Động lực phát triển kinh tế vùng thượng huyện Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/9/2018 | 1:45:40 PM

YBĐT - Sau những nỗ lực của tỉnh, huyện, các cơ quan chuyên môn và sự đồng thuận của nhân dân, vừa qua, tuyến tỉnh lộ 163 đoạn Đông An - Châu Quế Thượng chính thức được khởi công xây dựng, đáp ứng lòng mong mỏi của hàng nghìn hộ dân các xã vùng thượng huyện Văn Yên. 

Các nhà thầu huy động phương tiện thi công đường Đông An - Châu Quế Thượng.
Các nhà thầu huy động phương tiện thi công đường Đông An - Châu Quế Thượng.

Tuyến đường Yên Bái - Khe Sang (đường tỉnh 163) có điểm đầu là thành phố Yên Bái, điểm cuối là Khe Sang thuộc xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Đây là tuyến đường chính kết nối giao thông quan trọng giữa 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai.
 
Tuyến đường này được hình thành từ lâu, chủ yếu là đường cấp phối; nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng trực tiếp và khó khăn đến đời sống và sinh hoạt của người dân, gây ách tắc giao thông vào mùa mưa lũ và cản trở tới việc phát triển kinh tế của nhân dân các xã trong vùng. Do đó, việc đầu tư xây dựng, cải tạo đường là rất cấp thiết. Bởi vậy, tuyến đường này được khởi công xây dựng, nhân dân 3 xã vùng thượng huyện Văn Yên vô cùng phấn khởi.
 
Ông Nguyễn Đức Hiệp, người dân xã Châu Quế Hạ cho biết: "Ngay khi có chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến đường này trong năm 2018, người dân Châu Quế Hạ nói riêng, nhân dân các xã trong vùng nói chung vô cùng phấn khởi. Chúng tôi mong muốn các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân trong việc đi lại sinh hoạt và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh”.

Dự án đường Đông An - Châu Quế Thượng thuộc đường tỉnh lộ 163 có điểm đầu tại Km 56+130, đoạn trung tâm xã Đông An và điểm cuối đến hết địa phận xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên gắn với đường xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. 

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi với tổng chiều dài 28 km, đi qua 3 xã: Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng; trong đó, xây dựng mới 13 km với bề rộng nền đường 6,5m; cải tạo mặt đường láng nhựa cũ với chiều dài 3 km; còn lại 12 km do nguồn kinh phí hạn chế, chưa thể kiên cố trong năm 2018 nên chỉ xử lý gia cố các vị trí mặt đường bị cao su, ổ gà bằng đá dăm. Dự án có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh Yên Bái hỗ trợ 24 tỷ đồng, còn lại 16 tỷ đồng do ngân sách huyện đối ứng để thực hiện.
 
Ông Nguyễn Hữu Thủy - Chủ tịch UBND xã Châu Quế Hạ cho biết: "Tuyến đường Đông An - Châu Quế Thượng đã được cải tạo từ năm 2008. Tuy nhiên, đến năm 2010 do được dùng làm đường vận chuyển vật liệu xây dựng để thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nên tuyến đường này đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng, gây ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân. Do đó, việc đầu tư xây dựng cải tạo đường là rất cấp thiết. Nhân dân địa phương rất mong phía nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và sớm đưa công trình vào sử dụng”.

Ông Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: "Dự án Đông An - Châu Quế Thượng là công trình trọng điểm của huyện trong năm 2018, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Sau khi đường hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và các phương tiện giao thông, tạo điều kiện giao lưu, buôn bán giữa huyện Văn Yên với huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; góp phần phát triển du lịch tâm linh và du lịch về cội nguồn được 3 tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ ký kết. Chúng tôi đề nghị các đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng của công trình, dự kiến hoàn thành trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi”.

 Văn Thông

Các tin khác
Năm 2017 là năm đầu tiên thu quả, vườn thanh long của gia đình ông Trần Gia Viễn (bên phải) mang về hơn 27 triệu đồng.

YBĐT - Có người con trai đi công tác xa vận động chuyển đổi diện tích đất lúa sang trồng thanh long ruột đỏ, ông Trần Gia Viễn ở thôn 1 Khe Ngang, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên quyết định làm theo.

Cán bộ kỹ thuật của Công ty Dâu tằm tơ miền Bắc (thứ 2, bên trái) hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm cho các hộ dân ở xã Tân Đồng.

YBĐT - Đó là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp liên kết với các hộ trồng dâu nuôi tằm sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm kén tằm, tạo thu nhập bền vững cho người dân.

Mạng đường bộ cao tốc quốc gia bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm.

Mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 sẽ gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 6.411 km.

Ông Nghiêm Công Thành (đứng giữa) trao đổi kinh nghiệm trồng bưởi Diễn với lãnh đạo Hội Nông dân xã Minh Quân.

YBĐT - Hiện, xã có 4 xưởng chế biến gỗ rừng trồng, 5 xưởng chế biến chè tạo việc làm thường xuyên cho trên 300 lao động.  

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục