Hưng Khánh hoàn thành trồng mới tre Bát độ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/6/2021 | 7:48:31 AM

YênBái - Năm 2021, xã Hưng Khánh được huyện Trấn Yên giao trồng mới 20 ha tre măng Bát độ theo kế hoạch. Đầu tháng 3, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân thực hiện.

Đồng chí Bùi Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh (bên trái) kiểm tra sinh trưởng của tre măng Bát độ trồng mới ở thôn Khe Ngang.
Đồng chí Bùi Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh (bên trái) kiểm tra sinh trưởng của tre măng Bát độ trồng mới ở thôn Khe Ngang.

Trên cơ sở đó, xã giao chỉ tiêu 20 ha trồng mới tre măng Bát độ cho các thôn, giao nhiệm vụ cụ thể lãnh đạo và công chức chuyên môn của địa phương phối hợp cùng các thôn tuyên truyền, vận động người dân tập trung cải tạo vườn tạp để thực hiện trồng mới.

Giao ban thứ Hai hằng tuần, giao ban hàng tháng, các cán bộ này phải báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và đề ra giải pháp khắc phục khó khăn nếu có. Đồng chí Bùi Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh cho biết: "Diện tích trồng mới tre măng Bát độ năm 2021, địa phương đã chỉ đạo cán bộ xã phối hợp với các thôn chủ động chuẩn bị, rà soát chặt chẽ. Nhờ khâu chuẩn bị tốt nên chỉ tiêu trồng mới 20 ha tre măng Bát độ của xã đã hoàn thành đúng kế hoạch”. Cuối tháng 5, qua nghiệm thu, toàn bộ diện tích trồng mới tre măng Bát độ đạt tỷ lệ sống từ 85% - 90%. 

Theo đánh giá của lãnh đạo địa phương, tỷ lệ sống đạt cao của diện tích tre măng Bát độ trồng mới năm 2021 có nhiều nguyên nhân. Về chất lượng củ giống đảm bảo, củ giống về đến đâu tiến hành trồng ngay đến đó. Về kỹ thuật trồng tre măng, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình cho người dân, người dân tuân thủ nghiêm túc quy trình. 

Người dân đã xác định rõ trồng tre măng là cho chính mình, mang lại lợi ích cho chính mình. Có một yếu tố khách quan quan trọng nữa là vụ măng năm 2020, giá thu mua ổn định nên người dân yên tâm, phấn khởi, chăm sóc tốt cây tre măng.

Đặc biệt, hiện nay, Công ty cổ phần Yên Thành và Công ty TNHH Yamazaki Việt Nam đang tiến hành xây dựng nhà máy tại địa bàn thôn Khe Ngang, xã Hưng Khánh. Đồng chí Nguyễn Gia Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh khẳng định: "Đây chính là một yếu tố thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn việc thực hiện chỉ tiêu trồng mới diện tích tre măng Bát độ theo kế hoạch được giao của địa phương. Sự có mặt của các doanh nghiệp trên địa bàn giúp cho người dân thật sự phấn khởi, tin tưởng rằng sản phẩm mình làm ra đến đâu sẽ được thu mua ngay đến đó, vừa thuận tiện, nhanh chóng vừa ổn định giá cả. Thêm nữa là người dân sẽ được hướng dẫn kỹ thuật tốt hơn nữa từ đội ngũ cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của doanh nghiệp”. Dự kiến, tháng 8 tới đây, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động. 

Hiện nay, Hưng Khánh có 231 ha tre măng Bát độ với 131 ha kinh doanh. Diện tích này trồng tập trung ở 5 thôn trong tổng số 11 thôn toàn xã, thôn Ngọn Đồng có diện tích lớn nhất với 45 ha, trong đó 35 ha đã cho thu hoạch. Hộ ông Đặng Ngọc Lâm, hộ bà Trần Thị Lý ở thôn Ngọn Đồng; hộ ông Trần Văn Anh, hộ bà Trần Thị Hòa ở thôn Tĩnh Hưng... là những hộ ở địa phương trồng nhiều tre măng Bát độ, có thu nhập cao. Năm ngoái, với 1.600 tấn măng vỏ tươi, thành phẩm đạt 450 tấn qua sơ chế đã mang về cho người dân Hưng Khánh khoảng 1,8 tỷ đồng. 

100 ha trồng mới tre măng Bát độ là mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Hưng Khánh đã hoàn thành thắng lợi liên tiếp 2 năm với 40 ha. Những năm tới vừa có thuận lợi vừa có khó khăn, đòi hỏi địa phương không ngừng cố gắng, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi đồi tạp, vườn tạp với những loại cây trồng kém hiệu quả để trồng mới tre măng Bát độ, đảm bảo không lãng phí đất lại nâng cao thêm thu nhập. "Xác định rõ thuận lợi lẫn khó khăn, Hưng Khánh nêu cao quyết tâm hoàn thành kế hoạch trồng mới tre măng Bát độ của cả nhiệm kỳ đã đề ra” - đồng chí Bùi Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh nhấn mạnh.

Nguyễn Thơm

Tags Hưng Khánh tre Bát độ mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Vụ mùa năm 2021, huyện Trấn Yên có kế hoạch gieo trồng 2.250 ha cây lương thực có hạt; trong đó, 1.995 ha lúa và 255 ha ngô để phấn đấu sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 25.210 tấn.

Tất cả các xe ra vào các sân bay vẫn sẽ bị mất phí, kể cả xe vào dưới 10 phút như đề xuất của Bộ GTVT.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa hoàn thiện phương án thu phí dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả hành khách tại các cảng hàng không.

Mặc dù dịch bệnh Covid -19 có những diễn biến phức tạp song các chi, đảng bộ trong doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã linh hoạt, chủ động chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa ưu tiên phòng chống dịch bệnh Covid -19, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước và các chế độ đối với người lao động.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh,  nâng cao chất lượng hàng hóa, năng suất lao động tại các doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch 137 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục