Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/9/2023 | 3:42:44 PM

YênBái - Ngày 29/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đại biểu dự Hội nghị.
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

20 năm qua, các cán bộ hội viên Hội CCB trong tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương, phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ.

Hội luôn chú trọng gìn giữ, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực, chủ động tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. 

Nhằm giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội phối hợp, ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội các cấp duy trì nguồn vốn vay ưu đãi trên 1.035 tỷ đồng tại 479 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 15.444 lượt hộ hội viên vay.

Nhờ đó, nhiều hộ hội viên đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện có 57 doanh nghiệp, 16 HTX, gần 290 tổ hợp tác, 143 trang trại, trên 680 gia trại, trên 200 cơ sở chế biến nông, lâm nghiệp, trên 1.700 hộ sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ, tạo việc làm tại chỗ cho trên 24.000 lao động địa phương. 

Các CCB trong tỉnh còn tham gia xây dựng và duy trì hoạt động 1.356 tổ hòa giải tại 1.356 thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư với gần 8.000 hòa giải viên. 

Trong phong trào "Nghĩa tình đồng đội”, các cấp hội thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn, xóa 4.756 nhà dột nát, nhà tạm, nhà bị thiệt hại do thiên tai, rà soát 17 thông tin, quy tập được 12 hài cốt liệt sỹ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyTạ Văn Long đã thông tin nhanh các kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay với 18/19 chỉ tiêu đạt so với cả nhiệm kỳ, 1 chỉ tiêu về độ che phủ rừng đang tiếp tục thực hiện và khẳng định có được kết quả đó, có sự đóng góp to lớn của các CCB trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, các chính sách, nghị quyết của Tỉnh ủy giai đoạn 2021 - 2025. 

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với phong trào thi đua dân vận khéo. 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có năng lực, phẩm chất, là những hạt nhân dân vận khéo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục phối hợp tốt với các cấp, các ngành trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho lớp trẻ; khen thưởng động viên kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cấp hội.


Thừa ủy quyền, Đại tá Nguyễn Trung Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho 2 đơn vị là Hội CCB huyện Yên Bình và Hội CCB huyện Trấn Yên. 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng bằng khen cho cho Hội CCB huyện Yên Bình, vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 và tặng bằng khen Hội CCB huyện Trấn Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "CCB tham gia gìn giữ trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, giai đoạn 2018 - 2023”.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm tại hội trường.


Vũ Đồng

Tags Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái Nghị quyết số 09

Các tin khác
Chi bộ thôn Khao Mang, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải họp bàn xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 29/3/2018 của Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ (LCCB), công tác điều động, LCCB được Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đặc biệt quan tâm. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu, đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ.

Đại biểu Sùng Thị Chư phát biểu ý kiến tại phiên giải trình.

Ngày 28/9, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tổ chức phiên giải trình về một số nội dung trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

Cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng thông qua các cuộc TXCT của HĐND thành phố

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), thời gian qua, HĐND thành phố Yên Bái đã phát huy vai trò giám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương,

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình An Hoàng Linh giám sát việc thực hiện nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch tại xã Mỹ Gia.

Việc đổi mới nội dung kỳ họp và tăng cường giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri của HĐND đã góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục