Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/7/2016 | 3:11:15 PM

YênBái - YBĐT - Trong hai ngày 5 – 6/7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Yên Bái kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 tại tỉnh Yên Bái.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) tỉnh Yên Bái, năm 2015, thiên tai đã làm 2 người chết, 611 ngôi nhà thiệt hại, hàng trăm ha lúa và hoa màu bị ngập; nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng…; ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 5,4 tỷ đồng. 

6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 đợt rét đậm, rét hại, 5 trận dông lốc, 3 trận mưa to kèm theo dông, sét làm chết 4 người, bị thương 16 người; sập, đổ, tốc mái 4.970 ngôi nhà; thiệt hại nhiều diện tích lúa, hoa màu ….; ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 68 tỷ đồng.

Để thực hiện có hiệu quả công tác PCTT – TKCN năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/3/2016 về tăng cường công tác PCTT – TKCN giai đoạn 2016 – 2020; tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác PCTT – TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016; kiện toàn Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên; xây dựng Quy chế trực ban và tổ chức thường trực PCTT; phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về PCTT; tổ chức đánh giá hiện trạng các công trình PCTT; tổ chức tâp huấn cho lực lượng tham gia PCTT – TKCN và diễn tập phương án PCTT...

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh và đại diện Bộ Tài nguyên - Môi trường đã tập trung thảo luận, bàn biện pháp thưc hiện công tác PCTT – TKCN nhằm đạt hiệu quả nhất cũng như giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển đã đánh giá cao vai trò của các ngành cũng như Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh trong việc thực hiện có hiệu quả việc PCTT – TKCN trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo nhận định, năm 2016, tình hình thiên tai vẫn có nhiều diễn biến bất thường, vì vậy, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác PCTT; xây dựng, phê duyệt phương án chi tiết để ứng phó với công tác PCTT – TKCN cụ thể, chi tiết với từng loại hình, từng cấp độ; tỉnh cần ban hành các quy trình vận hành các đập, hồ chứa nước, kết nối các công trình, hồ đập  trên địa bàn đảm bảo việc dự trữ, tích nước hiệu quả nhất. Các ý kiến, kiến nghị của tỉnh đã được đoàn công tác tổng hợp, bổ sung vào phương án để trình Thủ tướng Chính phủ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh: Yên Bái là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, độ dốc cao, nhiều sông suối nên công tác PCTT – TKCN gặp rất nhiều khó khăn; bởi vậy, nhiệm vụ trước mắt là tỉnh sẽ nhanh chóng kiện toàn lại Ban chỉ huy PCTT – TKCN cấp tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác PCTT; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; xây dựng quỹ dự phòng PCTT để hỗ trợ kịp thời khi thiên tai xảy ra....

Cũng vì điều kiện khó khăn của tỉnh nên đồng chí Nguyễn Văn Khánh cũng mong muốn đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTTtạo điều kiện giúp đỡ để Yên Bái thực hiện có hiệu quả công tác PCTT – TKCN trên địa bàn tỉnh...

Trước đó, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT  đã đi kiểm tra một số công trình trọng điểm PCTT trên địa bàn huyện Yên Bình.

Thanh Tân

Các tin khác
Nông dân xã Nậm Khắt (Mù Cang Chải) chăm sóc cây khoai tây trồng thử nghiệm.

YBĐT - Cùng với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất cây trồng, việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất được huyện Mù Cang Chải xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước chuyển dịch trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh tuyên truyền mô hình chăn nuôi an toàn trên địa bàn.

YBĐT - Nhận thức về chất cấm, chất tạo nạc trong chăn nuôi rất rõ ràng, người dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ chỉ sử dụng cách thức cho ăn truyền thống gồm thức ăn trong tự nhiên và một phần thức ăn hỗn hợp nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo đàn lợn sinh trưởng và phát triển tốt.

Nông dân Nghĩa Lộ gieo cấy lúa đông xuân.
(Ảnh: Thu Hạnh)

YBĐT - Theo Phòng Thống kê thị xã Nghĩa Lộ, 6 tháng qua, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp của thị xã đạt gần 90 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trồng trọt trên 61 tỷ đồng, giá trị chăn nuôi hơn 20 tỷ đồng, giá trị thủy sản hơn 6 tỷ đồng.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) sẽ triển khai công tác dạy nghề, xuất khẩu lao động, việc làm và sinh kế cho ngư dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục