Yên Bái tập huấn nghiệp vụ cho 200 cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/3/2023 | 11:03:05 AM

YênBái - Ngày 24/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 200 cán bộ chuyên trách cơ quan MTTQ tỉnh; cán bộ chủ chốt chuyên trách MTTQ huyện, thị, thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu dự tập huấn
Các đại biểu dự tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được cung cấp một số văn bản pháp lý và kiến thức, nghiệp vụ cơ bản liên quan đến công tác mặt trận, trọng tâm là các nội dung về: phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; trong tham gia giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tham gia phản biện xã hội đối với các dự luật, dự thảo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức Nhà nước; hướng dẫn công tác tổ chức vận động quyên góp, quản lý, sử dụng nguồn lực cứu trợ do MTTQ chủ trì theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.”

Lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ chuyên trách công tác mặt trận nắm chắc các văn bản pháp lý và một số kiến thức cơ bản trong công tác mặt trận, nâng cao trình độ năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Anh Dũng

Tags Yên Bái cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc tập huấn nghiệp vụ

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục