Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trong khó khăn, kinh tế - xã hội vẫn cơ bản giữ ổn định

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2020 | 2:07:44 PM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 vẫn cơ bản giữ ổn định; CPI giảm, thu ngân sách tăng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2020.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2020.

Ngày 3-3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2-2020, thảo luận về các giải pháp cấp bách thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh vẫn phải chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 gây ra (dịch Covid-19).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nhờ tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả, "chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đạt kết quả đáng mừng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ kiên định quan điểm sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân và du khách đến Việt Nam. Việt Nam đã bình tĩnh, tỉnh táo trong nhìn nhận vấn đề, chuẩn bị sẵn sàng mọi khả năng, tình huống ứng phó. Do đó, mới chỉ có 16 người nhiễm bệnh và 100% đã được điều trị khỏi.

Công tác khoanh vùng các ổ dịch được triển khai kiên quyết, kịp thời; triển khai tốt việc cách ly những người Việt Nam và người nước ngoài đi qua vùng dịch vào Việt Nam. Chính vì vậy, tình hình dịch bệnh gây ra tại Việt Nam được giảm thiểu dù Việt Nam là quốc gia có đường biên giới dài với Trung Quốc. Thành tích này được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng quân đội, công an, đặc biệt là ngành y tế, đội ngũ thầy thuốc cả nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 đã có những biện pháp kịp thời, liên tục và quyết liệt trong thời gian qua.

Ban Chỉ đạo quốc gia đã duy trì lịch họp 2 ngày/lần, Thường trực Chính phủ họp 3-4 ngày/lần về nội dung này. Do đó, các bộ, ngành, lĩnh vực đã vào cuộc có trách nhiệm với nhiều biện pháp sáng tạo trong phòng, chống dịch.

Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong hạn chế dịch bệnh. Với những biện pháp kiên quyết, đến nay, gần 10.000 người đã được tổ chức cách ly dưới sự chăm sóc của các lực lượng, địa phương và Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, 18 ngày qua, chưa phát hiện mới ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, tình hình dịch Covid-19 đã lan rộng đến 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, được WHO đánh giá ở mức "rất cao". Do đó, tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh đã đề ra, kiên quyết không để lây lan trong cộng đồng.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng nhìn nhận, sự bùng phát của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tất cả các nền kinh tế trên thế giới. Theo Thủ tướng, ước tính ngành hàng không bị thiệt hại đến 30 tỷ USD. Thời gian qua, tâm lý bi quan khiến giá vàng tăng lên cao nhất trong 7 năm qua, thị trường chứng khoán giảm sâu, giá dầu thô giảm thấp. Tình hình kinh tế thế giới sụt giảm tương tự như cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008.

Tại Việt Nam, dịch Covid-19 gây tác động nặng nề đến ngành hàng không, du lịch, dịch vụ, đặc biệt là chuỗi giá trị, sự đứt gãy tuyến cung cấp nguyên liệu đầu vào, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá, mặc dù trong khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 vẫn cơ bản giữ ổn định. CPI giảm, thu ngân sách tăng. Các khoản chi phục vụ chống dịch được đảm bảo kịp thời. Nông nghiệp phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận kỹ, đề xuất và thống nhất các giải pháp kỹ thuật về tài chính, ngân hàng và các biện pháp khác để nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 xuất hiện nhiều dấu hiệu có ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều chỉ số giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều điểm sáng rất đáng mừng.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, ổn định. Giá nhiều nhóm mặt hàng về cơ bản giữ ổn định, hoặc giảm. CPI tháng 2-2020 giảm 0,17% so với tháng trước. Xuất khẩu vẫn tăng trưởng; nhập siêu được kiểm soát. Xuất khẩu ước đạt 36,9 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ; xuất khẩu của khu vực FDI tăng 0,9% và trong nước tăng 6%.

Nông nghiệp vẫn được duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng, dịch bệnh dần được kiểm soát (đàn gia cầm tăng 13,8%, đàn bò tăng 2,4%; diện tích rừng trồng tăng 1,3%; khai thác gỗ tăng 3,6%; sản lượng thủy sản tăng 2,7%).

Mặc dù chịu tác động mạnh của dịch Covid-19 nhưng các ngành công nghiệp vẫn duy trì, ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tiếp tục đạt mức cao so với cùng kỳ; với trên 17.400 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 364.000 tỷ đồng (tăng 9,1% về số doanh nghiệp và tăng 47,1% về số vốn đăng ký). Gần 12.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 17,1%).

Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ năm trước; chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vốn FDI thực hiện giảm 5%; vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 9,3%); vận tải hành khách tăng 3,8% (cùng kỳ tăng 10,2%). Khách quốc tế tăng 4,8%, mức tăng thấp nhất của 2 tháng các năm 2016-2020. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 và bình quân 2 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước tăng 5,4% và 5,91%, mức tăng cao nhất trong 7 năm qua.

Ngành Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do diễn biến về giá cả và thời tiết. Khu vực dịch vụ là khu vực bị tác động mạnh nhất bởi dịch Covid-19; đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống. Lượng khách quốc tế trong tháng 2-2020 chỉ đạt khoảng 1 triệu lượt khách, giảm 49,8% so với tháng trước, giảm 35,8% so với cùng kỳ.

Tại phiên họp, Chính phủ sẽ nghe, thảo luận về các dự án Luật như dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Thỏa thuận quốc tế; Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi và một số nội dung khác.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đồng chí đại tá Trần Đức Ánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 784 của Chủ tịch nước và Quyết định số 10213 của Bộ trưởng Bộ Công an, sáng 3/3, Công an tỉnh Yên Bái và Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Quyết định chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Đại tá Trần Đức Ánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định rõ các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ở xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn

Ngày 2/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kết quả thực hiện phương án sắp xếp công an xã và điều động công an chính qui đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh và công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh tại huyện Trạm Tấu và Văn Chấn.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu rõ, việc hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng là một trong những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hiện nay, những thông tin “bẩn” dạng trên đang được phát tán nhanh chóng trên internet, nhất là các mạng xã hội, đòi hỏi cần phải được ngăn chặn kịp thời cũng như giải thích thỏa đáng để nhân dân hiểu đúng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục