Yên Bái: Sôi động thị trường hàng hóa tết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/2/2021 | 7:59:57 AM

YênBái - Các siêu thị, cửa hàng tiện ích, đại lý... trên địa bàn thành phố Yên Bái, hàng hóa đã tăng đáng kể với sự đa dạng trong chủng loại, mẫu mã, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ.

Người dân mua sắm hàng hóa phục vụ tết.
Người dân mua sắm hàng hóa phục vụ tết.

Hầu hết các sản phẩm công nghệ thực phẩm được bày bán trên thị trường đều là hàng Việt Nam và có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận của các cơ quan chức năng về chất lượng sản phẩm.

Theo khảo sát của phóng viên, hiện các mặt hàng công nghệ phẩm phục vụ tết có giá cả ổn định, hầu như không tăng so với năm ngoái. Cụ thể, bia lon có giá từ 240.000 - 420.000 đồng/thùng, tùy loại; mứt tết từ 50.000 - 300.000 đồng/hộp, tùy trọng lượng và nhà sản xuất; giỏ quà tết dao động từ 199.000 đồng đến 3.990.000 đồng/giỏ tùy loại. Điều đáng nói là đa số cửa hàng đều chọn các loại hàng hóa có chất lượng cao, đặc biệt là hàng Việt Nam để kinh doanh dịp tết. 

Bà Hoàng Thị Sơn - Chủ cửa hàng tạp hóa Đức Sơn ở tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết: "Hàng tết năm nay cơ bản ổn định về giá cả và chỉ một vài mặt hàng thực phẩm có tăng nhưng không đáng kể như: dầu ăn tăng 2.000 - 3.000 đồng/lít, mì tôm Cocomi, Omachi tăng 5.000 đồng/thùng, gạo tăng 1.000 - 1.500 đồng/kg. Các loại bánh, mứt, kẹo, đồ uống do cửa hàng chủ động nhập từ trước nên giá vẫn ổn định”.

Thời điểm này là lúc cao điểm mua sắm hàng hóa tết. Theo các chủ cửa hàng, lượng bán hàng tăng khoảng 30% so với ngày thường. Hiện, Siêu thị Vinmart đang chạy các chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm thiết yếu, hàng công nghệ phẩm, mọi mặt hàng đều giảm từ 25 - 50% nên lượng khách hàng đổ vào siêu thị mua sắm ngày càng tăng cao, dự kiến từ cuối tuần này trở đi lượng khách tăng đột biến. 

Anh Vũ Văn Đông - Giám đốc Siêu thị Vinmart cho biết: "Những ngày vừa qua, lượng khách đến siêu thị rất đông, nhất là vào cuối tuần và buổi tối, bình quân có 1.500 lượt khách hàng/ngày, ngày cao điểm đạt trên 2.000 lượt, doanh số hiện tại của siêu thị đạt 500 triệu đồng/ngày, dự kiến từ nay đến tết đạt trên 1 tỷ đồng/ngày. Chúng tôi đã phải tăng thêm nhân viên phục vụ và quầy thanh toán để phục vụ khách hàng được tốt hơn”. 

Đối với mặt hàng thực phẩm, nguồn cung tương đối dồi dào và người dân có xu hướng chuyển sang dùng gạo chất lượng cao như: Chiêm hương, Séng cù, Tám thơm, Bắc hương... với mức giá trung bình 15.000 - 25.000 đồng/kg; giá gạo nếp bình quân 22.000 - 32.000 đồng/kg tùy loại. 

Đối với mặt hàng thịt lợn, giá đã có xu hướng giảm so với tháng trước và hiện tại thịt lợn có giá 140.000 - 170.000 đồng/kg; thịt trâu, bò loại A 250.000 - 280.000 đồng/kg; thịt gà giá ổn định 90.000 - 130.000 đồng/kg loại gà ta ngon; trứng gia cầm các loại 1.800 - 5.000 đồng/quả. Đối với mặt hàng rau củ, quả thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào nên không những không tăng giá mà một số loại rau như su hào, bắp cải, su su giảm, hiện tại từ 3.000 - 5.000 đồng/kg.

Cùng với việc mua sắm phục vụ nhu cầu tiêu dùng ăn uống thì món ăn tinh thần không thể thiếu trong ngày tết là các loại hoa và cây cảnh. Những ngày này, dọc các tuyến đường: Điện Biên, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Đinh Tiên Hoàng, Yên Ninh và trung tâm các huyện, thị xã... không khí tham quan, mua sắm hoa, cây cảnh chơi tết đang "nóng” lên từng ngày. 

Hiện, các loại hoa vẫn được bán với mức giá khá hợp lý, có loại tăng hơn năm ngoái nhưng không đáng kể: địa lan có giá 300 - 1 triệu đồng/chậu 5, lan hồ điệp nhiều màu có giá khoảng 180.000 - 220.000 đồng/cành, đào cành có giá từ 150.000 - 800.000 đồng/cành; đào thế 1,5 - 3 triệu đồng/cây, quất thế 500.000 - 1 triệu đồng/cây, chum; bưởi thế có giá vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy gốc... 

Hiện, các nhà vườn trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng để phục vụ cho một mùa cây cảnh, hoa tết rực rỡ nhất. Những đào, lan, quất... đang đua nhau khoe sắc mang không khí xuân về rất gần với mỗi gia đình trong dịp đón  xuân mới Tân Sửu 2021.

Hồng Duyên

Tags Yên Bái hàng hóa tết

Các tin khác
Đồng bào Mông xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải chăm sóc cây sơn tra.
(Ảnh: Thanh Miền)

Nhìn tổng thể, "tam nông” đã có những bước phát triển mạnh mẽ sau tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn thôn mới; tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, nguồn nhân lực và xu thế phát triển thì vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Khai thác, chế biến đá trắng xuất khẩu của Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam tại huyện Lục Yên.

Yên Bái là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với nhiều nguồn tài nguyên đa dạng, nhất là nguồn tài nguyên khoáng sản (TNKS). Hiện, toàn tỉnh có 112 mỏ đã và đang đưa vào khai thác; 56 mỏ đang thực hiện thăm dò.

Năm 2020 Hội Nông dân tỉnh đã hoàn thành xuất sắc 10/10 chỉ tiêu được giao theo Chương trình hành động 190 và là một trong ba tập thể được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị khen thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh uỷ năm 2020. Đây sẽ là tiền đề, động lực để Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Nông dân xã Tuy Lộc chăm su su để cung ứng ra thị trường.

Với địa thế nằm ven bờ sông Hồng, hàng năm, xã Tuy Lộc (thành phố Yên Bái) được dòng sông bồi đắp lượng phù sa lớn nên có nhiều điều kiện để phát triển rau màu. Tuy Lộc là "vựa rau xanh” lớn nhất của thành phố. Thời điểm này, nông dân xã Tuy Lộc đang tích cực chăm sóc, gieo trồng các loại rau màu để phục vụ nhu cầu rau xanh dịp tết Nguyên đán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục