà chủ động tìm kiếm, phát hiện nhân tố để bồi dưỡng, giáo dục, định hướng cho ĐVTN có ý chí phấn đấu vươn lên, Đoàn xã Hưng Thịnh đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác khích lệ, hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế và tạo nguồn đảng viên là ĐVTN cho Đảng. 

Tin tưởng rằng, thời gian tới, Đoàn xã Hưng Thịnh với cách làm hay, phù hợp sẽ tiếp tục dâng lên cho Đảng những bông hoa đẹp, làm kinh tế giỏi, sống có lý tưởng, gương mẫu, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết. 

Đinh Linh

Tags thanh niên lập thân lập nghiệp Xung kích phát triển kinh tế - xã hội hoạt động Đoàn kết nạp Đảng

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục