Mai Sơn chuyển biến sau nửa nhiệm kỳ

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/11/2018 | 10:14:53 AM

YBĐT - Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. 

Các đảng viên ở xã Mai Sơn luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế.
Các đảng viên ở xã Mai Sơn luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế.

Đến nay, đã có 13/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, bước đầu tạo chuyển biến tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân địa phương. 

Quyết tâm và nỗ lực hoàn thành 23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Mai Sơn đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án với những chủ trương, giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. 

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách từng thôn, địa bàn, tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hàng hóa; quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất tập trung trong trồng trọt, chăn nuôi; triển khai hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất... 

Theo ông Âu Văn Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, xác định sản xuất nông nghiệp là chìa khóa, là động lực để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã tập trung quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao trên diện tích 300 ha lúa nước, trên 560 ha ngô, sắn và các loại rau màu. 

Xã đã quy hoạch vùng trồng   tre mai lấy măng tại các thôn: Sơn Hạ, Sơn Nam, Sơn Tây, Sơn Trung và Đán Đăm; vùng cây ăn quả ở các thôn: Sơn Bắc, Sơn Tây và Đán Đăm; vùng trồng ngô gắn với phát triển chăn nuôi ở các thôn: Sơn Thượng, Sơn Tây, Sơn Bắc và Đán Đăm. 

Nhằm không ngừng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, xã vận động nhân dân đưa các giống lúa lai mới có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy như: Nhị ưu 838, Thái Bình, VL20...; tận dụng diện tích đất soi bãi, nương đồi, ruộng thiếu nước để trồng ngô; duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm; trong đó, chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi bán hàng hóa...

Với sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng cùng những giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện; đến nay, xã Mai Sơn đã hoàn thành 13/23 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu đạt cao như: tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt 5.464/4.969 tấn, bằng 110% chỉ tiêu Nghị quyết; về phát triển chăn nuôi: đàn trâu 622/580 con (đạt 107%), đàn dê 453/300 con (đạt 151%), đàn gia cầm 47.603/45.000 con (đạt 128%)... 

Ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Mai Sơn cho biết: "Từ chuyển biến trong phát triển kinh tế, nhân dân xã Mai Sơn có điều kiện tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và hiện đã hoàn thành 18/19 tiêu chí”. 

Hiện, toàn xã đã cứng hóa được trên 19 km đường liên thôn, ngõ xóm và làm trên 5 km đường nội đồng; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng; tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế trên 4.000 người, đạt tỷ lệ hơn 96%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 16,3%; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 26,5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 120 hộ, chiếm tỷ lệ trên 11%...

Thời gian tới, Đảng bộ xã Mai Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của các chi bộ Đảng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; tiến hành các buổi sinh hoạt chuyên đề với các nội dung thiết thực; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới và phấn đấu hoàn thành, vượt kế hoạch các chỉ tiêu còn lại.  

Hùng Cường

Các tin khác
Chị Phùng Thị Tuyên - Chủ nhiệm HTX Sản xuất miến đao Việt Hải Đăng kiểm tra trọng lượng từng bó miến trước khi đóng gói.

YBĐT - Đao riềng là cây kinh tế bao năm nay của người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Tận dụng lợi thế đó, các hội viên phụ nữ xã đã liên kết, thành lập Hợp tác xã (HTX) Sản xuất miến đao Việt Hải Đăng (viết tắt là HTX Việt Hải Đăng) chuyên sản xuất miến, tiêu thụ sản phẩm bột đao cho người dân, mang lại việc làm, thu nhập cho phụ nữ.

Ảnh minh họa

Kể từ sáng nay (1/11), giá mỗi bình gas loại 12kg được giảm 40.000 đồng, xuống còn 349.000 đồng/bình. Như vậy, đây là tháng đầu tiên giá gas bán lẻ điều chỉnh giảm sau 3 tháng liền tăng cao.

Hàng loạt chính sách mới quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế như: Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hóa đơn điện tử miễn phí; Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương; Phạt đến 200 triệu đồng khi bán hàng đa cấp bất chính… chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1/11).

Công nhân trong một nhà máy may ở Vĩnh Phúc.

Việt Nam xếp thứ 69 trên 190 quốc gia được Ngân hàng Thế giới khảo sát về mức độ dễ dàng kinh doanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục