Xây dựng vùng Tây Bắc giàu mạnh phát triển bền vững

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/8/2008 | 12:00:00 AM

YBĐT - Ngày 19/8, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức hội nghị sơ kết công tác những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng thời khánh thành trụ sở làm việc Ban Chỉ đạo. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì Hội nghị.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm 2008 mức tăng trưởng GDP toàn vùng vẫn đạt 9,9%. Thu ngân sách đạt trên 4.555 tỷ đồng, chi ngân sách 13.151 tỷ đồng, sản lượng lương thực tăng 3% so với cùng kỳ năm 2007. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng, diện tích rừng trồng mới tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu triển khai trồng cây cao su bước đầu có kết quả tốt, mở ra một hướng phát triển kinh tế mới trong vùng, giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng đạt 8.108 tỷ đồng.

Thời gian qua, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc Quyết định 390/QĐ- TTg về điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ tiêu ngân sách năm 2008, phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo…Hoạt động văn hoá - xã hội được duy trì, đời sống của đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm lại, chỉ số tiêu dùng, giá vật tư tăng cao nên giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng chậm, việc đổi mới, sắp xếp lại các nông, lâm trường quốc doanh và tiến độ cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ 70 và quốc lộ 6 tiến hành chậm. Thời gian qua, mưa lũ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Bắc Kạn đã làm 157 người chết và mất tích, gần 700 ngôi nhà bị phá huỷ, 8.000 ngôi nhà bị ngập nước, gần 15.000 ha lúa, hoa mầu và hơn 2.000 ha ao hồ nuôi cá bị ngập, rất nhiều đoạn đê bối bị sụt lún…ước thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

 Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương đã tích cực trong việc phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt lực lượng vũ trang Quân khu II, lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng các địa phương đã ứng cứu kịp thời, giúp nhân dân sơ tán, hộ đê, cứu người bị nạn… Đồng thời, Ban Chỉ đạo còn phối hợp với các bộ, ngành xúc tiến việc triển khai và đôn đốc một số đề án: Tăng cường công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn vùng Tây Bắc và các tỉnh phụ cận, Phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền Vương quốc Mông trên địa bàn vùng Tây Bắc; Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn; Chính sách hỗ trợ đặc biệt về kinh tế nhằm thực hiện xoá đói, giảm nghèo, xoá bỏ tình trạng du canh, di cư tự do của người Mông; Phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến năm 2020, Đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang giai đoạn 2008 – 2015.

Để xây dựng vùng Tây Bắc giàu mạnh, phát triển bền vững, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo và các tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, khắc phục hậu quả cơn bão số 4, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân vùng bị thiên tai. Các tỉnh cần làm tốt việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo ra những vùng sản xuất hàng hoá gắn với các cơ sở chế biến; phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp; tiến hành rà soát, điều chỉnh qui hoạch các loại rừng, chú trọng phát triển rừng kinh tế gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và những điều kiện khác để đảm bảo cho người trồng rừng có thể sống ổn định và làm giàu bằng nghề rừng…

Quang Thiều  

Các tin khác
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2008) diễn ra ngày 18/8 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Noi gương những anh hùng đã mở lối tới độc lập tự do và hạnh phúc cho dân tộc, học tập và làm theo tấm gương đồng chí Tôn Đức Thắng, chúng ta phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm của mình trước vận mệnh của dân tộc và của Đảng, tăng cường đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra".

Được sự ủy quyền của Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà trao kỷ niệm chương về phong trào bảo vệ ANTQ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

YBĐT - Ngày 18/8, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Công an nhân dân ( 19/8/1945- 19/8/2008), 3 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

YBĐT - Những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Yên (Yên Bái) luôn làm tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đảng bộ huyện xác định rõ nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở vùng cao là phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngay tại cơ sở.

Đại tá Nguyễn Hoàng Hà - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các thí sinh tham dự Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

YBĐT - Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy và của Bộ Công an về việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng có kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp để tổ chức thực hiện cho sát hợp với từng lực lượng, từng đơn vị và địa bàn cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục