Trung tâm Y tế Văn Yên sẵn sàng cao nhất phòng, chống dịch Corona

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/2/2020 | 2:52:02 PM

YênBái - Trung tâm Y tế Văn Yên đã chủ động chuẩn bị đủ nhân lực, chuẩn bị các trang thiết bị, bố trí buồng khám, buồng bệnh cách ly riêng biệt, trang bị thêm 12 giường bệnh và cơ số thuốc cần thiết; xây dựng và áp dụng Quy trình khám sàng lọc bệnh truyền nhiễm.... phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Văn Yên kiểm tra phòng điều trị cách ly ca bệnh nghi ngờ tại Khoa Nội - Truyền nhiễm.
Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Văn Yên kiểm tra phòng điều trị cách ly ca bệnh nghi ngờ tại Khoa Nội - Truyền nhiễm.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona, Trung tâm Y tế Văn Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống, ứng phó với từng tình huống cụ thể như: chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tại huyện Văn Yên; xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào huyện; dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và trường hợp có hàng trăm người mắc bệnh. 

Đối với mỗi tình huống, Trung tâm đều xây dựng các giải pháp về công tác kiểm tra, truyền thông, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh; thực hiện dự phòng, giám sát, điều trị dịch bệnh; công tác hậu cần.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Văn Yên đã chủ động chuẩn bị đủ nhân lực, chuẩn bị các trang thiết bị, bố trí buồng khám, buồng bệnh cách ly riêng biệt,  trang bị thêm 12 giường bệnh và cơ số thuốc cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị 100 kg Cloramin B phục vụ công tác khử khuẩn, khử nhiễm; 100 bộ quần áo bảo hộ chống dịch,  dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế cho người bệnh nghi ngờ; phát khẩu trang y tế miễn phí cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm; thành lập 02 đội phản ứng nhanh thường trực 24/24h để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị ca bệnh nghi ngờ viêm phổi cấp do Corona virut mới gây ra. 

Cùng với đó, Trung tâm đã xây dựng và áp dụng Quy trình khám sàng lọc bệnh truyền nhiễm; thiết lập hệ thống tiếp nhận người bệnh nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới gây ra đảm bảo an toàn trong phòng tránh lây nhiễm tại bệnh viện; thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khu vực khám bệnh, Khoa Hồi sức cấp cứu và Khu điều trị bệnh truyền nhiễm, phun thanh khiết, khử trùng toàn bộ khu vực Bệnh viện.  

Đồng thời đơn vị chỉ đạo các trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền tại các các buổi họp, gặp mặt tại thôn bản. 

Đồng thời phối hợp với các ngành liên quan lập danh sách và giám sát chặt chẽ công dân đi làm ăn tại Trung Quốc trở về quê ăn tết nhằm phát hiện sớm những diễn biến của bệnh; tư vấn hướng dẫn trực tiếp khi người dân đến cơ sở khám chữa bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang, lo lắng và tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. 



Cán bộ Trung tâm Y tế Văn Yên phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khuôn viên Bệnh viện 

Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh ở một số trạm y tế xã. Đồng thời chỉ đạo các trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực chủ động tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh tại thôn bản nhằm hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống  và kịp thời phát hiện các ca bệnh nghi ngờ để kiểm soát nhằm ngăn chặn lây lan tại cộng đồng.

Hồng Vân

Các tin khác
Các mặt hàng rau, củ, quả bày bán phục vụ người dân tại siêu thị Vinmart.

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã lập đường dây nóng với số điện thoại 091.579.7512 do bà Nguyễn Thị Hồng Nhung làm đầu mối tiếp nhận thông tin.

Hơn 1.000 bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc hồi phục. Ảnh minh họa

Theo thống kê của Cơ quan Y tế Trung Quốc, cho tới nay, nước này ghi nhận 1.153 bệnh nhân nhiễm virus corona đã hồi phục và được xuất viện.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Bí thư Huyện ủy phát biết chỉ đạo tại hội nghị.

Chiều 5/2, Huyện ủy Trấn Yên tổ chức Hội nghị khẩn cấp triển khai công tác phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Nhìn nhận dịch bệnh nCoV dưới góc độ chuyên môn, bác sĩ Ngô Đức Hùng, Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nCoV có tốc độ lây lan nhanh hơn SARS (diễn ra trong 9 tháng từ tháng 11-2002 đến tháng 7-2003), nhưng tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục