Yên Bái bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/4/2025 | 8:43:27 AM

YênBái - Những năm qua, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Yên Bái luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái cùng các em thiếu nhi thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh dịp kỷ niệm Ngày Thương binh -  Liệt sỹ 27/7.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái cùng các em thiếu nhi thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.


Với vai trò là "Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái xác định giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tình yêu quê hương, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm hun đúc niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước, xứng đáng với vai trò là "rường cột nước nhà”, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Vì vậy, những năm qua, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Hàng năm, 100% số cán bộ Đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên trong tỉnh được tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mỗi tổ chức Đoàn có ít nhất từ 3 - 5 hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thanh, thiếu nhi. 

Được bồi dưỡng, giáo dục, tuổi trẻ Yên Bái đã cụ thể hóa thành hành động thiết thực. Năm 2024, các cấp bộ Đoàn đã đóng góp trên 2.662 công trình, phần việc thanh niên. Trong đó, cấp huyện 62 công trình và trên 2.600 công trình, phần việc cấp cơ sở. Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết về đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, góp phần nâng cao ý thức chính trị, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. 

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng tổ chức hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vận động ĐVTN tích cực hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, danh nhân địa phương. Qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, giúp ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn về cội nguồn lịch sử dân tộc. 

Em Nguyễn Ngọc Linh - xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ: "Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, em hiểu rằng, thế hệ cha ông đã chiến đấu, hy sinh để đất nước được độc lập, thống nhất. Em mong sẽ được tham gia nhiều chuyến tham quan các "địa chỉ đỏ” để hiểu hơn về lịch sử quê hương, đất nước. Em tự hứa sẽ trở thành người thanh niên yêu nước, là người có lý tưởng sống đúng đắn, có ý chí, bản lĩnh vững vàng, có đạo đức trong sáng, biết cống hiến, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn xung phong, gương mẫu trong mọi công việc”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn từ cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương. Các hoạt động của Đoàn cũng được gia tăng lượng thông tin chính trị, lịch sử, định hướng phát triển văn hóa. Chuyên mục "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đều đặn được đăng trên mạng xã hội. 

Anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: "Sự lan truyền nhanh của thông tin trên mạng xã hội đặt ra không ít khó khăn cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi đắp lòng yêu nước trong thế hệ trẻ. Thời gian tới, Tỉnh đoàn, Đoàn các cấp tiếp tục duy trì những mô hình hiệu quả, nỗ lực nghiên cứu đổi mới, đa dạng giải pháp giáo dục để bồi đắp tình yêu đất nước cho các bạn trẻ”. 

Các cấp bộ Đoàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự tương tác của ĐVTN trong tỉnh. 100% huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, 90% các cơ sở Đoàn duy trì trang mạng xã hội chính thống để tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động Đoàn - Hội - Đội.

 Trong năm 2024, đã đăng tải trên 400 tin, bài trên website tinhdoanyenbai.gov.vn; gần 1.000 tin bài tuyên truyền trên fanpage Tuổi trẻ Yên Bái, Thông tin Sống xanh Yên Bái tập trung vào các nội dung tuyên truyền học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XV, định hướng tư tưởng thanh niên; nâng cao vai trò của Đoàn, Hội; tổ chức tuyên truyền, triển khai các cuộc thi, cuộc vận động do Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức; 100% cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; tổ chức Diễn đàn "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” và trao Giải thưởng "Cánh cung đỏ”... 

Cùng với đó, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng chú trọng công tác giáo dục truyền thống thông qua hoạt động trải nghiệm tại các di tích lích sử văn hóa của địa phương, "địa chỉ đỏ” vào các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Tại mỗi điểm đến, các ĐVTN, thiếu nhi được giới thiệu về những nhân vật lịch sử; tận mắt chiêm ngưỡng, cảm nhận những giá trị lịch sử văn hóa; tổ chức Đoàn, Hội, Đội các nhà trường đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, thăm hỏi, tặng quà, dâng hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ... 

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thời gian qua góp phần giúp ĐVTN, học sinh, thiếu nhi cảm nhận rõ hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp niềm tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước.

Hàng năm, 100% số cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên trong tỉnh được tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, hun đúc niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ với đất nước.

Mai Linh

Tags Yên Bái Tỉnh đoàn thanh niên đoàn viên

Các tin khác
Đoàn kiều bào thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2024.

Chiến thắng 30/4 “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất”, đã để lại nhiều bài học quý báu về ý Đảng gắn với lòng dân, về việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Góp phần làm nên mùa Xuân đại thắng đó của dân tộc không thể không nhắc tới vai trò của đồng bào ta ở nước ngoài.

Tỉnh Yên Bái sẽ lấy ý kiến nhân dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh về về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật, tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch 86/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và tổ chức Kỳ họp HĐND các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chế độ đặc thù được giữ nguyên như trước khi sắp xếp bộ máy.

Cán bộ, công chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang tiếp tục hưởng chế độ, chính sách đặc thù theo vùng, khu vực và giữ nguyên chế độ lương, phụ cấp trong 6 tháng với công chức bị ảnh hưởng bởi sắp xếp bộ máy.

Trong suốt dặm dài lịch sử, mỗi vùng đất, mỗi thế hệ đều có những bước đi, những lựa chọn mang tính cốt tử. Nhằm thích ứng với điều kiện, bối cảnh cụ thể phục vụ cho lợi ích quốc gia, dân tộc và mục tiêu phát triển của riêng mình. Lào Cai và Yên Bái cũng vậy. Đó là hai vùng đất không chỉ liền kề về địa lý, mà đã từng gắn bó với nhau như một tất yếu lịch sử...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục