Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ trồng rừng

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/10/2017 | 12:37:07 PM

YBĐT - Hiện nay, tiết trời vùng cao có mưa nên khá thuận lợi cho trồng rừng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Văn Chấn đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ thu, chủ yếu trồng rừng tập trung, trồng dặm, trồng cây phân tán theo kế hoạch.

Cán bộ kiểm lâm Văn Chấn hướng dẫn người dân trồng rừng.
Cán bộ kiểm lâm Văn Chấn hướng dẫn người dân trồng rừng.

Ông Đặng Văn Hín, thôn Làng Cò, xã Nậm Mười cho biết: "Quế là nguồn thu nhập chính của bà con, nên đến mùa trồng rừng nhà nào cũng tranh thủ trồng nhanh. Được cán bộ kiểm lâm giao cây giống, hướng dẫn kỹ thuật nên bà con rất tích cực trồng quế phát triển kinh tế”. Những năm gần đây, quế là cây trồng chủ lực ở các xã thượng huyện Văn Chấn.
 
Ông Triệu Tòn Pết - Chủ tịch UBND xã Nậm Lành cho biết: năm nay, xã có kế hoạch trồng mới 180 ha rừng, trong đó có 50 ha rừng kinh tế và quế vẫn là cây chủ lực. Thời điểm này, bà con cơ bản đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng của năm”.
 
Ông Lại Thanh Bình - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Bản Dõng cho biết: "Để khuyến khích người dân trồng rừng phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu giúp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát lại diện tích đăng ký trồng rừng của các hộ trước khi thiết kế, đảm bảo thiết kế trồng rừng đúng đối tượng, đúng mục đích để góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân". 

Thực hiện đề án phát triển cây quế của huyện Văn Chấn, năm nay các xã vùng thượng huyện trồng 200 ha quế. Vừa qua, đơn vị đã giao hơn 500.000 cây giống quế cho bà con ở các xã: Nậm Mười, Sùng Đô, Sơn Lương... và các xã đã trồng được 135 ha.

Theo kế hoạch, năm nay Văn Chấn trồng mới 35.000 ha rừng các loại. Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn đã tham mưu giúp chính quyền các xã xây dựng kế hoạch trồng rừng tới thôn, bản; tích cực tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng; tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn để giao cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
 
Đặc biệt, thực hiện đề án phát triển cây quế của huyện Văn Chấn, Hạt Kiểm lâm huyện đã xây dựng  2 vườn ươm tại xã Phù Nham, Chấn Thịnh với quy mô 4,2 triệu bầu quế. Hiện nay, quế giống đã đủ điều kiện xuất vườn, đáp ứng nguồn giống đủ cho 1.300 ha quế trồng mới trong năm 2017.
 
Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn cho biết:"Để cung ứng nguồn giống có chất lượng cho người dân, kiểm lâm huyện đã gieo trồng giống quế đầu dòng, thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương, kháng sâu bệnh tốt để cung ứng cho người dân. Đồng thời, phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn người dân đăng ký diện tích trồng quế để được nhận hỗ trợ của tỉnh; hướng dẫn kỹ thuật trồng và cung ứng giống cho người dân trồng theo khung thời vụ”.

 Theo Hạt Kiểm lâm huyện, đến ngày 30/9, nông dân và các thành phần kinh tế đã trồng mới được trên 2.439 ha rừng, trong đó, diện tích người dân tự bỏ vốn trồng là 2.030 ha. Hạt Kiểm lâm huyện đang chỉ đạo kiểm lâm địa bàn hướng dẫn nhân dân trồng, chăm sóc rừng trồng và phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2017.

Văn Thông

Các tin khác
Công nhân Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa gấp rút hoàn thành các đơn hàng cuối năm.

YBĐT - 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 308,556 tỷ đồng, bằng 68,57% kế hoạch.

Công nhân Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ sửa chữa đường ống khu vực cầu Thia.

YBĐT - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài gây ra lũ lớn, một số đường ống dẫn nước chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nghĩa Lộ đã bị đứt và cuốn trôi khiến 10.000 hộ gia đình trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ mất nước.

Cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Văn Yên, lãnh đạo xã An Thịnh và thôn Khe Cát kiểm tra đường trục thôn Khe Cát mới được bê tông hóa.

YBĐT - Bằng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, từ đầu năm đến nay, các xã: Yên Phú, An Thịnh, Yên Hợp, huyện Văn Yên đã vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất, cây cối, hoa màu... mở rộng, bê tông hóa trên 8,3 km đường giao thông nông thôn. 

YBĐT - Đã hơn một tháng trôi qua nhưng hiện trường vụ sạt lở taluy tại tổ 8, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vẫn còn khá ngổn ngang. Người dân tại đây dù đã có thời gian di dời toàn bộ tài sản đến nơi an toản nhưng rồi lại quay trở về chấp nhận cuộc sống tạm bợ và luôn lo lắng mỗi khi trời mưa gió.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục