Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội thăm chính thức Bangladesh

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2023 | 9:11:25 AM

Đúng 8h25 sáng nay 21/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta rời sân bay Nội Bài, lên đường thăm chính thức Cộng hoà Nhân dân Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên máy bay, rời sân bay Nội Bài
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên máy bay, rời sân bay Nội Bài

Tại chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thay mặt lãnh đạo cấp cao nước ta cùng lãnh đạo cấp cao của Bangladesh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1973-2023).

Cùng tham gia đoàn có các Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý.

Chuyến thăm chính thức Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội nước ta tới Bangladesh và là Lãnh đạo cao nhất thăm Bangladesh kể từ năm 2018.

Trước đó, năm 2017, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh đã dành tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam; đồng thời đánh giá cao vai trò lập pháp của Quốc hội Việt Nam, sự hợp tác giữa hai Quốc hội tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Việt Nam và Bangladesh cùng có lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và hiện nay có nhiều điểm chung trong quá trình phát triển kinh tế, có thể chia sẻ kinh nghiệm, học tập, hỗ trợ lẫn nhau.

Trải qua 50 năm thiết lập và phát triển, quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn bền chặt, lãnh đạo và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau tình cảm thân thiện, với tin cậy chính trị cao, là nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Về kinh tế, trao đổi thương mại giữa hai nước tăng nhanh giai đoạn 2010-2014 (từ 288 triệu USD lên gần 800 triệu USD) và duy trì ở mức khả quan trong những năm gần đây. Bangladesh hiện có 18 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 930.000 USD, đứng thứ 101/142 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Về hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai nước thường có sự trao đổi, hợp tác khá chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc; Việt Nam và Bangladesh tương đồng quan điểm, nhất là trong các vấn đề như nhân quyền, bình đẳng giới, phát triển bền vững. Hai nước cũng thường ủng hộ nhau ứng cử vào các cơ quan của Liên hợp quốc. Cả Việt Nam và Bangladesh đều trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Các tin khác
Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 21/9, trước phiên làm việc thứ nhất Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra chiều nay, Hội Nông dân tỉnh đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng Nghĩa trang Liệt sỹ trung tâm tỉnh.

Đồng chí Giàng A Câu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ hai từ trái sang) kiểm tra hiệu quả mô hình chăn nuôi trâu của Hợp tác xã Thiên An, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân Yên Bái đã đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX đề ra cũng như hoàn thành 13/13 chỉ tiêu nhiệm vụ Tỉnh ủy giao trong nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và phu nhân.

Theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương thăm chính thức Việt Nam trong các ngày 20-25/9/2023.

Trung tâm thành phố Yên Bái.

Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1086/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục