Trấn Yên tích cực xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/11/2016 | 8:18:42 AM

YBĐT - Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Trấn Yên có 3 xã đạt chuẩn NTM là Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành.

Mô hình trồng cam của nông dân xã Việt Cường (Trấn Yên).
Mô hình trồng cam của nông dân xã Việt Cường (Trấn Yên).

Từ nay đến hết năm 2016, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM gồm: Đào Thịnh, Bảo Hưng, Nga Quán.

NTM đã tạo ra khí thế mới, nhận thức mới và những phong trào thi đua lao động, sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt hiệu quả, thời gian qua, cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, huyện Trấn Yên cũng đã triển khai đồng bộ và thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ phát triển trên địa bàn, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững; huy động tối đa các nguồn lực, phát huy nội lực để đầu tư xây dựng NTM.

Với tổng kinh phí gần 900 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, huyện đã mở mới và kiên cố hóa gần 300 km đường giao thông nông thôn, 23 km kênh mương, xây dựng và nâng cấp 27 công trình thủy lợi, hàng chục nhà văn hóa.

Qua đó, đã tạo ra một diện mạo NTM, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngày càng thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua, các cuộc vận động do huyện, tỉnh, trung ương phát động.

Nhằm tạo động lực để xây dựng NTM thật sự bền vững, thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tập trung vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến sản phẩm hàng hóa như: vùng chuyên canh cây chè ở xã Bảo Hưng; vùng chuyên canh tre măng Bát độ ở xã Kiên Thành; vùng trồng dâu, nuôi tằm ở xã Tân Đồng và Việt Thành.

Hiện, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực trên địa bàn toàn huyện đạt trên 6.200 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt gần 30.000 tấn, góp phần ổn định an ninh lương thực, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định, xây dựng NTM đã thực sự làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn ở Trấn Yên, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ở Trấn Yên, hệ thống điện, đường, trường, trạm, trụ sở làm việc của các xã  đã được đầu tư xây dựng khang trang; 100% xã có điện lưới quốc gia; tỷ lệ các tuyến kênh mương được kiên cố hóa của các xã đạt 62%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 25 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%.

Hệ thống chính trị ở cơ sở trong huyện được tăng cường, củng cố Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; vai trò làm chủ và vị thế của người dân ngày càng được nâng cao.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 7/21 xã hoàn thành 19 chỉ tiêu xây dựng NTM, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%/năm.

Thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trong nhân dân; tập trung chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, đồng bộ và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào xây dựng NTM; triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, nguồn vốn, chính sách hỗ trợ; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch đề án xây dựng NTM theo các tiêu chí được sửa đổi và điều kiện thực tế địa phương để xác định đúng, chính xác hướng đi.

Hồng Oanh

Các tin khác
Quang cảnh buổi làm việc.

YBĐT - Chiều 15/11, đoàn công tác đánh giá kết quả Dự án của GIZ do bà Gabriele Gahn - đại diện Dự án làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Yên Bái nhằm đánh giá hợp phần kỹ thuật của Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế tuyến tỉnh”. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cán bộ, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế.

Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) trao giấy chứng nhận nhãn hiệu

YBĐT - Ngày 15/11, huyện Mù Cang Chải tổ chức Lễ công bố và đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sơn tra Mù Cang Chải cho sản phẩm quả sơn tra của địa phương.

YBĐT - Sáng 15/11, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tại 3 xã: Âu Lâu, Tuy Lộc, Văn Phú.

Đại sứ Tôn Sinh Thành tham quan gian hàng của nghệ nhân Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 14/11, Hội chợ Thương mại quốc tế (IITF) lần thứ 36 đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Pragati Maidan ở trung tâm thủ đô Ấn Độ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục