Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy băng rừng, vượt suối chia sẻ với người dân vùng lũ Háng Đề Sủa

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/8/2023 | 7:05:47 PM

YênBái - Để nắm tình hình công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải, ngày 12/8, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã băng rừng, lội suối đi khảo sát thực địa tình hình thiệt hại và thăm hỏi, động viên người dân, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ khắc phục bão lũ tại bản Háng Đề Sủa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.

Để đến được bản Háng Đề Sủa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh đã phải đi bộ gần 3 giờ đồng hồ băng rừng, lội suối, lội bùn, vượt qua những con dốc, thời tiết vùng cao thì lúc nắng, mưa bất chợt... mới đến được nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của xã Lao Chải. 

Bản có 26 hộ có nhà bị ảnh hưởng, trong đó 5 hộ có nhà bị sập, trôi hoàn toàn, mất mát hầu hết toàn bộ tài sản, vật dụng trong gia đình. Đường giao thông vào bản có hàng chục điểm sụt sạt gây ách tắc giao thông với khối lượng đất đá rất lớn.

Xã Lao Chải tuy không có thiệt hại về người nhưng có tới 113 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 34 nhà sập, trôi hoàn toàn, 70 nhà bị thiệt hại nặng và 26 nhà thuộc diện phải di dời khẩn cấp. 

Đường giao thông vào bản có hàng chục điểm sụt, sạt gây ách tắc giao thông với khối lượng đất đá rất lớn.Tổng số có 9 tuyến đường liên thôn bản bị sạt lở với chiều dài 83km với trên 42.000 m3 đất đá. Thời điểm hiện tại đã thông tuyến chính đi các bản, có thể di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ.

Mưa lũ cũng làm điểm trường bán trú Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ bị sạt lở tường rào, nhà ăn học sinh và bàn ghế của cô và trò bị vùi lấp. Cùng với đó, toàn xã có gần 300ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó nhiều diện tích lúa bị đất đá vùi lấp khó có thể khắc phục…


Đến nay, xã Lao Chải đã huy động gần 2.000 lượt người, nòng cốt là lực lượng công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên tham gia giúp dân di dời nhà cửa, vận chuyển lương thực, tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm. 

Các hộ có nhà bị sập, trôi hoàn toàn đều đã được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà của tỉnh cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, một số hộ bố trí được địa điểm đã được các lực lượng nhanh chóng dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Qua kiểm tra nắm tình hình thực tế tại bản Háng Đề Sủa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống,  chia sẻ, động viên các hộ có nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản, hoa màu…cố gắng vượt lên khó khăn. Tỉnh, huyện và các ngành chức năng sẽ dành sự quan tâm nhất đối với các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương, ghi nhận sự vào cuộc nhanh chóng, tích cực của lực lượng công an và dân quân tự vệ trong việc khắc phục hậu quả thiên tai. Không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy, ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng này đã nỗ lực thông các tuyến đường liên thôn bản, giúp dân hót dọn bùn đất, dựng lại nhà cửa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Mù Cang Chải cần tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra, rà soát, cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; thông báo đến các bản và người dân biết để chủ động phương án phòng ngừa; tuyên truyền vận động các hộ gia đình tại khu dân cư còn nguồn nước sinh hoạt chia sẻ cùng sử dụng cho các hộ bị trôi, hỏng nguồn nước. 


Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, huyện cần khảo sát, lập phương án xây dựng công trình cấp nước tập trung để cấp nước cho các hộ dân. Cùng với đó, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai bố trí tái định cư tập trung và xen kẹp cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa do mưa lũ, các hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở; tiếp tục huy động tổng lực con người, trang thiết bị, máy móc để dọn dẹp đất đá, lưu thông tuyến đường trục xã, nội bản, liên bản, giúp người dân dựng lại nhà cửa; đặc biệt lưu ý tránh để các đối tượng xấu lợi dụng tình hình thiên tai để gây ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một số hình ảnh đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy  khảo sát thiệt hại và thăm hỏi, động viên người dân, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ khắc phục bão lũ tại bản Háng Đề Sủa:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh trên đường đến bản Háng Đề Sủa, xã Lao Chải. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do mưa lũ.


Tuyến đường đi các thôn bản bị chia cắt chủ yếu vẫn phải đi bộ mới đến được trung tâm thôn.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khảo sát các địa điểm bị sạt lở tại xã Lao Chải.





Lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ giúp dân dọn dẹp đất đá, dựng lại nhà cửa 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản.




Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng quà động viên và chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ cùng chung sức giúp các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. 




Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ với những mất mát của các hộ gia đình có nhà cửa, tài sản đã bị lũ cuốn trôi.


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị bà con cùng chia sẻ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.



Đức Toàn

Tags Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy băng rừng vượt suối chia sẻ người dân vùng lũ Háng Đề Sủa Lao Chải

Các tin khác

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở, chiều 11/8, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Sáng nay - 11/8, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ Mù Cang Chải.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Chuyến thăm chính thức Indonesia, Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước truyền thống ở châu Á, Trung Đông.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa tại xã Hồ Bốn.

Ngày 11/8, đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục