Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

“Tiếp lửa” cho tinh thần “lập thân, lập nghiệp”

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/3/2023 | 7:39:53 AM

YênBái - Một trong những kết quả nổi bật trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027 cùng với thực hiện Chương trình 56 của Tỉnh ủy của tuổi trẻ Yên Bái là đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn trao giải tại Chung kết Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên năm 2022.
Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn trao giải tại Chung kết Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên năm 2022.

Năm 2022, đầu năm 2023, nền kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục sau đại dịch Covid-19 cũng là cơ hội để đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh vươn lên, hoạch định hướng đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp ở các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh. Tuy nhiên, việc thiếu kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cũng như chưa có được môi trường tốt nhất để giao lưu, học hỏi, quảng bá sản phẩm là trở ngại lớn mà tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh gặp phải. 

Thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức khởi nghiệp cho ĐVTN. 

Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ các nguồn lực, kinh phí cũng như cơ hội tiếp cận thị trường để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế của ĐVTN trên địa bàn, thúc đẩy ĐVTN đam mê làm giàu chính đáng. Qua đó, đã thực hiện trên 150 hoạt động tuyên truyền, xây dựng hơn 250 tin, bài, phóng sự phản ánh hoạt động của ĐVTN và tổ chức Đoàn, Hội tham gia phát triển kinh tế khởi nghiệp, lập nghiệp. 

Các gương tiêu biểu trong thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh thường xuyên được tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, website tinhdoanyenbai.gov.vn... Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng tổ chức kiện toàn và duy trì tốt hoạt động của Tổ Tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái với 11 thành viên đại diện các sở, ngành, đơn vị. 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp lập nghiệp năm 2022; tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã khởi sự kinh doanh năm 2022...

Các cấp bộ Đoàn huyện, thị, thành phố tích cực tổ chức các hoạt động đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ĐVTN trong quá trình khởi nghiệp và lập nghiệp, tiêu biểu như: Huyện đoàn Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải...; tham mưu tổ chức tọa đàm, gặp mặt đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy và UBND huyện với đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt của các xã, thị trấn, đội ngũ trí thức trẻ và các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ gắn với phát động phong trào khởi nghiệp trong ĐVTN; 9/9 đơn vị cấp huyện đã chỉ đạo thành lập tổ, câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hoạt động của tổ được lồng ghép triển khai thông qua các hoạt động chuyên môn của ngành và hoạt động công tác Đoàn, Hội. 

2022 cũng là năm Tỉnh đoàn Yên Bái duy trì hiệu quả Mô hình "Vườn ươm khởi nghiệp” thông qua triển khai Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ II. Cuộc thi đã thu hút nhiều ý tưởng, dự án của ĐVTN, học sinh, sinh viên toàn tỉnh tham gia. 

Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã đem đến cho Cuộc thi sức hấp dẫn, hứng khởi, thuyết phục bởi sự tự tin thuyết trình, bảo vệ của các tác giả và tính phong phú, sáng tạo, thực tiễn, hiệu quả và khả năng phát triển của các ý tưởng, dự án... 

Hiện, Tỉnh đoàn Yên Bái đã hỗ trợ xây dựng được 16 mô hình thôn, bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng; 9 mô hình du lịch cộng đồng do thanh niên làm chủ; vận động hỗ trợ 24 mô hình thanh niên khởi nghiệp; xây dựng 92 tổ hợp tác, 16 hợp tác xã... mang lại nguồn thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều ĐVTN tại địa phương. 

Đến nay, nhiều ĐVTN lựa chọn loại hình hợp tác xã kiểu mới để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp với cách làm đa dạng, sáng tạo, đáp ứng xu thế và nhu cầu thị trường, tiêu biểu như: Mô hình kinh doanh thỏ thịt, thỏ thương phẩm tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái; Mô hình trồng cây dược liệu và cây ăn quả tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình; Mô hình tổ hợp tác nuôi dê núi của Phó Bí thư Đoàn xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu… 

Với thành công của hoạt động "Vườn ươm khởi nghiệp"; vận dụng, hỗ trợ các mô hình thanh niên khởi nghiệp hiệu quả đã phát huy tốt tinh thần năng động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu đối với ĐVTN trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Tỉnh đoàn Yên Bái đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy đã đề ra.

Mai Linh

Tags lập thân lập nghiệp tuổi trẻ Yên Bái

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục