Nghĩa Lộ đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/2/2018 | 8:09:30 AM

YBĐT - Phát huy lợi thế của miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cùng vị trí địa lý thuận lợi, có quốc lộ, tỉnh lộ nối với trung tâm các huyện, tỉnh trong vùng, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiềm năng của địa phương và xác định phát triển thương mại - dịch vụ là một trong những lĩnh vực mũi nhọn.

Du lịch cộng đồng thị xã Nghĩa Lộ đón khách du lịch nước ngoài.
Du lịch cộng đồng thị xã Nghĩa Lộ đón khách du lịch nước ngoài.


Phát huy lợi thế của miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cùng vị trí địa lý thuận lợi, có quốc lộ, tỉnh lộ nối với trung tâm các huyện, tỉnh trong vùng, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiềm năng của địa phương và xác định phát triển thương mại - dịch vụ là một trong những lĩnh vực mũi nhọn.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ, hiện nay trên địa bàn thị xã có 1.858 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, trong đó có 192 cơ sở kinh doanh bách hóa tổng hợp, 46 cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ và du lịch cộng đồng; 39 cơ sở kinh doanh vận tải; 12 cơ sở kinh doanh gas khí hóa lỏng; 132 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 1.437 dịch vụ khác.
 
Để ngành kinh tế thương mại, dịch vụ phát triển, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền, xúc tiến mời gọi đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, cửa hiệu; hướng dẫn, giúp đỡ các hộ làm du lịch cộng đồng nâng cao chất lượng phục vụ; liên kết tạo tua tuyến; tạo điều kiện giúp đỡ các hộ, nhóm hộ sản xuất các sản phẩm phục vụ cho du lịch và tiêu dùng; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm chất lượng hàng hóa kiểm soát giá cả thị trường.

Hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng, cửa hiệu tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục phát triển và đã hình thành tua tuyến kết nối du lịch giữa các vùng, lượng khách du lịch đến địa bàn thị xã đạt trên 65.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 165 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; các đại lý bán buôn, bán lẻ tích cực đa dạng hóa mặt hàng, mẫu mã, chủng loại sản phẩm, nhiều chương trình khuyến mại, dịch vụ chăm sóc khách hàng được thực hiện tại Trung tâm mua bán Thanh Cường, Trung tâm FPT shop, Thế giới Di động…
 
Cùng với đó, thị xã đã tổ chức 2 Hội chợ Thương mại với 140 gian hàng để kích cầu tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng sản phẩm được tăng cường, các vụ vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng lậu và vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ quan chức năng của thị xã đã xử lý 83 vụ vi phạm, phạt hành chính 243,6 triệu đồng, bán hàng tịch thu 147,5 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa 161 triệu đồng.

Bà Lê Thị Kim Hoa - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Để thương mại, dịch vụ thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, năm 2018 thị xã tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thu hút đầu tư để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, phối hợp với các đơn vị, địa phương khu vực phía Tây của tỉnh tổ chức các hoạt động, sự kiện nhất là trong dịp Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2018 để tạo điểm nhấn giới thiệu tiềm năng về du lịch; có giải pháp để 2 tuyến phố văn hóa thương mại, tuyến phố ẩm thực đi vào hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An và xã Nghĩa Lợi, phấn đấu đón và phục vụ 75.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 184 tỷ đồng; nâng cao chất lượng và phát triển thêm các dịch vụ mới trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, bưu chính viễn thông, vận tải, y tế, giáo dục đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý thị trường tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng”.

Có thể khẳng định, việc phát triển thương mại, dịch vụ đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, góp phần xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa - du lịch trong thời gian tới.

Quang Thiều

Các tin khác
Công nhân Doanh nghiệp tư nhân Bình Hiền, thôn 7, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn sản xuất đũa xuất khẩu.

YBĐT - Những năm qua, huyện Văn Chấn phát huy lợi thế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đã thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông lâm sản, khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

Đợt rét đậm rét hại này kéo dài đến khoảng ngày 9/2 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ C, người dân cần chủ động chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc.

YBĐT - Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Yên Bái, đến 16 giờ ngày 6/2, Yên Bái đã có 187 gia súc bị chết rét. 

YBĐT- Đến với làng hoa Tuy Lộc vào dịp tết, người chơi không chỉ chọn những loại hoa quen thuộc như: hồng, cúc, đồng tiền, huệ tây, lay ơn, thược dược, ly mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều giống hoa cao cấp, hoa hồng nhập ngoại bông to, nhiều màu sắc đã có mặt ở đây.

Nhân viên thú y phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi gà đẻ trứng quy mô trang trại của một gia đình.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện khẩn yêu cầu các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp tăng cường phòng, chống cúm gia cầm, ngăn chặn virus cúm A/H7N9 và các chủng virus nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục