Người dân Văn Yên hiến “tấc vàng” cho đường làng rộng mở

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/1/2022 | 2:22:31 PM

YênBái - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên - Lưu Trung Kiên cho biết: “Đúng như câu nói tấc đất, tấc vàng, đất đai dù ở thị thành hay thôn quê đều được người dân quý trọng. Khi phong trào hiến đất mở đường phát triển thì nhiều người dân trên địa bàn huyện sẵn sàng hiến những “tấc vàng” để mở đường cho rộng, cho thẳng”.

Linh mục Nguyễn Đình Tuyến (thứ 2, từ trái qua phải) tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân hiến đất, mở đường giao thông nông thôn.
Linh mục Nguyễn Đình Tuyến (thứ 2, từ trái qua phải) tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân hiến đất, mở đường giao thông nông thôn.

Để về đích huyện nông thôn mới (NTM) theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm 2021, huyện đã phát động Phong trào "Tuyên truyền, vận động nhân dân dịch rào, hiến đất làm đường giao thông gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”. 

Phong trào này được kết hợp với Phong trào "Ngày thứ Bảy cùng dân” nên đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tham gia, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn.

Kết thúc năm 2021, huyện Văn Yên thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn. 

Thống kê cho thấy, toàn huyện đã bê tông  hóa được 89,02 km giao thông nông thôn; mở mới nền đường theo đề án phát triển giao thông nông thôn 15,79 km; hiến đất với tổng diện tích 399.000 m2

Khẩu hiệu "Đường ta, ta làm, ta đi” đã được người dân trong toàn huyện biến thành hiện thực. Nhiều địa phương có phong trào mở rộng, nâng cấp đường giao thông rất nhanh như: Phong Dụ Hạ, Viễn Sơn, Yên Phú, Xuân Ái, An Thịnh, thị trấn Mậu A… 

Nhân dân tự nguyện đóng góp 100% vốn (khoảng 2,5 tỷ đồng), để kiên cố hóa mặt đường nông thôn với 3,497 km; tự nguyện đóng góp trồng 82 km đường hoa, nâng tổng số đường hoa hiện có trên địa bàn huyện đạt 125,232 km; đóng góp 100% vốn (khoảng 1,26 tỷ đồng), để thực hiện 79,364 km đường điện thắp sáng, nâng tổng số đường điện thắp sáng hiện có trên địa bàn huyện đạt 404,409 km.

Cùng với các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên về thăm xã An Thịnh - vùng quê truyền thống cách mạng, tiêu biểu trong phong trào lao động sản xuất, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay trong đời sống của nhân dân. Khu trung tâm xã đang đô thị hóa rất nhanh với nhiều cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh nhiều ngành hàng. 

Về các khu dân cư như Lạc Hồng, Tân Thịnh…, cảnh sắc thôn quê thanh bình và trù phú nhưng ấn tượng hơn cả là đường làng, đường xóm ở An Thịnh thẳng đẹp và rộng rãi. Là vùng quê có tới 64% dân số theo đạo công giáo, An Thịnh là địa phương tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đồng bào giáo dân An Thịnh luôn kính Chúa, yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hòa mình vào các phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM. 

Trên lĩnh vực phát triển giao thông, năm 2021, cùng với sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền xã An Thịnh là sự vào cuộc, đồng hành của Giáo xứ An Thịnh và Giáo xứ Lạc Hồng, đặc biệt là sự ủng hộ của hai linh mục Nguyễn Đình Tuyến, linh mục Lê Phú Quốc, hai vị chức sắc đã cùng với chính quyền xã tuyên truyền, vận động giáo dân đồng thuận thực hiện có hiệu quả Phong trào "Ngày thứ Bảy cùng dân" gắn với phong trào dịch rào, hiến đất mở rộng đường giao thông, đóng góp kinh phí, công lao động để cùng với Nhà nước bê tông hóa các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. 

Kết quả năm 2021, có 358 hộ dân hiến 35.590 m2 đất; dỡ bỏ 6.320 m2 tường xây; dịch 4.310 m rào lưới B40, cùng với tháo dỡ mái che, trụ cổng, chặt cây cối, hoa màu. Nhiều hộ hiến đất với diện tích rất lớn như: ông Đỗ Văn Thiết hiến 70 m2 đất ở, ông Nguyễn Trí Học hiến 130 m2 đất ở, ông Nguyễn Văn Giang hiến 80 m2 đất ở và trên 100 m2 đất ruộng... 

Trong phong trào làm đường giao thông có hộ gia đình ông Vũ Xuân Hiến, thôn Cổng Trào bỏ kinh phí của gia đình mua vật liệu, thuê nhân công đổ bê tông tuyến đường liên thôn từ khu vực thôn Cổng Trào đi thôn An Hòa với chiều dài 139 m, quy cách rộng 3 đến 5 m dày 18 cm, đổ bê tông mương 40 m, hỗ trợ xây lại tường rào, cổng cho các hộ dân đã hiến đất làm tuyến đường, tổng trị giá trên 200 triệu đồng. 

Thi đua với giáo dân An Thịnh, đồng bào Mông, Dao xã Mỏ Vàng cũng rất tích cực hiến đất, chặt cây để mở đường giao thông nông thôn. 

Chỉ riêng công trình mở mới tuyến đường nối liền hai xã Mỏ Vàng và Viễn Sơn với chiều dài gần 9 km (trong đó, đoạn qua địa phận xã Mỏ Vàng dài gần 6 km, chủ yếu thuộc vào đất sản xuất, rừng trồng quế của người dân); được tuyên truyền, vận động, 36 hộ dân là đồng bào Mông, Dao đã tự nguyện viết đơn, hiến 45.000 m2 đất, trên 11.000 cây quế từ 10 - 15 năm tuổi để công trình sớm được hoàn thành. 

Đồng chí Hà Đức Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: "Năm 2022, Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM. Khi người Kinh, người Dao, người Mông… đều thấy được lợi ích từ việc xây dựng NTM nói chung, phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông nói riêng thì đồng bào sẽ sẵn lòng chung sức; tinh thần mình vì mọi người sẽ được thể hiện”. 

Lê Phiên

Tags Văn Yên hiến đất tấc vàng đường làng rộng mở

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục