Nước sạch về Đồng Khê

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/8/2018 | 1:46:47 PM

YBĐT - Công trình nước sạch được Tổ chức Bánh mỳ Thế giới triển khai từ năm 2015 đã thay đổi cuộc sống của trên 100 hộ dân của thôn Thác Vác và thôn Văn Tứ, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Việc đầu tư toàn diện hệ thống nước sạch về tận khu dân cư đã đem lại lợi ích thiết thực cho người dân nơi đây.

Nguồn nước sạch được sử dụng phục vụ bữa ăn của gia đình chị Hà Thị Muôn và các hộ dân của xã Đồng Khê.
Nguồn nước sạch được sử dụng phục vụ bữa ăn của gia đình chị Hà Thị Muôn và các hộ dân của xã Đồng Khê.

Không còn phải đi cách nhà cả cây số lấy nước sinh hoạt, chị Hà Thị Muôn ở thôn Thác Vác rất phấn khởi. Trước đây, mỗi khi đến mùa khô, nước mưa trong bể hết, chị phải đi xin nước rất vất vả. Nguồn nước giếng đào chứa rất nhiều đá vôi, chỉ dùng để sinh hoạt chứ không thể ăn, uống được. 

Từ khi được thụ hưởng chương trình nước sạch này, không chỉ gia đình chị mà các hộ dân trong thôn đều rất vui mừng, phấn khởi. "Nguồn nước bảo đảm vệ sinh, an toàn để sử dụng nên sức khỏe của bà con cũng được nâng lên, những bệnh truyền nhiễm hay ngộ độc do nguồn nước không bảo đảm vệ sinh không còn xuất hiện nữa” - chị Muôn chia sẻ.

Cùng chung niềm vui với gia đình chị Muôn, từ khi có nước sạch về, trên 100 hộ dân đều đầu tư mua bồn chứa nước hoặc xây bể tích trữ nước ăn uống, sinh hoạt.
 
Đặc biệt, những hộ ở đầu nguồn như gia đình anh Hà Văn Tài đã đầu tư 1 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít để tích trữ nước sạch, vừa tiện sử dụng vừa tiết kiệm cho những hộ ở cuối đường nước. Những khi hệ thống nước sạch có sự cố, mất nước tạm thời, anh Tài sẵn sàng mở bồn chứa nước của gia đình để chia sẻ cho mọi người.

Công trình nước sạch ở xã Đồng Khê huyện Văn Chấn do Tổ chức Bánh mỳ Thế giới tài trợ thông qua Hội Phụ nữ xã với tổng nguồn vốn hơn 500 triệu đồng. Ngoài 5 km đường ống dẫn nước từ đầu nguồn ở huyện Trạm Tấu về đến địa phận của thôn Thác Vác, công trình còn có bể chứa với thể tích trên 20 m3 và 3 km đường ống từ bể chứa về từng hộ dân. Vì nguồn nước còn hạn chế nên chỉ có hơn 90 hộ dân của thôn Thác Vác và 12 hộ dân của thôn Văn Tứ được sử dụng.
 
Ngay khi nguồn nước được đưa về, tổ bảo trì cũng được thành lập với mục tiêu là bảo vệ hệ thống đường ống dẫn nước, bảo đảm nguồn nước thường xuyên. Tổ có 5 thành viên, luân phiên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống ống dẫn nước khi có sự cố xảy ra.
 
Cùng với đó là tuyên truyền, vận động để giúp bà con hiểu lợi ích, tầm quan trọng của nước sạch để mọi người chung tay bảo vệ bằng những hành động cụ thể như: tiết kiệm, sử dụng hợp lý, bảo vệ môi trường...

Nguồn nước sạch về với người dân không chỉ đáp ứng nhu cầu được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt mà còn giúp xã Đồng Khê tiến gần hơn với mục tiêu hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh của xã hiện nay đạt trên 60%.
 
Đó cũng là động lực để nhân dân ở các thôn, bản lân cận cùng nhau đóng góp để xây dựng bể chứa và đầu tư hệ thống dẫn nước sạch về sử dụng; đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của bà con về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe và đời sống hàng ngày.
 
Ông Hoàng Ngọc Xanh – Chủ tịch UBND xã Đồng Khê cho biết: "Trước đây, bà con chủ yếu dùng nước từ nguồn khe, suối tự nhiên để sinh hoạt. Từ khi công trình đưa vào sử dụng bà con vui lắm! Chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con bảo quản, giữ gìn tốt công trình để sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả”.

Hiện nay, xã Đồng Khê vẫn còn rất nhiều hộ dân mong muốn được sử dụng nước sạch, thay thế cho nguồn nước giếng hay nước suối không bảo đảm vệ sinh. Đó cũng là mục tiêu địa phương đang hướng tới, phấn đấu 100% dân số được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, nâng cao mức sống.

Thanh Hà – Quang Sơn

Các tin khác
Hàng trăm lượt xe khách sẽ được tăng cường phục vụ dịp 2/9

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tăng cường hơn 300 chuyến xe khách phục vụ người dân dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới. Trong khi đó, ngành đường sắt đã bán hết khoảng 150.000 vé tàu trong dịp 2/9 và sẽ chạy thêm hàng chục chuyến tàu.

Cán bộ khuyến nông huyện Lục Yên kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa tại xã Tân Lĩnh.

YBĐT - Vụ mùa năm 2018, huyện Lục Yên gieo cấy trên 3.600 ha với cơ cấu giống 45% lúa lai và 55% lúa thuần; trong đó, có 500 ha lúa mùa sớm. Hiện nay, bà con đang tập trung thăm đồng và thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa với mong muốn có một vụ mùa bội thu.

Nông dân huyện Văn Chấn thu hái chè.

YBĐT - Huyện Văn Chấn có diện tích chè lớn nhất tỉnh với trên 4.600 ha; trong đó, diện tích chè lai 2.200 ha, chè trung du 1.100 ha, chè shan 1.300 ha. Để nâng cao năng suất, chất lượng vùng chè, những năm qua, huyện đã chú trọng cải tạo, thay thế giống chè cũ bằng các giống chè mới.

Lãnh đạo xã Tú Lệ động viên nhân dân khôi phục sản xuất.

YBĐT - Đầu tháng 8, thung lũng Tú Lệ, huyện Văn Chấn vẫn mưa rả rích. Sốt ruột vì nhiều diện tích đất bị bồi lấp chưa khôi phục được, nhiều hộ dân vẫn ra đồng làm đất trồng ngô và gieo sạ những chân ruộng mới khôi phục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục