Trồng ổi thêm thu nhập

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/9/2018 | 7:57:11 AM

YBĐT - Đó là hướng phát triển kinh tế mới của ông Bùi Văn Nghiêm ở thôn 3 Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.

Bọc quả bằng lưới xốp và túi ni-lông giúp ổi có trọng lượng, mẫu mã, chất lượng tốt hơn.
Bọc quả bằng lưới xốp và túi ni-lông giúp ổi có trọng lượng, mẫu mã, chất lượng tốt hơn.

Đa dạng các loại cây trồng, ông Bùi Văn Nghiêm ở thôn 3 Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đưa cây ổi vào trồng để có thêm thu nhập cho gia đình. Thông gia nhà ông sinh sống tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nên ông có cơ hội biết đến cây ổi và có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc.

Tháng 8/2015, chính thức ông cải tạo đất ruộng và mang 50 gốc ổi giống Nữ hoàng mua từ Hưng Yên về trồng. Thời điểm đó, không ít người dân Tân Thịnh đã trồng ổi nhưng việc đã định là ông vẫn cứ làm. Tháng 8 đặt cây xuống thì đến tháng 3 năm sau, cây ổi bắt đầu cho ông thu quả.
 
"Ổi là cây rất dễ trồng, hợp với mọi loại đất. Cây ổi không cần phải tưới nhiều như cây nhãn. Tuy nhiên, đất ẩm thì ổi cho quả rất sai nhưng lại bị xốp”, ông Nghiêm cho hay.
 
Mưa nhiều như năm nay là một yếu tố bất lợi đối với người trồng ổi vì sản lượng thu kém hơn. Đã có thời điểm mở rộng diện tích nhưng nay ông chỉ giữ ổn định 50 gốc như năm đầu tiên. Ông cân đối nhu cầu thị trường tiêu thụ quen thuộc là yếu tố quan trọng nhất.

Theo chia sẻ của ông Nghiêm, mỗi năm cây ổi được bón phân một lần gồm phân chuồng trộn với NPK, vôi khi bước vào tháng 10. Từ tháng này đến tết Nguyên đán, ổi ngọt đậm, cùi giòn hơn. Năng suất, chất lượng ổi phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật chăm sóc của người trồng.
 
Sau ba năm trồng ổi, kinh nghiệm học hỏi ở Hưng Yên đã được ông áp dụng vào thực tế vườn ổi của gia đình và đem lại hiệu quả tốt. Một việc ông làm thường xuyên là vặt hết ngọn của cây ổi, ngọn ổi ra tới đâu phải vặt luôn đến đó. Việc nữa là khi quả ổi to bằng ngón tay cái, ông dùng lưới xốp và túi ni-lông bọc lại.
 
Nhờ vậy mà quả ổi đạt trọng lượng lớn hơn và có thể đạt 8 lạng, quả không bị hỏng, không bị ong châm. Đặc biệt, quả ổi được bọc thường đẹp hơn: vỏ nhẵn, mỏng, mướt vàng. Ổi phần lớn được ông bán lẻ ở khu vực Km 8 đến Km 12, bán buôn một phần nhỏ cũng chủ yếu ở Km 12 huyện Yên Bình.

Ổi ra quanh năm nên ông Nghiêm mỗi ngày đi bán dăm, bảy cân kèm các loại rau theo mùa. Bình quân giá bán buôn mỗi cân ổi 10.000 đồng, bán lẻ 15.000 đồng, dịp tết Nguyên đán được 30.000 đồng. Ông Nghiêm nói rằng: "Lúc nào cũng bán hết, chỉ là đắt hay rẻ nhưng có thêm đồng tiền đều đều”.

Nguyễn Thơm

Các tin khác
Đại diện lãnh đạo Sở Công thương Yên Bái ký kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp Trung Quốc.

YBĐT - Sáng 19/9, tại Lào Cai,  hai Sở Công thương tỉnh Yên Bái, và Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và doanh nghiệp huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với sự tham gia của 80 doanh nghiệp, hộ kinh doanh của Việt Nam và Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

YBĐT - Những tưởng chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn những vườn dâu tây đỏ rực nổi bật trên nền lá xanh ngát tại thành phố mộng mơ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì nay đã có thể chiêm ngưỡng hình ảnh ấy trên đất Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Cây dâu tây đã được trồng thành công bởi chàng thanh niên dân tộc Thái - Hà Văn Thiện ở thôn Noong Tài.

Nhiều “cửa hàng” trên mạng xã hội bày bán các loại bánh trung thu handmade với những lời quảng cáo hấp dẫn.

YBĐT - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu, hiện nay, trên thị trường ngoài các thương hiệu bánh Trung thu nổi tiếng thì các loại bánh Trung thu handmade (tự làm), có xu hướng "lên ngôi”. Tuy nhiên, việc quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đối với loại bánh này dường như vẫn còn bỏ ngỏ.

Nhờ trồng rừng, mỗi năm gia đình anh Đặng Văn Thọ ở khu phố 3, thị trấn Thác Bà thu về trên 100 triệu đồng.

YBĐT - Với quan điểm không để đất trống, đổi mới cơ cấu cây lâm nghiệp bằng các loại giống chính như: keo lai, bạch đàn mô... những năm qua, cùng với việc phát huy thế mạnh phát triển dịch vụ, thương mại - du lịch, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình luôn coi đồi rừng là điểm nhấn phát triển kinh tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục