Trấn Yên: Hiệu quả kinh tế từ trồng cây lá khôi

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/6/2019 | 8:06:07 AM

YênBái - Tận dụng diện tích đất dưới tán rừng, nhiều hộ dân ở huyện Trấn Yên đã trồng cây lá khôi (khôi nhung). Đây là loại cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (đứng giữa) thăm mô hình trồng cây lá khôi của ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.
Ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (đứng giữa) thăm mô hình trồng cây lá khôi của ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.

Trong dân gian, cây khôi nhung được dùng trong bài thuốc điều trị bệnh đau dạ dày, tiểu đường, tim mạch, huyết áp, những bệnh dị ứng với thuốc kháng sinh, kháng viêm rất an toàn, không có tác dụng phụ. 

"Cách đây hơn chục năm, nhiều người đã tìm đến đặt mua lá của cây khôi nhung và chúng tôi thường lên rừng tìm về bán. Nguồn lá khôi cạn kiệt dần, chúng tôi nghĩ đến việc đưa cây về vườn nhà trồng thử nghiệm. Thấy cây hợp với đất ở lòng khe nên chúng tôi đưa cây về ươm và nhân rộng”. 

Đó là chia sẻ của ông Phạm Bá Chiến ở thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên - một trong những hộ đầu tiên đưa cây khôi nhung về trồng tại vườn nhà. 

Hiện, ông Chiến có khoảng 6 sào khôi nhung và cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Cùng với ông Chiến, gia đình bà Hoàng Thị Thảo, thôn Đất Đen cũng đã trồng cây khôi nhung gần 1 ha. Nhờ chăm sóc tốt và phù hợp với điều kiện đất đai nên cây phát triển nhanh, ra nhiều lá. 

Dự kiến sau hơn 1 tháng nữa, diện tích khôi nhung của bà Thảo sẽ cho thu hoạch đợt lá đầu. Toàn bộ số lá khôi trong xã được ông Chiến thu gom cung cấp cho các công ty dược nên bà Thảo và người dân Cường Thịnh rất yên tâm. 

Hiện, lá cây khôi nhung khô có giá từ 200 - 250.000 đồng/kg, lá tươi 30.000 đồng/kg. Đây là cơ sở để người dân Cường Thịnh nhân rộng diện tích. Cùng trồng, cùng thu hoạch và thu gom bán ra thị trường lại được các cấp hội nông dân giúp đỡ, mới đây Tổ hợp tác trồng cây dược liệu xã Cường Thịnh đã ra đời với 6 thành viên. 

Trên địa bàn huyện hiện có khoảng trên 10 ha cây lá khôi, trong đó, 8 ha ở xã Cường Thịnh. Tổ hợp tác của ông Chiến quản lý 2,5 ha. Được Hội Nông dân khuyến khích, hỗ trợ đã có 3 tổ hợp tác trồng cây dược liệu ra đời ở các xã: Cường Thịnh, Đào Thịnh, Việt Hồng tạo điều kiện cho người dân liên kết sản xuất theo chuỗi hàng hóa tập trung, tạo tính bền vững, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. 

Theo bà Nguyễn Thị Phương Đông - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên: "Đây là mô hình trồng cây dược liệu mới, bước đầu đem lại giá trị kinh tế cao cho một số hộ dân. Tuy nhiên, quy mô trồng loại cây dược liệu này còn nhỏ lẻ, phương pháp trồng, chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công nên đã hạn chế sự phát triển của cây, làm giảm năng suất thu hoạch lá. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo hội nông dân các xã kiểm tra, mở rộng diện tích; đồng thời, thành lập tổ hợp tác liên kết nhằm giúp bà con yên tâm sản xuất”. 

Cùng đó, Hội Nông dân huyện tiếp tục triển khai thực hiện mô hình "Trồng cây dược liệu lá khôi dưới tán rừng trồng sản xuất và dưới tán cây đất vườn hộ tại xã Việt Hồng” với 10 ha, 31 hộ tham gia thực hiện. 

Minh Huyền

Tags Trấn Yên lá khôi

Các tin khác
Cơ sở chế biến của Công ty TNHH MTV Đá trắng Bảo Lai.

Kế hoạch sản xuất công nghiệp (SXCN) năm 2019 của tỉnh sắp đi được nửa chặng đường và mặc dù có sự phát triển, nhưng tốc độ tăng trưởng còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh -  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng HTX dâu tằm Minh Tiến.

Chiều 4/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên đã tổ chức ra mắt Hợp tác xã (HTX) dâu tằm Minh Tiến. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái.

Tổ hợp may tạo việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ xã.

Hội Phụ nữ xã Chấn Thịnh (Văn Chấn) có 1.500 hội viên, chiếm gần 90% tổng số phụ nữ trong độ tuổi trên toàn xã.

Mô hình chăn nuôi thỏ của chị Phạm Thị Vân, thôn Yên Thành cho thu nhập 200 triệu đồng/năm.

Những năm qua, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" - một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục