Cần có hành lang pháp lý phù hợp để đầu tư phát triển rừng

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Từ 9 đến 11/9, Đoàn giám sát của Uỷ ban khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội, do đồng chí Nguyễn Đăng Vang- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có cuộc giám sát về việc triển khai thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tại các huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn.

Đoàn đại biểu Quốc hội kiểm tra rừng tại xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải.
Đoàn đại biểu Quốc hội kiểm tra rừng tại xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải.

Mù Cang Chải là huyện vùng cao, có địa hình hiểm trở, với trên 95% diện tích có độ dốc lớn. Thực hiện nhiệm vụ của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền cơ sở tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiên, đến nay

Sau 9 năm thực hiện chương trình (1999-2008), toàn huyện đã quy hoạch rừng, đất rừng phòng hộ 55.503 ha; rừng trồng hiện có 12.405 ha, rừng tự nhiên 30.245 ha, đất trống 12.252 ha.

Hiện nay, huyện Mù Cang Chải đang gặp một số khó khăn trong công tác quản lý và phát triển rừng như: Điều kiện tiếp cận KHKT về phát triển rừng theo hướng hàng hoá có thu nhập cao còn nhiều hạn chế; tập quán canh tác nương rẫy, thả rông gia súc vẫn còn khá phổ biến; việc tìm loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao phù hợp với đất đai, khí hậu đang gặp nhiều khó khăn…

Với diện tích tự nhiên rộng lớn 121,090 ha, huyện Văn Chấn đã tiến hành giao rừng và có 6.000 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ và nhóm hộ. Kết quả 9 năm thực hiện dự án, toàn huyện đã trồng mới được 6.060 ha rừng phòng hộ, bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ 9.347 ha, khoanh nuôi tái sinh 15.859 ha, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 51,5%.

Huyện kiến nghị Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ công tác thống kê, đánh giá trữ lượng, công tác lập hồ sơ rừng, bên cạnh đó cần tăng suất đầu tư và kéo dài thời gian hỗ trợ công tác quản lý và bảo vệ rừng đối với 1 số loại cây như: Thông, mỡ… vì sau 5 năm cây này chưa cho thu nhập; tăng mức đầu tư trồng rừng phòng hộ lên 6 triệu đồng/ ha trở lên…
           
Nhiều năm gần đây, Yên Bái đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế nhận đất trống, đồi núi trọc để trồng rừng, đồng thời hỗ trợ cây giống tốt cho trồng rừng sản xuất… nên diện tích rừng trồng ngày càng được nâng lên.

Hiện nay, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ diện tích rừng toàn tỉnh đạt 369.074 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 243.830 ha, rừng trồng 152.244 ha.Tỷ lệ che phủ của rừng đạt 57,5%. Trong năm 2009-2010, tỉnh Yên Bái tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu trồng 30.000, trong đó rừng phòng hộ 4.800 ha, rừng sản xuất 25.200 ha.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác sắp xếp và đổi mới lâm trường quốc doanh, hiện tại Yên Bái có 10 Ban quản lý dự án 661 và 7 lâm trường quốc doanh đang chuyển đổi thành Công ty lâm nghiệp.

Về kiến nghị, tỉnh Yên Bái đề nghị TƯ nghiên cứu, có hành lang pháp lý phù hợp cho đầu tư phát triển rừng, có chính sách thu phí môi trường rừng và sớm có hướng dẫn thực hiện chuyển đổi rừng phòng hộ thành rừng sản xuất. Đề nghị giao vốn cả diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng quá 5 năm theo quy định của Dự án, để tạo điều kiện cho người trồng rừng được hướng lợi từ rừng. Yên Bái mong được tiếp cận thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển rừng trên địa bàn đạt kết quả cao, từ đây góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp…

Những ý kiến, kiến nghị của các địa phương và của UBND tỉnh, đoàn sẽ tiến hành tổng hợp và trình lên kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XII sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới.

Phong Sơn

Các tin khác

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và luôn nỗ lực để vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Hoàng tử Andrew Albert Christian Edward.

Chiều 9-9, tại TPHCM, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thân mật tiếp Hoàng tử Andrew Albert Christian Edward của Vương quốc Anh, Hoàng thân Công tước Xứ York, đang ở thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 10-9.

Chiều 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp ông Uông Dương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Đông đang ở thăm Việt Nam.

Đồng bào Mông xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải) được sử dụng nước sạch sinh hoạt từ Chương trình 134 đầu tư của Chính Phủ.

YBĐT - Kết quả đạt được của công tác dân tộc ở tỉnh Yên Bái những năm qua là vô cùng to lớn, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục