Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an:

Kết quả đó thể hiện nỗ lực và quyết tâm của các cấp, các ngành ở Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/3/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đó là khẳng định của Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khi đến thăm Trung tâm cai nghiện và lao động tỉnh Yên Bái trong chuyến kiểm tra tại Yên Bái ngày 4/3/2008.

5 năm gần đây, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cắt cơn cho gần 3.000 lượt người, khám và điều trị các bệnh cơ hội phát sinh cho hàng chục ngàn lượt học viên, đồng thời làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe. Trung tâm cũng tiến hành nhiều hình thức tuyên truyền cho học viên những kiến thức pháp luật liên quan đến các tệ nạn xã hội, giáo dục đạo đức, hành vi lối sống. Phối hợp chặt chẽ lao động trị liệu gắn với giáo dục, từng bước dạy nghề, trung tâm đã tổ chức lớp học nghề chăn nuôi-thú y, nghề nề và định hướng cho học viên tham gia xuất khẩu lao động.

Sau nhiều năm khó khăn, tranh thủ các nguồn đầu tư, đến nay trung tâm đã có một cơ sở vật chất tương đối, đầy đủ kiên cố ở cả ba khu trên hồ Thác Bà, với quy mô có thể đáp ứng cho 650 - 700 học viên thường xuyên cai nghiện tại trung tâm.

Hiện nay, trung tâm trở thành đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải một phần kinh phí nên gặp khó khăn về mức hỗ trợ chế độ chính sách cho cán bộ học viên, việc triển khai dạy nghề còn bất cập do thiếu trang thiết bị đào tạo, công tác quản lý sau cai để giảm thiểu tái nghiện thiếu sự đồng bộ…

Tại Khu C - khu vực tập trung lao động sau cai nghiện, Thượng tướng  Lê Thế Tiệm đã thay mặt Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy biểu dương những thành tích mà Trung tâm đạt được. Thứ trưởng khẳng định, những kết quả mà trung tâm đạt được thể hiện sự quyết tâm của các cấp, các ngành ở Yên Bái trong việc tấn công vào tệ nạn ma túy, HIV/AIDS, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội địa phương.

Trước đó, sáng 4/3, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã nghe Công an tỉnh Yên Bái báo cáo tình hình an ninh trật tự năm 2007 và 2 tháng đầu năm 2008 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thứ trưởng cho rằng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của lãnh đạo Bộ Công an, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái đã góp phần không nhỏ làm cho tình hình an ninh trật tự xã hội trên toàn quốc năm 2007 và 2 tháng đầu năm ổn định, các hoạt động xã hội được đảm bảo.

Đồng chí nhắc nhở, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang có những diễn biến phức tạp, có thể gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Do vậy, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái cần tập trung cao độ, cùng lực lượng công an cả nước giữ vững tình hình, luôn ở thế chủ động kiểm soát được tình hình trong bất cứ tình huống nào.

Theo Thứ trưởng Lê Thế Tiệm, đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, cần tiếp tục nỗ lực kiên trì để giảm hơn nữa tai nạn giao thông. Riêng việc đội mũ bảo hiểm cần tiếp tục kiểm tra, xử lý quyết liệt vì đây là việc tạo nên ý thức giao thông của người dân nên cần phải duy trì bằng được.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã biểu dương và trao phần quà 5 triệu đồng cho Công an huyện Văn Chấn do có thành tích xuất sắc trong tháng cao điểm phòng chống tội phạm.

Quang Tuấn

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2024). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Võ Sở- Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục