Công bố các quyết định sáp nhập, tổ chức lại Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh
- Cập nhật: Thứ tư, 25/6/2025 | 3:00:15 PM
Hôm nay các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 tổ chức công bố các quyết định sáp nhập và tổ chức lại bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; quyết định thành lập đơn vị mới.
![]() |
Đại tướng Phan Văn Giang trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh thuộc Quân khu 2.
|
Trong phiên thảo luận của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, 34 tỉnh, thành phố mới có 145 ban chỉ huy phòng thủ khu vực, có tỉnh chỉ có 3 nhưng cũng có tỉnh tới 6, căn cứ vào diện tích, yêu cầu nhiệm vụ, dân số và các yếu tố quân sự, quốc phòng khác để sắp xếp. |
Các tin khác

Sáng 25/6, với 432/434 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 90,38%), Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Yên Bái ra đời từ tiền thân là đội du kích Âu Cơ trong khu căn cứ cách mạng Vần - Hiền Lương, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, LLVT Yên Bái đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân đã trở thành tình cảm, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà

Theo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Chính phủ quyết định điều chỉnh dự toán thu, chi của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhưng không làm tăng tổng mức vay, bội chi ngân sách nhà nước.