Cậu bé lớp 3 lập kỷ lục kinh ngạc với quyền côn nhị khúc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/12/2020 | 9:45:17 AM

Cậu bé lớp 3 Lê Trọng Huy lập kỷ lục là người nhỏ tuổi nhất Việt Nam vượt qua 6 thử thách với quyền côn nhị khúc, những thử thách mà kể cả người lớn và con nhà võ chuyên nghiệp cũng không dễ làm được.

Lê Trọng Huy trông khá nhỏ so với bạn bè cùng lứa, nhưng vẻ mặt rắn rỏi cùng đôi mắt ánh lên sự thông minh và cương nghị của dân… học võ. Gia đình em không có ai là võ sư cũng như có truyền thống về môn võ cả.

"Cháu theo học võ là vì tôi thấy cháu có tố chất từ bé, nên đăng ký cho cháu học thử xem sao từ lúc 4 tuổi. Ai ngờ cháu càng học càng phát triển năng khiếu thiên bẩm một cách không ngờ", anh Lê Trọng Kiên, bố của bé Lê Trọng Huy chia sẻ.

Bé Lê Trọng Huy sinh năm 2012, nhưng được anh Kiên cho theo học võ từ năm 2016, lúc bé chỉ mới 4 tuổi. Môn võ đầu tiên mà bé Huy học là Karate, và mới đây anh cho con chuyển sang học thêm Taewkondo.

Chỉ sau gần 5 năm học võ, Trọng Huy đã mang đai nâu Karate, tức là chỉ thêm một cấp nữa là đến đai cao nhất là đai đen (các cấp của karate theo thứ tự là đai trắng, vàng, xanh nhạt, xanh nõn chuối, xanh đậm, nâu, đen).

Ngoài các bài quyền cước, Trọng Huy rất thành thạo trong việc sử dụng côn nhị khúc và đây cũng chính là binh khí để giúp cậu bé lớp 3 gật hái những thành công vang dội, trở thành một hiện tượng trên youtube.

Những clip về bé Trọng Huy múa côn nhị khúc được anh Kiên đăng lên Youtube cá nhân của anh đã nhận được sự chú ý của chương trình Siêu tài năng nhí 2020. Ban đầu, anh Kiên từ chối cho con tham gia chương trình này, vì không đủ tự tin con sẽ thành công bởi trong mắt anh thì con trai mình vẫn còn quá bé bỏng. Nhưng rồi ban tổ chức chương trình cử người đến tận nhà thuyết phục, anh quyết định cùng con thử sức.

Ngay ngày đầu tiên bay vào Sài Gòn để casting, Trọng Huy đã thuyết phục được tất cả những người trong ekip chương trình Siêu tài năng nhí và em đã được ghi hình luôn trong ngày hôm sau. Trọng Huy nhanh chóng vượt qua những thử thách ở vòng 1 để tiếp tục dự thi vòng 2.

Cũng ở vòng 2 này, những giám khảo khó tính như Trấn Thành, Hari Won cũng dễ dàng bị thuyết phục trước cậu bé 9 tuổi, người có thể thực hiện những thử thách vô cùng khó với khả năng sử dụng quyền côn nhị khúc.

Và cũng nhờ vượt qua 6 thử thách vô cùng khó khăn ở chương trình Siêu tài năng nhí 2020, bé Lê Trọng Huy đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục là "Cậu bé nhỏ tuổi nhất biểu diễn thành công  6 thử thách với quyền côn nhị khúc". 6 thử thách đó là:

+ Dùng quyền côn nhị khúc để làm tắt 25 ngọn nến trong 40 giây

+ Dùng quyền côn nhị khúc để làm tắt ngọn nến trên bánh sinh nhật mà không làm đổ nến

+ Dùng quyền côn nhị khúc để mở nắp chai (mở 5 nắp chai)

+ Dùng quyền côn nhị khúc để làm cháy que diêm

+ Dùng quyền côn nhị khúc đánh bay  lá bài kẹp giữa 2 chai nước

+ Dùng quyền côn nhị khúc để đánh bóng bàn

Đó thực sự là những thử thách vô cùng khó, đòi hỏi động tác thực hiện phải điêu luyện, chính xác đến từng… milimet. "Ở 3 thử thách đầu tiên, cháu tập khoảng 20 ngày để lên sân khấu biểu diễn. Còn ở 3 thử thách sau, cháu chỉ mất đúng 8 ngày", anh Lê Trọng Kiên cho biết.



Bé Lê Trọng Huy bên giấy chứng nhận thủ khoa kỳ thi lên đai của võ đường Nam Cường

Vượt qua những thử thách tại chương trình, anh Kiên đã dung chính clip này để gửi hồ sơ đến Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xin xác nhận kỷ lục và mất 10 ngày thẩm định kỹ càng, bé Huy đã được cấp giấy chứng nhận.  

"Giấy chứng nhận không có giá trị nhiều về vật chất, nhưng nó là nỗ lực luyện tập hàng ngày của cháu. Tôi cũng không biết tương lai cháu có theo nghiệp võ hay không, nhưng nhìn cháu đam mê với môn này, là bố mẹ, chúng tôi sẽ ủng hộ cháu bằng tất cả sức mình", anh Huy vui vẻ nhìn con trai đầy trìu mến.

Trong căn nhà nhỏ ở phố Lý Nam Đế (Hà Nội), vợ chồng anh Kiên vẫn giành riêng một phòng cho con trai tập võ. Hàng ngày đi học về, bé Huy vẫn dành ra 1 đến 2 tiếng đồng hồ để tập võ một cách say sưa và miệt mài. "Thần tượng của cháu có 2 người, đó là huyền thoại Lý Tiểu Long và anh Lâm Thu Nam, diễn viên trong bộ phim Long Quyền", bé Lê Trọng Huy chia sẻ với tôi.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Anh Lê Thanh Tùng (bên trái)

Do tai nạn lao động bị mất nửa bàn chân, một cánh tay, cánh tay còn lại bị dị tật nhưng anh Lê Thanh Tùng luôn nỗ lực vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Chàng trai khuyết tật trở thành ông chủ của xưởng cơ khí và giúp đỡ nhiều thanh niên khác.

Tác giả Lê Hoàng Minh Anh và Bùi Minh Hoàng.

Ý tưởng của hai em đã được giải Khuyến khích tại Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, năm học 2019 - 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tháng 6 vừa qua.

Em Đặng Thị Chỉnh (đứng giữa) trao đổi bài với các bạn.

Em Đặng Thị Chỉnh (dân tộc Dao), học sinh lớp 12B, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông (PTDTNT THPT) tỉnh không chỉ là một học sinh có bảng thành tích học tập tốt trong suốt nhiều năm học qua mà còn là người luôn ghi danh trong giải học sinh giỏi các cấp môn Địa lý.

Vợ chồng chị Hằng - anh Cải cùng triển khai dự án “Happy chip” nơi chính bản làng người Mông.

Với suy nghĩ rằng, nếu không hành động, nhiều học trò vùng cao sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hằng quê ở Điện Biên đã xây dựng dự án mang quần lót lên vùng cao tặng và vận động học sinh mặc, với tên gọi “Happy chip” và đã đoạt giải Nhất cuộc thi "Dự án Tình nguyện năm 2020".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục