Báo chí cần phát huy tính đa dạng, thông tin nhiều chiều

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/2/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày 19/2.

Trong năm 2007, báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn đời sống nhân dân các dân tộc. Làm tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương tại Yên Bái là lực lượng quan trọng tham gia tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước; phát hiện và biểu dương kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những thành tựu của tỉnh, cổ vũ động viên phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa -xã hội thúc đẩy công cuộc đổi mới. Báo chí là một trong những lực lượng đi đầu phát hiện và phản ánh nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, đấu tranh phê phán các biểu hiện tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Các loại hình báo chí phát triển mạnh mẽ, đa dạng về nội dung và hình thức đã góp phần chuyển tải những thông tin về tỉnh Yên Bái đến cả nước và toàn cầu. Báo chí thật sự là kênh thông tin quan trọng giúp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái trong việc lãnh đạo và điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội.

Tại buổi gặp mặt, nhiều ý kiến của các cơ quan báo chí đã nêu một số vấn đề về thực trạng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính sách trợ giá trợ cước trong sản xuất đông xuân những xã vùng sâu, xa, các chính sách an sinh xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng..

Phát biểu với các cơ quan báo chí, đồng chí Hoàng Xuân Lộc đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm vừa qua.

Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan báo chí cần: Nắm vững và tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chủ trương, chính sách của tỉnh. Báo chí cần phát huy tính đa dạng, chuyển tải thông tin nhiều chiều trên các ấn phẩm báo chí sao cho đó là kênh thông tin thiết thực, là món ăn tinh thần với mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục nâng cao chât lượng, hiệu quả của báo chí về tư tưởng chính trị, thu thập thông tin phải thận trọng, xác thực, đảm bảo tính chính xác khách quan, tránh những sai sót.

Các cơ quan báo chí cần quan tâm đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt khác báo chí cần gắn chặt hơn với cơ sở, thực tiễn, cần có nhiều bài viết mang tính phát hiện, tham mưu cho sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nhằm phục vụ mục tiêu lớn do là xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Thanh Tân

Các tin khác

Sáng ngày19/2, Hội nghị báo cáo viên thường kỳ các tỉnh, thành phố phía bắc, các cơ quan và đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã khai mạc tại Hà Nội.

Ngày 16/2, tại thị trấn Daria thuộc tỉnh Mátxcơva, Đoàn chủ tịch Hội cựu chiến binh Liên Xô từng công tác tại Việt Nam đã tổ chức cuộc họp mặt thân mật cựu chiến binh bộ đội phòng không Nga nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 ngày ký Hiệp định Pari (1973-2008).

Trong hai ngày 16 và 17-2 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An nhằm tháo gỡ khó khăn giúp tỉnh phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế-văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Hoàng Xuân Lộc (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo các ngành kiểm tra thiệt hại do rét đậm tại xa Phù Nham. Ảnh: TT

YBĐT – Trong chuyến công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại huyện Văn Chấn ngày 16/2, đồng chí Hoàng Xuân Lộc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái yêu cầu huyện Văn Chấn phải huy động tổng lực đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc với bà con nông dân nhanh chóng khắc phục hậu quả trong sản xuất nông nghiệp do đợt rét đậm vừa qua, phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy vụ xuân trước ngày 15/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục