Khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/8/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Chiều 19/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị bàn biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 4.

Bão lũ đã làm ngập và cuốn trôi 5.437 ha lúa và hoa màu.
Bão lũ đã làm ngập và cuốn trôi 5.437 ha lúa và hoa màu.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất, các đại biểu thuộc các ngành và các địa phương đã có nhiều ý kiến đề xuất và các giải pháp để khôi phục sản xuất nông lâm nghiệp, các công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, phòng chống dịch bệnh, giải pháp cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, chuẩn bị cho năm học mới... 

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bão lũ đã làm 42 người chết, 27 người bị thương; làm ngập, cuốn trôi 5.437 ha lúa và hoa màu, trong đó, thiệt hại nặng nhất là huyện Trấn Yên với 2.500 ha, Văn Yên 500 ha, Lục Yên 300 ha, Yên Bình 220 ha; làm chết và cuốn trôi 2.819 con gia súc;11.904 con gia cầm; làm sập và trôi 340 nhà, làm hư hỏng nặng 541 nhà, hư hỏng nhẹ 1.029 nhà. Mưa lũ cũng làm thiệt hại nhiều công trình giao thông, thuỷ lơi, điện...; ước thiệt hại về kinh tế  khoảng 438 tỷ đồng.

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ khôi phục hậu quả bão lũ: các công trình thuỷ lợi 13 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất 19 tỷ 217 triệu đồng; trong đó: hỗ trợ diện tích đất ruộng bị ngập úng, mất trắng 6.200 kg  lúa giống và 66.600 kg ngô giống; hỗ trợ cải tạo ruộng có thể khôi phục ngay trong vụ tới là 7 triệu đồng/ha; hỗ trợ ruộng khó có khả năng khôi phục và khôi phục chậm là 20 triệu đồng/ha; hỗ trợ ao cá hư hỏng 4 triệu đồng/ha; hỗ trợ trâu bò chết 2 triệu đồng/con, lợn chết 200 ngàn đồng/con.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương nhanh chóng chỉ đạo kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại. Cấp uỷ, chính quyền các địa phươngc các ngành làm tốt công tác cứu trợ lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh không để dân đói, khát và dịch bệnh; huy động mọi lực lượng tham gia làm sạch môi trường, dựng lại nhà cửa cho nhân dân và khôi phục sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thời vụ, trọng tâm là ngô thu đông, ngô đông, cây rau màu ngắn ngày; tiếp tục rà soát phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn để chủ động trong mọi tình huống; giải quyết những đoạn đê vỡ tại Trấn Yên; xây dựng kế hoạch khôi phục sửa chữa khắc phục công trình giao thông bị hư hỏng, đảm bảo giao thông trong mọi tình huống; chuẩn bị đủ cơ số thuốc, lực lượng xử lý môi trường phòng chống dịch bệnh; chủ động lo lương thực, thực phẩm và mặt hàng thiết yếu bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân; tăng cường công tác  kiểm tra, kiểm soát không để đầu cơ tăng giá, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm; đảm bảo thông tin liên lạc, chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ khai giảng năm học mới. 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch - Đầu tư xây dựng đề án khôi phục phát triển mạng lưới giao thông, công trình thuỷ lợi, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm...

  P.V

Các tin khác

Ngày 19/8, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã trao tượng trưng hàng viện trợ khẩn cấp của Chính phủ Nhật Bản cho người dân vùng chịu thiệt hại trong trận mưa lũ vừa qua. Số hàng viện trợ bao gồm: Lều bạt, chăn màn và máy phát điện..., tổng trị giá 150.000 USD.

YBĐT - Ngày 19/8, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức hội nghị sơ kết công tác những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng thời khánh thành trụ sở làm việc Ban Chỉ đạo. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2008) diễn ra ngày 18/8 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Noi gương những anh hùng đã mở lối tới độc lập tự do và hạnh phúc cho dân tộc, học tập và làm theo tấm gương đồng chí Tôn Đức Thắng, chúng ta phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm của mình trước vận mệnh của dân tộc và của Đảng, tăng cường đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra".

Được sự ủy quyền của Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà trao kỷ niệm chương về phong trào bảo vệ ANTQ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

YBĐT - Ngày 18/8, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công an nhân dân ( 19/8/1945- 19/8/2008), 3 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục