Phù Nham nâng cao cuộc sống người dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/11/2013 | 2:56:23 PM

YBĐT - Là xã được huyện Văn Chấn (Yên Bái) chọn làm điểm xây dựng mô hình xã nông thôn mới (NTM), sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng NTM ở xã Phù Nham đã tạo được sự đồng thuận, chung tay góp sức rất lớn của nhân dân. Chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế... mục tiêu đến năm 2015 sẽ đạt 19 tiêu chí về NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia.

Trồng các loại rau màu mang lại thu nhập cao cho người dân.
Trồng các loại rau màu mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ông Hoàng Tuấn Vân - Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất - một trong những nhóm tiêu chí được cho là khó đạt nhưng Đảng ủy, chính quyền xã vận dụng thực hiện linh hoạt trên cơ sở nguyện vọng, nhu cầu sát thực của người dân. Bám sát các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh và huyện, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia các dự án chăn nuôi, trồng trọt…”.

Là địa phương có trên 90% dân số sản xuất nông nghiệp nên xã tích cực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng năng xuất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Xã cũng tăng cường công tác khuyến nông, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Công tác đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả luôn được xã đặt lên hàng đầu, cụ thể là chỉ đạo nhân dân giữ vững truyền thống thâm canh diện tích lúa, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn; đổi mới cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ kết hợp với đẩy mạnh sản xuất vụ đông trên đất lúa; tăng cường áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất...

Cụ thể, xã quy hoạch được các vùng sản xuất hàng hóa như: cánh đồng mẫu lớn trên 50ha ở 4 thôn: Bản Nọng, Bản Tèn, Noong Ỏ, Ta Tiu; vùng sản xuất lúa hàng hóa ĐS1 với 150ha tại thôn Bản Nọng, Bản Tèn, Ta Tiu; vùng chuyên canh cây rau mầu thôn Noong Ỏ, Bản Chanh trên 30ha; vùng chuyên canh cây khổ qua, dưa chuột tại khu Năm Hăn 2,3, thôn Ta Tiu với 5ha…

Đến thăm vùng chuyên canh cây rau mầu thuộc thôn Bản Chanh, Noong Ỏ, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống đổi thay nơi vùng quê này với trên 30ha bạt ngàn mầu xanh của đậu đỗ, su hào, bắp cải, cà chua…

Bà Trần Thị  Hoa thôn Bản Chanh đang nhanh tay hái lứa đỗ thứ 4 cho biết: “Gia đình có trên 4.000m2, quanh năm trồng các loại rau mầu, mùa nào thức ấy. Vụ này tôi trồng đỗ và cà chua, vụ sau trồng mướp đắng, dưa chuột. Trồng các loại rau mầu này cho thu nhập ổn định như một vụ trồng đỗ cho hái 20 lần, mỗi lần hái được 1,5-1,7 tạ, nếu bán đầu mùa được 12.000 đồng/kg, cuối vụ 5.000 đồng/kg”.

Gia đình ông Phạm Văn Điệp thôn Bản Chanh có trên 20 năm chuyên trồng cây cà chua, là người có nhiều kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc và chọn giống cho phù hợp nên vườn cà chua nhà ông lúc nào cũng sai quả và cho thu hoạch sớm. Hiện các ruộng cà chua mới bắt đầu cho bói nhưng trên 7.000 cây cà chua của gia đình ông đã thu hoạch được trên 1 tấn, thương lái đến tận nơi thu mua với giá 15.000 đồng/kg.

Ông Điệp cho biết: “Với trên 3.000m2 đất, năm nào gia đình cũng trồng 3 vụ, một vụ cà chua, một vụ mướp đắng và 1 vụ rau cải ngọt xen giữa. Mỗi năm cho thu nhập trên 180 triệu đồng”.

Với các biện pháp tích cực trong phát triển kinh tế và được Nhà nước hỗ trợ về mọi mặt như: vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật… người dân trong xã đã có những bước tiến mới trong quá trình sản xuất hàng hóa. 

Từ đó đời sống của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 10 triệu đồng/năm. Đến nay, xã đã đạt được 8/19 tiêu chí gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, trường học, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh - trật tự, giáo dục.

Có thể nói, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bước đầu Phù Nham đã tạo được một diện mạo NTM, không chỉ khang trang hơn về cơ sở hạ tầng mà đời sống của nhân dân cũng đang dần được cải thiện, phấn đấu trở thành một trong những xã phát triển mạnh và bền vững của huyện Văn Chấn.

Hồng Duyên

Các tin khác
Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Đào Kiều 1 và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp.

Xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân trong xã năm 2024 đạt 74% trở lên; trong đó chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 61%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 81%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống 68%.

Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện Văn Chấn năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Ảnh minh họa.

Yên Bái đã đạt được sự thành công đáng kể trong việc xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên tư tưởng và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ vào việc vận dụng các nguyên tắc và giá trị tư tưởng của Người, Yên Bái đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục