Yên Bái: Một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/3/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Giáo dục, xây dựng đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Yên Bái thông qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác dụng khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục suy thoái về đạo đức, lối sống đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, xây dựng con người mới trong LLVT, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".

(Ảnh: Khánh Linh).
(Ảnh: Khánh Linh).

Ngay sau khi có Chỉ thị 06 của Bộ chính trị, Chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục chính trị, Cục chính trị - Quân khu và kế hoạch của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo tốt việc quán triệt sâu sắc tới 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng; thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện cuộc vận động trong LLVT tỉnh; phối hợp với các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các Đảng ủy quân sự  huyện, thị, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc tổ chức, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các bước của cuộc vận động.

Đặc biệt, đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và sớm chỉ đạo 100% các chi, Đảng bộ tổ chức thành công hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo trang trọng, nghiêm túc có tác dụng giáo dục tuyên truyền cao.

Việc đẩy mạnh giáo dục, xây dựng đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh thông qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác dụng khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục suy thoái về đạo đức, lối sống đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, xây dựng con người mới trong LLVT, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".

Qua học tập và rèn luyện phấn đấu cho thấy, hầu hết cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đặc biệt là cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã thể hiện rõ tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tạo ra phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị. 100% các chi Đảng bộ, các tổ chức quần chúng đã gắn việc thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện các nghị quyết của các cấp ủy, với thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đời sống văn hoá, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ QS - QP năm 2007.

Qua một năm triển khai, tổ chức thực hiện, Đảng ủy Quân sự tỉnh rút ra một số kinh nghiệm bước đầu trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Một là, phải xác định việc thực hiện cuộc vận động là nhiệm vụ chính trị lớn, trọng tâm của LLVT tỉnh trong năm 2007 và những năm tiếp theo; làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chỉ đạo cụ thể, tỷ mỷ tổ chức thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, tránh tình trạng làm lướt, hiệu quả thấp.

Hai là, nội dung của cuộc vận động phải được cụ thể hoá ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị; xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng nhiệm vụ và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên.

Ba là, quá trình thực hiện cuộc vận động phải gắn chặt với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí với phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT.

Bốn là, phát huy cao độ tính tự giác, tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy ý thức trách nhiệm, tự giác của mỗi người trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lấy kết quả thực hiện cuộc vận động làm tiêu chuẩn đánh giá bình xét đảng viên, tổ chức Đảng và xét thi đua khen thưởng.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc uốn nắn, phát huy sự tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình thực hiện tốt cuộc vận động.

T.N

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2024). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Võ Sở- Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục