Thủ tướng yêu cầu phải công khai, minh bạch về giá điện

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/12/2019 | 4:30:36 PM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành điện phải công khai, minh bạch về giá điện, và truyền thông mạnh mẽ hơn nữa để người dân hiểu vì sao lại có giá điện bậc thang, vì sao tiền điện lại tăng đột biến trong các tháng hè.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành cân nhắc thật kỹ khi làm thêm nhiệt điện than
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành cân nhắc thật kỹ khi làm thêm nhiệt điện than

Ngày 25-12, dự hội nghị tổng kết năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành điện không để xảy ra thiếu điện dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Thủ tướng nhấn mạnh, không để thiếu điện là một mệnh lệnh.

Khẳng định không có điện thì không thể làm được gì, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng một số dự án nguồn điện chậm tiến độ dẫn tới nguy cơ thiếu điện. Theo Thủ tướng, rà soát 60 dự án nguồn điện có công suất lớn trên 200 MW dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn đến 2030 thì có đến 35 dự án đang triển khai với tổng công suất 39.000 MW chậm tiến độ, trong đó, EVN có 7 dự án chậm tiến độ.

Đánh giá kết quả ngành điện trong năm 2019, Thủ tướng nhắc lại quyết định điều chỉnh tăng giá điện hồi tháng 3 đã gây phản ứng trong người dân. Nhìn nhận nguyên nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng công tác tuyên truyền, truyền thông của EVN còn chậm, chưa đổi mới khiến người dân chưa nắm bắt được thông tin để hiểu vấn đề.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu ngành điện phải công khai, minh bạch về giá điện, và truyền thông mạnh mẽ hơn nữa để người dân hiểu vì sao lại có giá điện bậc thang, vì sao tiền điện lại tăng đột biến trong các tháng hè.

Dành khá nhiều thời gian để nói về những tồn tại của EVN, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải chưa đáp ứng yêu cầu đấu nối, nhất là khi phát triển nhanh nguồn điện mặt trời trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thủ tướng cũng chất vấn lãnh đạo EVN về việc triển khai các dự án truyền tải và nhấn mạnh, nếu EVN chưa thể làm thì đề xuất cơ chế, Chính phủ sẽ nghiên cứu các phương án kêu gọi tư nhân tham gia. "Phải làm để giải tỏa công suất, nếu không sẽ rất lãng phí”- Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc đảm bảo đủ điện vừa giúp phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt trong năm 2020 Việt Nam có nhiều sự kiện đối nội đối ngoại quan trọng. Thủ tướng cho biết, thông điệp lớn nhất ông mang đến hội nghị tổng kết của ngành điện là không được để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào.

"Tôi yêu cầu 100.000 người lao động của EVN làm việc quyết liệt, không phải làm cầm chừng, đưa ra giải pháp để có nguồn điện, lưới điện tốt nhất cho phát triển”- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Trước yêu cầu bổ sung nguồn điện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã lưu ý với EVN về việc phát triển nhiệt điện than. Dẫn chứng việc các nước trên thế giới đang giảm dần nhiệt điện than, nhưng Thủ tướng cho rằng Việt Nam cần có lộ trình phù hợp và cân đối để đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội.

Theo Thủ tướng, khi triển khai nhiệt điện than cần xem xét về công nghệ, vị trí, trong đó có cả vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi trường. "Đối với những dự án nhiệt điện than đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VII nếu chưa làm thì tiếp tục làm, còn những dự án mới thì phải cân nhắc thật kỹ về công nghệ, vị trí..." - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2020, hoạt động xúc tiến thương mại của Yên Bái sẽ chú trọng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của tỉnh cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của các địa phương sẽ không được vượt quá 20%.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng bảng giá đất cụ thể của từng địa phương.

Năm 2019, sản lượng lương thực toàn tỉnh có hạt là 314.162 tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2019, ngành nông nghiệp Yên Bái cùng cả nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: thị trường nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản giảm giá, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) bùng phát, diễn biến phức tạp. Song, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nông dân, ngành nông nghiệp vẫn đạt kết quả ấn tượng.

Quy định nhằm loại bỏ tình trạng nhà thầu bị ngăn cản tiếp cận mua hồ sơ mời thầu hay hồ sơ yêu cầu, gây bức xúc đối với các nhà thầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục