Chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/7/2016 | 9:35:00 AM

YBĐT - Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đến nay, toàn tỉnh đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2016 có thêm 3 xã và đến năm 2020 có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Người dân huyện Trạm Tấu tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Người dân huyện Trạm Tấu tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Đạt được những kết quả đó có sự nỗ lực của các cấp chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và có sự đóng góp không nhỏ của Hội Nông dân các cấp.

XDNTM là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, mục đích và ý nghĩa của Chương trình là rất lớn nhưng để làm được phải có sự vào cuộc tích cực của người dân, người dân phải là chủ thể. Nhận thức được điều đó, trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về XDNTM tới trên 25 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức cấp phát hàng chục ngàn cuốn tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về các tiêu chí XDNTM.

Hội Nông dân tỉnh xây dựng Đề án “Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân XDNTM tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2018”; tổ chức thực hiện phong trào “Yên Bái chung sức XDNTM”, phong trào “Nông dân thi đua XDNTM”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”...; tích cực phối hợp với các sở, ngành thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, XDNTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020”.

Đồng thời, triển khai đồng bộ trong tất cả các cấp Hội và tới tất cả các hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về Chương trình XDNTM đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và sự vào cuộc tích cực của nhân dân. Nhờ vậy, các hội viên nông dân đã hiến gần 436.000 m2 đất; đóng góp ủng hộ hàng trăm nghìn ngày công lao động; ủng hộ, đóng góp trên 121 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa 2.608 km đường giao thông nông thôn, tu sửa, nạo vét gần 2.000 km kênh mương nội đồng; xây dựng, nâng cấp 314 phòng học, nhà văn hóa, trạm xá...

Tiêu biểu trong các phong trào này phải kể đến hội viên Hoàng Văn Soài, Lã Văn Quách ở xã Minh Chuẩn, ông Ngô Văn Hải, ông Trần Văn Điền ở xã Tô Mậu (Lục Yên), ông Lò Văn Cù ở phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ đã hiến trên 6.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, hay như hộ ông Hờ A Thào, Hảng A Khủa ở xã Bản Công (Trạm Tấu) mỗi hộ đã hiến trên 500 m2 đất xây dựng trường học... Không chỉ đóng góp công, góp của xây dựng kết cấu hạ tầng mà các cấp Hội còn xây dựng các phong trào thi đua tham gia phát triển kinh tế, tăng thu nhập xây dựng các tổ hợp tác khá hiệu quả.

Thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và các cấp Hội đứng ra tín chấp với tổng số tiền trên 810 tỷ đồng cho trên 31.000 lượt hội viên vay phát triển sản xuất; tổ chức cho hội viên nông dân tham gia 35 mô hình hợp tác, liên kết tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân hiệu quả.

Quỹ cũng đã triển khai thành công 13 dự án phát triển sản xuất cho 225 nhóm hộ với tổng số vốn trên 4,6 tỷ đồng; cung ứng từ 2.000 - 3.000 tấn phân bón trả chậm cho nông dân..., giúp đỡ trên 19.000 hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo và trên 16.000 hội viên nông dân có việc làm, thu nhập ổn định trên 2,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4% mỗi năm.

Bên cạnh đó, hội viên nông dân tham gia tích cực cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa khá tốt; tích cực tham gia các tiêu chí xây dựng, bảo vệ môi trường nông thôn hiệu quả. Hội viên nông dân và nhân dân đã ý thức hơn trong việc xả rác, xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi được tốt hơn. Đường làng, ngõ xóm đều có cống rãnh thoát nước, điểm thu gom rác thải, cơ bản không còn việc nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn. Các hủ tục trong cưới hỏi, ma chay ở vùng cao đã cơ bản được loại bỏ.

Có thể nói, sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn Yên Bái đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia với vai trò là chủ thể. Các cấp Hội đã tập hợp nông dân, vận động hưởng ứng các phong trào thi đua, phát huy tiềm năng to lớn về đất đai, lao động về sức sáng tạo, ý chí của nông dân vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững. Những kết quả đã đạt được, cùng với hướng đi và sự vào cuộc của các cấp Hội, hội viên, nông dân trong tỉnh, chắc chắn Chương trình XDNTM ở Yên Bái sẽ cán đích đúng hẹn.

Ngọc Trúc

Các tin khác
Hội viên CCB điển hình trong phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm (2011 - 2016) nhận giấy khen của UBND thành phố Yên Bái.

YBĐT - Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; tự lực, tự cường tham gia phong trào thi đua CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB điển hình làm kinh tế giỏi và có những đóng góp tích cực cho các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Liên bộ GTVT - Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ các phương án giảm phí BOT cho 29 trạm thu phí với mức giảm từ 10% - 20%. Việc giảm phí này dựa trên cơ sở giá trị triển khai dự án thấp hơn dự toán.

Giá vàng sụt giảm tức thời (đường màu xanh) sau báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ được công bố hôm 8/7.

Mặc dù sụt giảm nhẹ sau báo cáo việc của Mỹ, song nhiều chuyên gia và các nhà đầu tư vẫn đưa ra dự đoán tích cực về giá vàng tuần kế tiếp.

Người Việt mua hơn 700 xe ôtô mỗi ngày mặc cho thuế, phí cao.

Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa có báo cáo tình hình kinh doanh tháng Sáu, trong đó doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.421 xe, giảm 6% so với tháng 5/2016 và tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục