Ca mổ u tuyến giáp qua đường miệng đầu tiên ở Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/3/2018 | 9:49:34 AM

Chỉ sau 1 ngày được phẫu thuật cắt u tuyến giáp qua đường miệng, nữ bệnh nhân 19 tuổi đã có diễn biến tích cực khi đi lại và ăn uống bình thường.

Ekip phẫu thuật tiến hành loại bỏ u tuyến giáp qua đường miệng.
Ekip phẫu thuật tiến hành loại bỏ u tuyến giáp qua đường miệng.

Theo PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K kiêm Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, bệnh nhân Nguyễn Thị. Q. (sinh năm 1999, quê ở Hà Giang) nhập viện sau khi được chẩn đoán có khối u ở thuỳ trái tuyến giáp với kích thước khoảng 2,5 cm. Sau khi hội chẩn, nhận thấy khối u không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Ngoại Đầu cổ của Bệnh viện K đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ khối u cho chị Q.

Sau khi bàn bạc, cân nhắc, các bác sĩ đã tư vấn cho bệnh nhân phương pháp cắt bỏ u tuyến giáp qua đường miệng và được bệnh nhân cùng gia đình đồng ý.

Sáng ngày 21-3, ca phẫu thuật được tiến hành, do ekip phẫu thuật gồm PGS.TS Lê Văn Quảng, Ths.BS Ngô Xuân Quý, Phó khoa Ngoại Đầu cổ và Ths.BS Ngô Quốc Duy cùng với ekip gây mê hồi sức thực hiện. Do có sự chuẩn bị hết sức kỹ càng, cùng với trình độ tay nghề và kinh nghiệm của các bác sĩ, phẫu tích tỉ mỉ nên ca phẫu thuật diễn ra thành công như dự kiến.

Rất vui mừng vì ca phẫu thuật thành công, lại nhanh chóng hồi phục, bệnh nhân Q cho biết: "Khi được chỉ định phẫu thuật em đã rất lo lắng vì sợ phải để lại sẹo trên cổ, sợ có thể diễn biến không như ý, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Em đã ăn uống như bình thường và thấy mình may mắn vì là người đầu tiên thực hiện phương pháp này”.

Theo PGS.TS Lê Văn Quảng, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai kỹ thuật hiện đại này, Bệnh viện K đã tạo điều kiện cho các bệnh nhân bị u tuyến giáp được tiếp cận với các phương pháp hiện đại mà không phải ra nước ngoài. Bệnh viện sẽ tiếp tục cập nhật, trao đổi thêm nhiều kỹ thuật mới ứng dụng vào quá trình điều trị cho người bệnh, hướng tới sự phát triển chung của ngành y tế.
 
(Theo CAND)

Các tin khác
Tiến sỹ Nguyễn Thị Hiệp (áo dài hồng, hàng trên) trong lễ trao giải.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Hiệp cùng 14 nhà khoa học nữ các nước đã nhận giải thưởng "Tài năng trẻ quốc tế” do Quỹ L’Oreal phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng ngày 21/3 tại Paris.

Hình minh họa

93% nước đóng chai đang được bày bán trên thị trường có chứa vô số các hạt nhựa siêu nhỏ. Kết quả này được đưa ra sau một nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, kiểm tra sản xuất các giống nấm tại Trung tâm để cung ứng cho nhân dân trong và ngoài tỉnh trồng nấm thương phẩm.

YBĐT - Năm 2017, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã đạt được 95% khối lượng công việc theo kế hoạch đề ra. Các đề tài, dự án kết thúc đã được đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định.

Vi khuẩn Listeria.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ lây lan vi khuẩn Listeria ở châu Phi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục