Dế Xu Phình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2023 | 1:59:04 PM

YênBái - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong hành động, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Dế Xu Phình thường xuyên quan tâm, thăm hỏi đời sống người dân.
Lãnh đạo xã Dế Xu Phình thường xuyên quan tâm, thăm hỏi đời sống người dân.


Dế Xu Phình là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, 100% là người Mông sinh sống, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. 

Ông Lê Ngọc Minh - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Giai đoạn 2020-2022 là những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, trong điều kiện khó khăn như: ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập thiếu ổn định, tình trạng tảo hôn còn nhiều; hơn thế trình độ cán bộ xã thấp so với yêu cầu chung, nhất là năng lực cấp ủy, cán bộ cấp thôn, bản chưa đáp ứng việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; thiếu cơ sở lý luận, trình độ để tổ chức, hướng dẫn nhân dân định hướng phát triển kinh tế. Một số nơi, một số cán bộ còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào cán bộ cấp trên. 

Do vậy, để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của cấp trên và của Đảng bộ xã. Đảng ủy xã luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, là tiền đề để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Xác định, sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi là nguồn thu nhập chính của nhân dân, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo thâm canh 2 vụ, chuyển đổi một số diện tích ruộng kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu. Sản lượng lương thực hàng năm đạt gần 2.200 tấn, bằng 98% Nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ 2.700 ha rừng phòng hộ, quản lý chăm sóc tốt cây thảo quả dưới tán rừng, tạo sinh kế cho người dân. 

Cùng với đó, vận động người dân phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh. Nhờ đó, đã có nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao, điển hình như hộ gia đình anh Vàng A Chua ở bản Dế Xu Phình với mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, mỗi năm thu về gần 70 triệu đồng.

 Năm 2022, gia đình anh Chua được nhận tiền hỗ trợ từ Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh để đầu tư sửa sang chuồng trại, mua thêm con giống mở rộng mô hình chăn nuôi. Thêm vào đó, gia đình anh còn được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về phát triển chăn nuôi, trồng trọt, nhờ đó anh có thêm nhiều kiến thức trong phát triển kinh tế gia đình. 

Anh Vàng A Chua cho biết: "Có được sự hỗ trợ từ Nhà nước như thế này chúng tôi vui lắm, gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn vật nuôi thật tốt để mang lại nguồn thu ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống". 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Dế Xu Phình tiếp tục được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ như: xây dựng công trình nhà hiệu bộ Trường Mầm non Sao Mai, trị giá 5 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; xây dựng nhà làm việc khối đoàn thể xã trị giá 3,5 tỷ đồng; xây 3 công trình trường bán trú TH&THCS trị giá 23,346 tỷ đồng; thực hiện 2 km đường bê tông đi khu Háng Là với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn dân góp là 700 triệu đồng…

Bằng các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, cùng với sự đóng góp tích cực của người dân, việc xây dựng nông thôn mới ở những bản người Mông khó khăn đã có chuyển biến tích cực. Năm 2020, xã có bản Dế Xu Phình đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu năm 2023 tiếp tục có 2 bản đạt chuẩn nông thôn mới là bản Háng Cuốn Rùa và bản Phình Hồ.

Trong nửa cuối nhiệm kỳ, bên cạnh việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết, Đảng bộ xã Dế Xu Phình tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở như: ban hành kế hoạch phát động các phong trào ngày cuối tuần cùng dân; kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phong trào thi đua dân vận khéo. 

Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, đưa xã Dế Xu Phình trở thành xã nông thôn mới.

Anh Dũng

Tags Dế Xu Phình kết nạp đảng ruộng bậc thang gà đen dân tộc Mông cây thảo quả

Các tin khác
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp tục Chương trình khảo sát, ngày 14/11, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã có cuộc khảo sát việc triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 tại Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Yên Bái.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Hợp tác Hành lang Kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ X, còn gọi là Hội nghị Hợp tác Hành lang Kinh tế Việt - Trung với chủ đề “Mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố Hành lang Kinh tế Việt - Trung nhằm phát triển kinh tế trong tình hình mới”.

Ngày 13/11, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 150 -KH/TU về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Ngày 14/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục