Nghĩa Lộ - “ba nghèo” vươn lên nhờ vốn chính sách

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/10/2019 | 11:15:38 AM

YênBái - Từ năm 2014 đến hết tháng 6/2019, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có 5.739 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn nhân dân thủ tục vay vốn.
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ hướng dẫn nhân dân thủ tục vay vốn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở tổ 5, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ là điển hình trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã Nghĩa Lộ và đã thoát nghèo. Ngay sau khi thoát nghèo, gia đình chị tiếp tục được Ngân hàng cho vay 80 triệu đồng theo chương trình dành cho hộ cận nghèo với lãi suất ưu đãi 7,92%/ năm. 

Gia đình chị Hoa đã tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế với cửa hàng kinh doanh tổng hợp đồ trang trí nội thất với tổng nguồn vốn đầu tư trên 500 triệu đồng. Hiện nay, thu nhập của gia đình chị không những ở mức khá mà còn tạo việc làm cho 25 lao động với thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng/tháng trở lên. 

Gia đình chị Lại Thị Thanh ở thôn Đêu 2, xã Nghĩa An cũng thuộc diện hộ nghèo. Năm 2012, chị được vay 20 triệu đồng của Ngân hàng để đầu tư chăn nuôi; năm 2016, gia đình chị tiếp tục được hỗ trợ vay vốn làm nhà ở, rồi được vay 12 triệu đồng theo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nhờ những nguồn vốn đó, đến năm 2017, gia đình chị đã thoát nghèo. 

Chị Thanh có một ngôi nhà kiên cố, chăn nuôi phát triển, chất lượng sinh hoạt cuộc sống được nâng cao. Hiện, gia đình chị tiếp tục được vay 50 triệu đồng vốn dành cho hộ mới thoát nghèo để chăn nuôi đại gia súc. 

Chị Thanh chia sẻ: "Là hộ vừa mới thoát nghèo, lại ở vùng nông thôn, không có nghề nghiệp nên tôi rất lo lắng, liệu có tái nghèo hay không. May mà Ngân hàng tiếp tục có chương trình cho vay vốn sau thoát nghèo nên gia đình rất yên tâm làm kinh tế để thoát nghèo bền vững”.

Gia đình chị Hoa, chị Thanh chỉ là 2 trong số hàng nghìn hộ gia đình ở thị xã Nghĩa Lộ được vay vốn từ khi còn là hộ nghèo, hộ cận nghèo rồi hộ thoát nghèo. Những năm qua, các chương trình cho vay 3 nghèo bao gồm: hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được Ngân hàng CSXH thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với 7 xã, phường triển khai thực hiện tốt, đúng đối tượng, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. 

Từ năm 2014 đến hết tháng 6/2019, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có 5.739 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. 184 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; giải quyết việc làm cho 517 lao động từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm; hỗ trợ 110 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở; xây dựng 1.823 công trình nước sạch và vệ sinh... 

Tính đến hết tháng 7/2019, dư nợ cho vay hộ nghèo trên địa bàn thị xã đạt 40.591 triệu đồng với 1.100 hộ còn dư nợ; hộ cận nghèo là 16.155 triệu đồng với 417 hộ dư nợ; hộ mới thoát nghèo là 10.601 triệu đồng với 278 hộ dư nợ. Những kết quả đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã hàng năm từ 4 - 5%, tỷ lệ hộ thoát nghèo bền vững ngày càng cao.

Ông Hoàng Đình Huân - Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả của các chương trình cho vay, Ngân hàng CSXH thị xã tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; tập trung các nguồn lực trong đó có nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động giao dịch xã, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Chủ động phân tích nợ đến hạn, đánh giá thực trạng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, hội cấp xã, kịp thời nắm bắt được những tồn tại để đưa ra phương án xử lý thích hợp. Đồng thời, phối hợp có hiệu quả giữa hoạt động tín dụng chính sách với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây, con giống để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách...; phấn đấu đến hết năm 2019, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 128.136 triệu đồng.

Hoài Anh

Tags Nghĩa Lộ “ba nghèo” vốn chính sách

Các tin khác

Năm 2016, tổng số hộ nghèo của xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình là 711, chiếm tỷ lệ 49,03%. Đảng bộ xã đề ra mục tiêu mỗi năm giảm từ 5 - 7% số hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2020 chỉ còn 216 hộ nghèo, với tỷ lệ là 14,4%.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Giá vàng đang lao dốc, mất ngưỡng kháng cự. (Ảnh minh họa)

Giá vàng hôm nay (8/10), trong nước lẫn thế giới đồng loạt giảm mạnh, mất ngưỡng kháng cự mạnh 1.500 USD/oz.

Công ty Xăng dầu Yên Bái là đơn vị tiên phong thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn.

Từ ngày 1/11/2020, tất cả các doanh nghiệp (DN) cả nước phải hoàn thành việc chuyển đổi sử dụng từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong giao dịch và quản lý thu chi, phục vụ quản lý tài chính DN và chống thất thu thuế. Đó cũng là những nỗ lực trong biện pháp của Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục