Giải pháp thu tiền sử dụng đất ở thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/9/2018 | 1:54:50 PM

YBĐT - Thu tiền sử dụng đất là nguồn thu lớn và quan trọng trong các khoản thu từ đất (nguồn thu này thường chiếm trên 90% số thu). Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ được tỉnh giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất là 35 tỷ đồng.

Người nộp thuế đến bộ phận “một cửa” Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ làm các thủ tục về thuế.
Người nộp thuế đến bộ phận “một cửa” Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ làm các thủ tục về thuế.

Trong điều kiện thị trường bất động sản trầm lắng, việc mua bán chuyển nhượng đất đai giảm nhiều so với năm trước, giá đất có chiều hướng giảm, nhiều quỹ đất tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng không thành công.
 
Để hoàn thành mục tiêu này, Chi cục Thuế Nghĩa Lộ đẩy mạnh đôn đốc giải quyết thu nợ đối với các trường hợp trúng đấu giá chậm nộp tiền sử dụng đất. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến 31/8/2018 số thu tiền giao đất trên địa bàn thị xã đạt 22,7 tỷ đồng, bằng 65% dự toán.
 
Ông Lê Giang Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nghĩa Lộ cho biết: trong tháng 8/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất (VPĐKĐĐ&PTQĐ) thị xã đã phối hợp với Chi cục Thuế tập trung đôn đốc quyết liệt, tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân chưa thực hiện nộp tiền vào ngân sách. Các khoản nợ đọng tiền sử dụng đất từ năm 2016, năm 2017 và quý 1/2018 đến ngày 31/7/2018 là 36 cá nhân với số tiền nợ là 6,75 tỷ đồng.
 
Trong tháng 8, đã thu được 12 cá nhân với số tiền là 2,45 tỷ đồng. Riêng đối với quỹ đất trúng đấu giá do tỉnh phê duyệt tại thị xã Nghĩa Lộ (nộp tiền sử dụng đất về Kho bạc Nhà nước tỉnh), Chi cục Thuế chịu trách nhiệm chính trong việc phát hành các loại thông báo đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá theo đúng quy định cùng với tổ công tác của Cục Thuế tiến hành đôn đốc thu nợ được số tiền là 14 tỷ đồng.
 
Đến ngày 5/9, trên địa bàn còn 26 cá nhân đã trúng đấu giá 135 lô đất do tỉnh phê duyệt, số tiền còn nợ gần 66 tỷ đồng; trong đó, gần 64 tỷ đồng là tiền sử dụng đất và trên 2 tỷ đồng tính chậm nộp.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, trong đó tập trung vào chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, nhất là việc thực hiện theo công văn số 1785/UBND-TNMT ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc đôn đốc giải quyết thu nợ đối với các trường hợp trúng đấu giá chậm nộp tiền sử dụng đất, UBND thị xã đã chỉ đạo VPĐKĐĐ&PTQĐ thị xã phối hợp với Chi cục Thuế, rà soát đối chiếu, xác minh lại danh sách các hộ đã trúng đấu giá từ năm 2016 và 2017 nhưng đến hết tháng 8/2018 chưa nộp tiền hoặc không nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách, nhất là đối với cán bộ, công chức các cơ quan (các khu đất đã có mặt bằng, có hạ tầng cơ sở, đã xây nhà ở) lập danh sách chi tiết từng người, địa chỉ cụ thể, để UBND thị xã ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với những lô đất đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, đến nay chưa có mặt bằng và hạ tầng để giao mặt bằng cho người trúng đấu giá, UBND thị xã chỉ đạo VPĐKĐĐ & PTQĐ thị xã đôn đốc đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện mặt bằng để giao đất cho các hộ.
 
VPĐKĐĐ & PTQĐ thị xã khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, đối chiếu với thông báo của cơ quan thuế (số tiền và thời hạn nộp ghi trên thông báo, tiền chậm nộp) để xác định đã hoàn thành nghĩa vụ hay chưa? trường hợp người nộp tiền chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thông báo của cơ quan thuế thì yêu cầu đến cơ quan thuế đối chiếu và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
 
Chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. UBND thị xã chỉ đạo VPĐKĐĐ &PTQĐ thị xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, PTQĐ, tổ chức đấu giá ngay trong tháng 9/2018, để đảm bảo thời gian, tiến độ nộp tiền vào ngân sách theo quy định về thu tiền sử dụng đất.

Quang Thiều

Các tin khác
Cán bộ kiểm lâm huyện Văn Chấn giao cây giống phục vụ trồng rừng vụ thu cho người dân.

YBĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặt mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 giữ ổn định 63%. Để đạt mục tiêu này, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và trồng rừng.

Ảnh minh họa

Từ ngày 18/9, các hãng hàng không nội địa sẽ chính thức mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán 2019.

Nhờ trồng dâu, nuôi tằm mỗi năm người dân xã Việt Thành thu về trên 15 tỷ đồng.

YBĐT - Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Việt Thành, huyện Trấn Yên - Lê Thị Lụa phấn khởi cho biết: "Việt Thành giờ thay đổi nhiều rồi! Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ nét; đời sống không ngừng được nâng cao và thu nhập bình quân đầu người hiện tại đạt 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 2%".

Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành vùng cây ăn quả hơn 7.000 ha.

YBĐT - Giai đoạn 2008 - 2017, tổng nguồn vốn đầu tư cho khu vực "tam nông" đạt gần 49.000 tỷ đồng. Tỉnh đã ban hành 39 đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân và 31 đề án phát triển nông thôn. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục