Không sức mạnh nào bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/8/2011 | 8:56:11 AM

YBĐT - 66 năm trước, ngày 19/8/1945 - cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay thực dân, phát xít và bè lũ tay sai diễn ra trong khắp cả nước đã thành công, mở ra một trang sử mới, một thời kỳ mới đầy vẻ vang trong lịch sử đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc, của cách mạng Việt Nam.

Thầy trò Trường THCS xã Việt Hồng (Trấn Yên) bên di tích nhà ông Trần Đình Khánh thuộc cụm di tích Chiến khu Vần - nơi chuẩn bị lực lượng để đấu tranh giành chính quyền cách mạng ở hai tỉnh Yên Bái - Phú Thọ, nơi hình thành và ra đời Đảng bộ tỉnh Yên Bái năm 1945.
Thầy trò Trường THCS xã Việt Hồng (Trấn Yên) bên di tích nhà ông Trần Đình Khánh thuộc cụm di tích Chiến khu Vần - nơi chuẩn bị lực lượng để đấu tranh giành chính quyền cách mạng ở hai tỉnh Yên Bái - Phú Thọ, nơi hình thành và ra đời Đảng bộ tỉnh Yên Bái năm 1945.

Đánh giá đúng tình hình, chớp thời cơ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chủ tịch đứng đầu đã lãnh đạo nhân dân nhất tề đứng lên "đạp đổ gông xiềng" của chế độ thực dân, phong kiến, phát xít giành chính quyền về tay nhân dân.

Trong khí thế sục sôi những ngày tháng Tám lịch sử đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã đồng sức đồng lòng đứng lên giành chính quyền. Ngày 22/8/1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời ra mắt nhân dân và tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, kêu gọi nhân dân các dân tộc đoàn kết ủng hộ, giúp đỡ chính quyền cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của đế quốc và các thế lực phản động, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy tinh thần quật khởi của Cách mạng tháng Tám, của sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, 66 năm qua, Đảng ta đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa nước ta tiến lên xây dựng CNXH, vững bước trên con đường CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã đồng sức đồng lòng vượt qua bao khó khăn, thách thức, góp phần cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước.

Bước vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là sau 25 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Yên Bái đã đạt được những thành tựu quan trọng. Từ một tỉnh có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế dân sinh vô cùng yếu kém, nay Yên Bái đã vươn lên trở thành tỉnh phát triển năng động trong khu vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2005 -2010 trên 13%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá, đời sống nhân dân được nâng lên về mọi mặt.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái phấn đấu giai đoạn 2011 – 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,5% trở lên, cơ cấu kinh tế chuyển mạnh sang công nghiệp - xây dựng, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng trở lên, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2015, tạo nền tảng để đến năm 2020 trở thành trung tâm kinh tế của vùng Tây Bắc.

Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám thành công, là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về những bài học quý giá của cuộc cách mạng vĩ đại, trong đó có bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đoàn kết chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là động lực tạo nên sức mạnh cực kỳ to lớn, bảo đảm cho mọi thành công của cách mạng. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đại đoàn kết dân tộc càng trở nên cấp thiết, có ý nghĩa sống còn với vận mệnh đất nước.

Chính trong lúc này, các thế lực thù địch ráo riết chống phá cách mạng Việt Nam, thực hiện âm mưu "Diễn biến hoà bình", lợi dụng những khó khăn trong quá trình phát triển đi lên, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nông thôn hòng gây chia rẽ cộng đồng các dân tộc, làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiệm vụ đặt ra cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc là phải tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân nhằm huy động cao nhất sức mạnh, trí tuệ của toàn dân làm thất bại những âm mưu chống phá của kẻ địch, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu, làm tròn trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân; mỗi tổ chức Đảng phải không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu để Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, thực sự là công bộc của nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, làm nòng cốt, hạt nhân lãnh đạo củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội cần đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, thông qua các hoạt động, phong trào, việc làm thiết thực, cụ thể để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo vào ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết  dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, không có sức mạnh nào bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được phát huy ở tầm cao mới, góp phần làm nên những thành tựu cách mạng to lớn  trong công cuộc đổi mới hôm nay như lời dạy của Bác: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Tuấn Anh

Các tin khác
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Pitono Purnomo.

Đại sứ Indonesia ở Việt Nam, Pitono Purnomo cho biết, phía Indonesia đang hướng tới cuộc tuần tra chung lần thứ tư cùng lực lượng hải quân Việt Nam trên một phần của Biển Đông.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Ngọc Dung và đồng chí Đỗ Văn Chiến nhận nhiệm vụ công tác mới

YBĐT - Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái * Đồng chí Đào Ngọc Dung giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Đào Ngọc Dung trao đổi với cán bộ công nhân trên Công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Văn Chấn.

YBĐT - Hai năm đầu nhiệm kỳ, Tỉnh uỷ tập trung ban hành các nghị quyết và các chủ trương, định hướng quan trọng có tính nền tảng, những năm còn lại tập trung đánh giá tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký Đảng Đại Dân tộc Hàn Quốc Kim Chung Kwon đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày 16/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Đảng Đại Dân tộc Hàn Quốc do Ngài Kim Chung Kwon, Tổng thư ký Đảng Đại Dân tộc Hàn Quốc dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục