Mù Cang Chải: Góp phần để vùng cao ổn định và phát triển

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/11/2018 | 7:50:30 AM

YBĐT - Dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về thiên tai, song đến nay trong 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện Mù Cang Chải đã có 4 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt từ 80 - 90% trở lên, 7 chỉ tiêu đạt trên 70%.

Đồng bào Mông thu hoạch ngô vụ hè thu. Ảnh MQ
Đồng bào Mông thu hoạch ngô vụ hè thu. Ảnh MQ

Có được kết quả trên, cùng sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã… còn có sự vào cuộc của hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Lê Ngọc Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, ngay từ đầu năm, MTTQ huyện đã tham mưu  xây dựng các kế hoạch hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tập trung thực hiện các phong trào thi đua. Cụ thể, để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, MTTQ huyện đã phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Quá trình thực hiện, các tổ chức thành viên đã xây dựng được nhiều mô hình như: Đoàn Thanh niên với mô hình: tuyến đường xanh, sạch, đẹp tại tổ 5, thị trấn huyện Mù Cang Chải; nuôi gà đen tại bản Mí Háng Tâu, xã Púng Luông… 

Hội Cựu chiến binh với mô hình 3 xanh tại bản Lao Chải; chăn nuôi ong tại bản Háng Tâu, xã Púng Luông… Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo xây dựng các câu lạc bộ: Không thả rông gia súc; phụ nữ làm kinh tế giỏi; phụ nữ với khuyến nông… 

Hội Nông dân chỉ đạo xây dựng mô hình: tổ hội nghề nghiệp trồng cây sơn tra ở xã Nậm Khắt, tự quản về vệ sinh môi trường tại bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha… Với những việc làm trên, có 3 xã của huyện Mù Cang Chải đạt 10 tiêu chí, 3 xã đạt 9 tiêu chí, 1 xã đạt 5 tiêu chí. 

Cùng vận động phát triển kinh tế, MTTQ huyện còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện tốt Cuộc vận động Quỹ "Vì người nghèo” để làm Nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương và của huyện, từ đầu năm đến nay đã làm 21 Nhà Đại đoàn kết cho người dân các xã. MTTQ còn phối hợp rà soát việc cấp 58.824 thẻ bảo hiểm y tế cho 97,6% dân số của huyện. 

Đặc biệt, trước hậu quả do bão lũ gây ra, MTTQ huyện đã tổ chức phát động, đồng thời tiếp nhận, phân bổ kịp thời hàng, tiền cứu trợ giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. 

Không chỉ làm nòng cốt trong chỉ đạo thành viên vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế và an sinh xã hội, với vai trò của mình, MTTQ huyện còn làm tốt việc giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thể hiện qua việc xây dựng các kế hoạch và chỉ đạo MTTQ xã, thị trấn tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là việc sắp xếp bộ máy, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố… tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân không di dịch cư tự do, không theo đạo lạ, thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Qua vận động, phần lớn người đứng đầu các địa phương đã hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đều được thực hiện công khai, minh bạch theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. 

Hệ thống mặt trận và đoàn thể còn đẩy mạnh giám sát thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân tồn đọng và kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân. Đồng thời, phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, huyện, xã. Qua đó, kịp thời tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử trị phản ánh với cấp thẩm quyền giải quyết…

Phát huy vai trò trong giữ gìn khối đại đoàn kết, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của MTTQ huyện Mù Cang Chải đã góp phần để vùng cao ổn định, từng bước phát triển. 

Thời gian, tới MTTQ huyện sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế trong nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt việc tham mưu với cấp ủy đảng, nắm bắt tình hình và giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước…góp phần để vùng cao ngày thêm ổn định, phát triển. 

Nguyễn Đình

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao quyết định sáp nhập Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện.

YBĐT - Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp (DVHTPTNN) huyện Lục Yên được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 10/8/2018 trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Đại diện WHO nhận định, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới ở Việt Nam cao vì giá thuốc lá thấp xếp thứ 19/20 quốc gia khu vực Tây Thái Bình Dương...

Đại diện Vietcombank và ban tổ chức tại lễ trao giải.

Vietcombank vừa vinh dự năm thứ 3 liên tiếp nhận được giải thưởng "Ngân hàng có bảng cân đối tài chính mạnh nhất Việt Nam".

Ngành chăn nuôi trong nước đang bị dịch bệnh AFS đe dọa.

Tại Trung Quốc, dịch tả lợn Châu Phi (AFS) lây lan rất nhanh và đang có xu hướng dịch chuyển dần về phía Nam, áp sát biên giới nước ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục