Người trưởng thôn năng động

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/9/2012 | 2:52:21 PM

YBĐT - Đó là anh Lương Văn Duyên, trưởng thôn Bản Cạu, xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái).

Trưởng thôn Lương Văn Duyên.
Trưởng thôn Lương Văn Duyên.

Không chỉ là một người trưởng thôn năng động, gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế gia đình mà còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho các gia đình.

Đặc biệt, anh đã vận động bà con trong thôn tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, cây cối, hoa màu để kiên cố hóa đường giao thông nông thôn (GTNT), xây dựng kênh mương nội đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thôn Bản Cạu có 82 hộ, 325 nhân khẩu, với 4 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Tày là chủ yếu chiếm 97%, đời sống của bà con nhân dân trong thôn sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nghề nông nghiệp, trồng lúa nước, chăn nuôi kết hợp bảo vệ và trồng rừng.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân Bản Cạu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực chuyển giao áp dụng tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất trong trồng trọt và chăn nuôi.

Hiện nay, năng suất lúa bình quân của bà con trong thôn đạt khoảng 110 tạ/ha, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 10,5 triệu đồng, đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của bà con đã từng bước được cải thiện.

Thôn Bản Cạu được công nhận là thôn văn hóa, hàng năm có trên 80% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ trẻ em ra lớp đạt 100%, tình hình trật tự xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững và ổn định. Những năm qua, thực hiện chủ trương làm đường GTNT, anh Duyên bàn bạc cùng với chi bộ, vận động bà con nhân dân tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất, giải phóng mặt bằng mở rộng mặt đường, đóng góp vật liệu, ngày công tham gia làm đường GTNT, xây dựng kênh mương nội đồng.

Năm 2010, thôn đã giải tỏa mở rộng, nâng cấp mặt đường với chiều dài 300 m. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhân dân trong thôn còn đóng góp công sức đào đắp 150 m3 đất và tham gia làm đường bê tông, với tổng giá trị đóng góp hơn 10 triệu đồng. Từ năm 2011 đến nay, thôn đã vận động được 34 hộ dân tự nguyện hiến đất ruộng, đất vườn, ao, cây cối hoa màu trên đất, với tổng diện tích là 800 m2 để làm đường GTNT có chiều dài 1.350 m và 220 m kênh mương nội đồng.

Trưởng thôn Lương Văn Duyên tâm sự: "Sau khi có kế hoạch từ xã về, thôn đã báo cáo, tham mưu với chi ủy, chi bộ để tổ chức hội nghị đề ra chủ trương, nghị quyết, biện pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện, giải thích với bà con nhân dân về việc thực hiện nâng cấp, mở rộng mặt đường, kiên cố hóa đường GTNT, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa, việc đi lại học hành của con em nhân dân trong thôn được thuận tiện, dễ dàng hơn và là việc làm cần thiết và lâu dài.

Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế, xã hội".

Đó chính là những kinh nghiệm và yếu tố tạo nên thành công của trưởng thôn Lương Văn Duyên ở thôn Bản Cạu, xã Mường Lai trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất làm đường GTNT, xây dựng kênh mương nội đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Lục Yên.

Đức Toàn

Các tin khác
Cô giáo Nguyễn Thị Gấm (thứ 3, từ phải sang, hàng sau) cùng với đội tuyển học sinh giỏi nhà trường.

YBĐT - Luôn được đồng nghiệp tôn trọng, học sinh yêu quý - đó là cô giáo Nguyễn Thị Gấm, giáo viên Trường THCS Nguyễn Thái Học, xã Minh Xuân (Lục Yên).

YBĐT - Từ một hộ nghèo phải lo ăn từng bữa, nhưng nhờ dám nghĩ, dám làm, anh Giàng A Gio, thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã trở thành một trong những người làm kinh tế giỏi ở xã.

Anh Hoàng Văn Hóa đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình nuôi dúi.

YBĐT - Anh Hoàng Văn Hóa, dân tộc Tày, Bí thư Chi bộ bản Xa, xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ) là một điển hình như thế.

Ông Phạm Văn Bích và tấm bằng khen do Đảng và Nhà nước trao tặng.

YBĐT - Đó là cụ Phạm Văn Bính (89 tuổi) ở bản Quán, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên - một thành viên trong Đội du kích năm xưa trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần giải phóng chiến khu, giải phóng quê hương Yên Bái cùng cả nước làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục