Kỷ niệm 70 năm giải phóng Nghĩa Lộ (18/10/1952- 18/10/2022)

Nghĩa Lộ hôm nay

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/10/2022 | 8:38:51 AM

YênBái - Trải qua 70 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo với quyết tấm xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa phía Tây tỉnh Yên Bái để tiếp tục viết nên những trang sử mới.


Trải qua nhiều biến thiên thăng trầm của lịch sử, lớp lớp các thế hệ những người con Nghĩa Lộ đã viết nên trang lịch sử tự hào, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay. Hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ gánh vác sứ mệnh lịch sử mới, lãnh đạo nhân dân các dân tộc phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, vượt khó vươn lên, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng thị xã phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.


Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực phấn của cả hệ thống chính trị và nhân dân thị xã trong suốt chặng đường qua đã mang lại những trái ngọt. Giờ đây, vóc dáng của một thị xã văn hóa, du lịch đã dần hiện hữu. Vui mừng hơn nữa khi vừa qua, thị xã Nghĩa Lộ là địa phương vinh dự và tự hào khi được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thu Trang - Mạnh Cường

Tags Thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái tiềm năng thế mạnh xòe Thái Di sản văn hóa phi vật thể Bằng của UNESCO

Các tin khác

Sáng nay - 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; cho ý kiến vào Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2023; dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm giai đoạn 2023-2025; xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ; cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Đồng chí Hà Quốc Trung - Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Bình tặng quà cho hội viên CCB Đỗ Thị Ải, thôn Kéo Xa, xã Cảm Nhân (Yên Bình).

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Bình hiện có 25 tổ chức cơ sở hội, 175 chi hội, với tổng số 5.748 hội viên, trong đó có 1.308 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh trao đổi với cán bộ Hội về phát huy vai trò cựu chiến binh trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp Hội CCB tỉnh đã đoàn kết, vượt khó vươn lên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác mà nhiệm kỳ VI đề ra.Trong đó, nổi bật là nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chiến thắng Tây Bắc 1952- Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm”/ Tổng kết công tác tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái”/ Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ 4/ Mù Cang Chải đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện/ Phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022/ Trường Cao đẳng Yên Bái khai giảng năm học đầu tiên sau sáp nhập/ Khởi công công trình Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục