Lục Yên "sáng lúa, chiều ngô"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/10/2021 | 7:44:15 AM

YênBái - Những ngày này, trên các cánh đồng ở Lục Yên, nông dân đang hối hả thu hoạch lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để nhanh giải phóng đất làm vụ đông.

Nông dân huyện Lục Yên thu hoạch lúa mùa.
Nông dân huyện Lục Yên thu hoạch lúa mùa.

Mường Lai là xã có diện tích lúa lớn nhất Lục Yên. Vụ mùa 2021, xã gieo cấy trên 273 ha lúa với cơ cấu 40% diện tích lúa lai, còn lại là lúa thuần, nếp các loại; trong đó, vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao 100 ha. Đến ngày 4/10, xã đã thu hoạch 80% diện tích, năng suất dự kiến đạt 56 tạ/ha. Vụ đông năm nay xã phấn đấu trồng 95 ha ngô; trong đó, có 80 ha ngô đông trên đất 2 vụ lúa, 15 ha trên đất đồi, soi bãi và ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, nông dân đã nhanh chóng làm đất trồng ngô đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Tại xã Lâm Thượng cũng đang tập trung thu hoạch lúa. Ông Hoàng Văn Mới ở thôn Tông Phình Cại đang gặt 7 sào lúa cho biết: "Bây giờ làm nông nghiệp nhàn hơn xưa rất nhiều vì từ khâu làm đất, gieo cấy đến thu hoạch đều có máy móc thay thế sức người. Năm nay thời tiết thuận lợi, lúa được mùa nên cầm chắc đạt 200 kg/sào. Đồng thời, do bà con tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích cấy lúa theo hướng hữu cơ, giảm khâu chăm sóc, hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng môi trường nên lúa sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh”.

Ông Hoàng Văn Cói - Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng cho biết: vụ mùa này xã gieo cấy 274 ha. Nhìn chung, bà con thực hiện gieo trồng đúng quy trình kỹ thuật, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng trừ dịch hại nên lúa sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất trung bình ước đạt hơn 52 tạ/ha và xã phấn đấu đến ngày 8/10 sẽ hoàn thành thu hoạch. 

Cùng với tập trung chỉ đạo bà con nhanh chóng thu hoạch lúa mùa với phương châm "Thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó”,  UBND xã đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021; vận động nông dân chuẩn bị giống, vật tư; chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã, khuyến nông viên thôn phối hợp chủ động đăng ký, cung ứng đủ giống đảm bảo chất lượng cho nông dân.

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết: vụ mùa năm 2021, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn gieo cấy trên 3.600 ha lúa; tập trung đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng ổn định vào sản xuất như: BC15, Thiên ưu 8, VNR 20, Thái Bình… 

Theo đánh giá ban đầu, đây tiếp tục là một vụ mùa thắng lợi. Thời tiết cuối vụ thường mưa nắng thất thường nên huyện chỉ đạo các xã, thị trấn lúa chín đến đâu tích cực thu hoạch nhanh gọn đến đó với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra. Dự ước năng suất lúa vụ mùa năm nay đạt trên 52 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 19.000 tấn. Và vụ đông đang bắt đầu mùa gieo trồng.    
       
Quang Thiều

Tags Lục Yên sáng lúa chiều ngô

Các tin khác

Dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, song trong 9 tháng, toàn tỉnh Yên Bái vẫn có 236 doanh nghiệp thành lập mới.

Chị Hiền chỉ đạo trên công trình xây dựng.

Phụ nữ vốn được xem là chân yếu, tay mềm, nhưng khi nhắc đến cái tên “Hiền bê tông” thì mọi người làm trong nghề xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng như ở nhiều địa phương khác biết tới là một phụ nữ mạnh mẽ, làm công việc nặng nhọc nhưng rất chuyên nghiệp đến cánh nam giới cũng phải nể phục. Chị là Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1969 ở tổ 5, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái.

Ảnh minh họa.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội đề xuất kế hoạch khai thác tạm thời các đường bay nội địa thường lệ đi và đến sân bay quốc tế Nội Bài.

Đường sắt chưa thể chạy tàu khách từ 7/10

Đến nay đa số các địa phương chưa có ý kiến trả lời Cục Đường sắt Việt Nam về kế hoạch cho chạy các đoàn tàu khách trở lại từ ngày 7/10.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục