Ông Trump tuyên bố dỡ bỏ trừng phạt Syria, hướng tới bình thường hóa quan hệ

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/5/2025 | 7:46:10 AM

Tổng thống Trump tuyên bố dỡ bỏ trừng phạt Syria, mở ra hy vọng mới cho quan hệ Mỹ - Trung Đông và tạo cơ hội phát triển cho Damascus.

Ông Trump tại diễn đàn đầu tư.
Ông Trump tại diễn đàn đầu tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 thông báo sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt "hà khắc và tàn khốc” mà Mỹ từng áp đặt lên Syria dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad, đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm bình thường hóa quan hệ với chính quyền mới tại Damascus.

Phát biểu tại Ả Rập Xê-út – điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông – ông Trump cho biết sẽ gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa trong tuần này và "trao cho Syria một cơ hội để trở nên vĩ đại”. Ông nhấn mạnh: "Syria đã trải qua quá nhiều khổ đau và chết chóc. Giờ đây có một chính quyền mới, và chúng ta cần hy vọng họ sẽ thành công".

Chính quyền al-Sharaa lên nắm quyền sau khi lật đổ ông Assad vào năm ngoái, do lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu. HTS từng là một nhánh của al-Qaeda nhưng đã nỗ lực cải tổ hình ảnh và vận động để được Mỹ xóa khỏi danh sách tổ chức khủng bố.

Ông Al-Sharaa – người từng bị Mỹ treo thưởng 10 triệu USD – cũng vận động hành lang mạnh mẽ để được dỡ bỏ trừng phạt, như đề nghị xây dựng Trump Tower ở Damascus, thiết lập quan hệ hòa dịu với Israel và mở cửa ngành dầu khí Syria cho Mỹ. Chính quyền mới tại Syria cũng hợp tác với tình báo Mỹ, bắt giữ chỉ huy cấp cao của ISIS hồi tháng 2.

Tổng thống Trump cho biết quyết định dỡ bỏ trừng phạt được Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdoğan khuyến nghị. Ông đùa tại Diễn đàn đầu tư Mỹ - Ả Rập Xê-út ở Riyadh: "Ôi, hãy xem những điều tôi làm vì Thái tử".

Dưới thời ông Assad, Syria bị cắt hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt hình phạt tài chính với bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào hỗ trợ chính quyền Syria, cấm người Mỹ giao dịch với các thực thể Syria, và đóng băng toàn bộ hoạt động của các ngân hàng nước này.

Tuy nhiên, quyết định của ông Trump vẫn gây tranh cãi. Nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cảnh báo rằng Syria hiện vẫn nằm trong danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và việc dỡ bỏ danh hiệu này đòi hỏi báo cáo chi tiết từ chính quyền Trump gửi lên Quốc hội – điều chưa được thực hiện.

Cựu đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford nhận định al-Sharaa tuy thực dụng nhưng vẫn là một nhà lãnh đạo có khuynh hướng chuyên quyền, và chính quyền mới tại Damascus còn yếu, chưa kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Marlin Stutzman – người mới gặp ông al-Sharaa – bày tỏ lạc quan: "Nếu Mỹ không can dự, Syria có thể lại ngả về phía Nga hoặc Iran. Đây là cơ hội để kéo họ theo một hướng khác”. Ông Al-Sharaa được cho là đã bày tỏ mong muốn biến Syria thành trung tâm thương mại và du lịch như Qatar hay UAE, với các tuyến giao thương xuyên lục địa chạy qua nước này.

Quyết định của ông Trump cho thấy Syria có thể trở thành một mắt xích chiến lược mới trong nỗ lực định hình lại cấu trúc ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời mở ra khả năng khôi phục quan hệ sau hơn một thập kỷ gián đoạn.

(Theo VTC News)

Các tin khác
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội dành toàn bộ thời gian buổi sáng 14/5 để thảo luận ở hội trường về các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Chính phủ trình Quốc hội đề xuất kéo dài thời gian giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026, dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 121.740 tỷ đồng.

Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào Đề án sáp nhập tỉnh và đơn vị hành chính cấp xã vào ngày 24/4 vừa qua.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Việc lấy ý kiến của Nhân dân tham gia, góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp năm 2013 là sự kiện chính trị quan trọng được triển khai rộng khắp. Tại các địa phương, việc lấy ý kiến nhân dân đã và đang thu hút sự tham gia của mọi người dân ở mọi lứa tuổi, ngành nghề. Đây cũng là dịp để mỗi công dân đóng góp công sức của mình đối với sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko

Khuôn khổ Đối tác chiến lược sẽ nâng quan hệ Việt Nam - Belarus lên tầm cao mới trên cả bình diện song phương và đa phương, thúc đẩy hình thành các cơ chế mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục