Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII sẽ được tổ chức đổi mới, lấy tôn vinh các nhà báo là trung tâm

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/6/2024 | 2:12:59 PM

Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tại buổi họp báo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì buổi họp báo.
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Sáng 19/6, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức Họp báo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023.

Báo cáo tổng hợp Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023, đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - Năm 2023 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội và cá nhân các nhà báo, hội viên; thu hút sự tham dự của 18/21 Liên chi hội và 30/223 Chi hội trực thuộc, đặc biệt là 63/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, với 1905 tác phẩm được gửi về tham dự (số lượng cao nhất từ trước đến nay), trong đó có 1827 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. 

"Điều đặc biệt có đến 127 tác phẩm có tác giả không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII và sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của các hội viên và các cấp Hội nhà báo trong cả nước", đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Trong số 1827 tác phẩm thuộc 11 loại Giải, Hội đồng Sơ khảo thống nhất lựa chọn được 165 tác phẩm vào vòng chung khảo - nhiều hơn năm trước 3 tác phẩm. Và từ 165 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã thảo luận, thẩm định, bỏ phiếu lựa chọn và thống nhất trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII cho 122 tác phẩm gồm 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C và 41 giải Khuyến khích. 

Đánh giá về chất lượng mùa giải, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, nhìn chung các tác phẩm tham dự Giải năm nay có chất lượng tốt. Hầu hết các tác phẩm bám sát thực tiễn, có tính thời sự cao, đi vào các điểm nóng trong năm 2023 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng…

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, nội dung có tính phát hiện vấn đề mới, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay có sức lan toả, ảnh hưởng trong xã hội. 

Theo Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, ở năm thứ XVIII, uy tín của Giải Báo chí Quốc gia đã được khẳng định vững chắc, giá trị của giải được lan tỏa rộng khắp các cấp Hội và các hội viên. Nhiều Liên Chi hội, cấp Hội lớn vẫn duy trì được chất lượng tác phẩm dự Giải tốt như: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an, Khối báo chí Quân đội, Khối báo chí Trung ương Đoàn, Hội Nông dân Việt Nam, Báo Lao Động,...

Bên cạnh đó, nhiều Hội Nhà báo tỉnh có sự đầu tư trong công tác tuyển chọn, nâng cao chất lượng tác phẩm dự Giải như: Hội Nhà báo Tp. Hà Nội, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bình Dương, Thái Bình…Đặc biệt, khối Tạp chí đã có sự phát triển, khi Tạp chí Lao động & Công đoàn lần đầu tiên đoạt giải C giải báo chí Quốc gia.

Thông tin về Lễ trao Giải lần thứ XVIII, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, như thông lệ Lễ trao giải được tổ chức tối thứ Sáu ngày 21/6/2024 tại Trung tâm triển lãm quốc tế ICE - Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, Lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức phía bên ngoài, với không gian rộng lớn sức chứa lên tới 1000 chỗ ngồi. Tham dự và trao giải là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngoài ra Hội Nhà báo Việt Nam mời rất nhiều các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, các Bộ trưởng và lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi cho hay, Lễ trao Giải năm nay sẽ được tổ chức theo hướng đổi mới về nội dung, phương thức vinh danh tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt Giải. Lễ trao giải sẽ thể hiện sự trang trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, có sức lan toả mạnh mẽ trong giới báo chí và toàn xã hội; có tác dụng tập hợp, đoàn kết đội ngũ đông đảo phóng viên, nhà báo đang công tác trong các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong cả nước. 

"Các chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức với các thủ thuật về ánh sáng, âm thanh, tạo ra sức hút đặc biệt, và các nhà báo được tôn vinh sẽ là trung tâm của Lễ trao giải", đồng chí Nguyễn Đức Lợi thông tin.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, hiện Ban tổ chức đã xây dựng kịch bản khung, nội dung phóng sự và kịch bản, chuẩn bị Cúp, Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận và tiền Giải thưởng (sẽ được chuyển khoản tới đại diện tác giả/nhóm tác giả),

Đài Truyền hình Việt Nam đã bố trí lịch phát sóng trực tiếp và tổ chức truyền hình trực tiếp từ 20h00-22h00 ngày 21/6. Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức phát thanh trực tiếp.

122 tác phẩm đoạt giải bao gồm 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C và 41 giải khuyến khích ở 11 thể loại báo chí: giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn (báo in) có 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 5 giải khuyến khích.

Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (báo in) có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích.

Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép (báo in) có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 3 giải khuyến khích.

Giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh có 2 giải B, 2 giải C và 4 giải khuyến khích

Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (phát thanh) có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích.

Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (phát thanh) có 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 3 giải khuyến khích.

Giải Tin, phóng sự, ký sự (truyền hình) có 01 Giải A, 3 giải B, 5 giải C và 6 giải khuyến khích.

Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm (truyền hình) có 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C và 1 giải khuyến khích.

Giải Phim tài liệu truyền hình có 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 3 giải khuyến khích.

Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (báo điện tử) có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 5 giải khuyến khích.

Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo điện tử) có 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 5 giải khuyến khích.

(Theo CLO)

Các tin khác
Lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải tích cực tham gia công tác dân vận giúp dân mở các tuyến đường giao thông nông thôn.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng trên địa bàn Mù Cang Chải đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương; duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch tác chiến phòng thủ, xây dựng các phương án và tổ chức luyện tập sát tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu.

Sáng 19/6, huyện Yên Bình tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Sáng 19/6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Khang Thị Mào trong phiên thảo luận sáng nay.

Thảo luận ở hội trường trong phiên họp sáng 19/6 của Kỳ họp thứ 7, thay mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đại biểu Khang Thị Mào nhất trí cao với sự cần thiết xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục