Lục Yên nhân rộng Phong trào “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/5/2022 | 7:39:51 AM

YênBái - Những năm qua, Phong trào “Dân vận khéo” (DVK) được huyện Lục Yên triển khai sâu rộng đến cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Lục Yên tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân”.
Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Lục Yên tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân”.

Để Phong trào DVK thiết thực, hiệu quả, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Phong trào DVK ở cơ sở, xây dựng những mô hình điển hình DVK, những tấm gương người tốt, việc tốt, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). 

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phong trào được triển khai thường xuyên đối với các mô hình mới đăng ký phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tập trung vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các tiêu chí về XDNTM… 

Thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, huyện đã chỉ đạo công tác DVK tập trung vào các mô hình cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; xây dựng mô hình điểm chính quyền cấp xã thân thiện, mô hình làng quê đáng sống gắn với chuyển đổi số, tạo lòng tin với nhân dân. 

Ông Nguyễn Hữu Tuyên - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cho biết: "Phong trào DVK sau nhiều năm triển khai đã tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ, đảng viên đến nhân dân. Nhiều hoạt động thiết thực từ DVK trên lĩnh vực phát triển kinh tế như: hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số cây, con giống, nông cụ phát triển sản xuất; chuyển giao khoa học kỹ thuật mới; tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi; dạy nghề, giới thiệu việc làm… 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội như xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa và thực hiện các hương ước, quy ước trong việc cưới, tang và lễ hội… 

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm đến công tác khám, chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo… Đến nay, bộ mặt nông thôn ở huyện Lục Yên đã có nhiều đổi thay rõ nét, chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế đã từng bước nâng lên, góp phần để trung bình mỗi năm huyện giảm gần 6% hộ nghèo…”.

Hiện nay, huyện Lục Yên đã xây dựng được 828 mô hình DVK, trong đó, lĩnh vực kinh tế có 323 mô hình; văn hóa - xã hội 339 mô hình; quốc phòng - an ninh 116 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 43 mô hình; XDNTM 7 mô hình. Các mô hình DVK điển hình ở cơ sở có thể kể đến như: mô hình trồng lạc đỏ tại thôn Nà Lại, xã An Phú; trồng lúa nếp cái địa phương tại thôn Tông Luông, Nà Luồng, xã Khánh Thiện; trồng quế tại thôn 1 Vàn, xã Phúc Lợi; làng văn hóa thanh niên gắn với du lịch cộng đồng homestay, tại thôn Giáp Cang, Giáp Luồng, xã Khai Trung.

Vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn tại thôn Làng Đung, xã An Lạc; tự quản về vệ sinh môi trường thôn Nà Khao, xã Yên Thắng; câu lạc bộ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của Hội Cựu chiến binh xã Mai Sơn; giải phóng hành lang đường giao thông liên xã tại các xã: Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh, Khánh Thiện, Lâm Thượng… 

Trong đó không ít mô hình kinh tế đã phát huy tốt việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng trang trại, gia trại, tổ hợp tác… tạo việc làm và tăng thu nhập cho trên 1.000 lao động/năm, từ đó hình thành chuỗi liên kết trong giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Năm 2022, huyện Lục Yên tiếp tục xây dựng 365 mô hình DVK, trong đó, lĩnh vực kinh tế 102 mô hình, văn hóa - xã hội 184 mô hình, quốc phòng - an ninh 52 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 19 mô hình và XDNTM 8 mô hình. 

Việc xây dựng mô hình DVK sẽ được các cấp, các ngành của huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng các mô hình điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân, từ đó tạo sức lan tỏa của phong trào với mục tiêu phấn đấu mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 10 mô hình DVK như kế hoạch đề ra…
Thái Hưng

Tags Lục Yên dân vận khéo du lịch cộng đồng homestay đá quý vịt bầu Lục Yên

Các tin khác
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chiều 10/5, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Sáng 10/5, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tiếp bà Sibylle Bachmann - Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Thụy Sỹ, Phó trưởng cơ quan Hợp tác phát triển Thụy Sỹ tại Việt Nam đến chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sau 6 ngày làm việc, dự kiến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bế mạc vào chiều nay, 10/5, tại Thủ đô Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục