Bạch Thị Thương Huyền - nữ chủ tịch công đoàn tận tụy, yêu nghề

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/9/2023 | 1:54:17 PM

YênBái - Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết trong hoạt động công đoàn, cô giáo Bạch Thị Thương Huyền - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mầm non xã Đại Đồng, huyện Yên Bình còn là một giáo viên luôn hết lòng vì học sinh.

Cô giáo Bạch Thị Thương Huyền nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh
Cô giáo Bạch Thị Thương Huyền nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh

Sinh 1986, đến nay cô Huyền đã có 16 năm gắn bó với công việc "gõ đầu trẻ”. Quá trình công tác cô Huyền luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được học sinh quý mến, phụ huynh tin tưởng, đồng nghiệp tin yêu. Tác phong giản dị, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng, đằng sau đó là một cô giáo có nhiều kinh nghiệm, một cán bộ công đoàn luôn mẫu mực, năng nổ, đi đầu trong công việc.

Sau 10 năm công tác, tháng 10/2017 cô Huyền được đồng nghiệp tín nhiệm, cấp trên tin tưởng bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Bí thư Chi bộ và được đoàn viên nhà trường bầu làm Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non xã Đại Đồng. 

Cô Huyền chia sẻ: "Tôi tâm niệm phải luôn gương mẫu đi đầu và phải cố gắng hết mình trong mọi công việc, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Để làm tốt vai trò cán bộ công đoàn, trước tiên mình phải hiểu đoàn viên, biết cách gắn kết mọi người trong cùng tập thể. Trong mọi công việc, phải công tâm, minh bạch, dân chủ và có sự bàn bạc, sự thống nhất của đoàn viên với Ban Giám hiệu nhà trường…”.

Với cương vị Chủ tịch CĐCS, hàng năm, cô Huyền làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu nhà trường, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên động viên khích lệ và tạo mọi điều kiện cho các đoàn viên theo học các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị; luôn quan tâm kịp thời, thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp; xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, sáng tạo.

Bên cạnh đó, cô tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn nhà trường và công đoàn cấp trên phát động. Nắm bắt tình hình đoàn viên để kịp thời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, cô Huyền luôn khích lệ, động viên đồng nghiệp tham gia các phong trào thi đua như: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; "Người tốt, việc tốt”; "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Trong chuyên môn, cô Huyền luôn tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, đem hết khả năng và sự tận tâm để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Bên cạnh đó, cô chỉ đạo hướng dẫn giáo viên thiết kế giáo án điện tử phục vụ giảng dạy. Vào đầu mỗi năm học, cô lại cùng Ban Giám hiệu tổ chức cho giáo viên tích cực tham gia các hoạt động, nhất là các hội thi như: hội giảng giáo viên dạy giỏi, hội thi làm đồ dùng dạy học, hội thi trang trí lớp… 

Trong 5 năm vừa qua, cá nhân cô Huyền đã có 5 sáng kiến được hội đồng sáng kiến nhà trường và huyện Yên Bình đánh giá và công nhận áp dụng vào công tác giáo dục trẻ mang lại hiệu quả cao như sáng kiến: "Một số biện pháp chỉ đạo rèn nề nếp cho trẻ 24-36 tháng” hay sáng kiến "Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, "Một số biện pháp nhằm năng cao chất lượng dinh dưỡng cho trẻ mầm non Đại Đồng”…

Với những nỗ lực đó, liên tục từ năm 2018 đến nay, cô Huyền đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 - 2022; nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021. 

Mới đây, cô Huyền vinh dự được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Mỗi chủ tịch công đoàn - Một tấm gương tiêu biểu” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017 - 2023. Dù ở cương vị nào, cô Bạch Thị Thương Huyền luôn nhiệt huyết, tận tâm, tận tụy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Vũ Đồng

Tags công đoàn tận tụy đạo đức tự học sáng tạo người tốt việc tốt Đại Đồng

Các tin khác
Đại tá Lê Thị Thanh Hằng tặng quà các cháu thiếu nhi được Hội phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Yên Bái, trực tiếp là Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ chỉ đạo thực hiện hiệu quả, khích lệ mọi người hăng hái thi đua trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục