Đào Thịnh phát triển quế hữu cơ

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/12/2022 | 11:01:42 AM

YênBái - Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên có hơn 900 ha quế, tập trung tại các thôn: 5,6,7; trong đó, có những đồi quế có giá trị trên 30 năm tuổi. Trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh của cây quế, xã đã và đang tuyên truyền, vận động người dân xây dựng đề án sản xuất quế hữu cơ nhằm tăng thu nhập cho người dân và hướng đến tạo một sản phẩm có thương hiệu riêng của xã.

Nông dân xã Đào Thịnh khai thác vỏ quế.
Nông dân xã Đào Thịnh khai thác vỏ quế.

Gia đình ông Phạm Văn Trung ở thôn 6 có 4 ha đất rừng trồng quế. Hiện, gia đình ông đã tham gia vào chương trình trồng quế hữu cơ ở địa phương với mong muốn lựa chọn một giống cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế để tăng thu nhập. Khi tham gia chương trình trồng quế hữu cơ, ông Trung và các hộ được tiếp cận những kiến thức hoàn toàn mới về phương pháp canh tác quế. 

Với cách làm cũ, cây quế được trồng bằng hạt, chọn giống theo kinh nghiệm, bón phân theo ước lượng, sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh... thì với phương pháp trồng quế hữu cơ, người dân tận dụng phụ phẩm nông nghiệp kết hợp men vi sinh làm phân bón, sử dụng thảm thực vật để tạo độ ẩm, độ xốp và sự mầu mỡ cho đất; từ đó, vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa tạo ra sản phẩm sạch an toàn với người tiêu dùng.

Ông Phạm Văn Trung chia sẻ: "Việc áp dụng phương thức sản xuất hữu cơ không những đảm bảo sức khỏe cho người dân mà còn bảo vệ nguồn nước và giúp cho đất không bị bạc màu. Đặc biệt, sản phẩm quế sau khi thu hoạch được các hợp tác xã thu mua hết với giá cao hơn”.

Với diện tích hơn 900 ha đất trồng quế, xã Đào Thịnh đã tuyên truyền cho người dân đăng ký thực hiện gần 700 ha theo phương thức sản xuất quế hữu cơ. Cây quế bắt đầu cho thu hoạch tỉa cành, lá từ năm thứ 5, đến năm thứ 10 có thể thu vỏ quế thành phẩm. Cây quế có tuổi đời càng cao thì càng có hàm lượng tinh dầu cao, giá trị càng lớn. Trung bình, mỗi năm xã khai thác khoảng 8ha. 

Mỗi héc - ta cho thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng. Sản phẩm được chứng nhận hữu cơ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu đối với các thị trường cao cấp như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu, bởi những mặt hàng này được sản xuất theo bộ nguyên tắc quy định tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến mục tiêu đảm bảo hệ sinh thái cây trồng, vật nuôi, tạo ra những sản phẩm có chất lượng an toàn với người sử dụng. 

Ông Chu Đức Hiền - Chủ tịch UBND xã Đào Thịnh cho biết: "Những sản phẩm hữu cơ được sản xuất với quy cách không sử dụng bất cứ một loại hóa chất độc hại nào; đồng thời, chú trọng đến cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Mục đích hàng đầu của nông nghiệp hữu cơ là tối đa hóa sức khỏe và năng suất của cộng đồng về đời sống đất đai, cây trồng, vật nuôi và con người. Theo mô hình sản xuất hữu cơ này, giá trị sản phẩm quế hữu cơ của người dân trong xã cao hơn khoảng 10 - 15% so với sản phẩm quế thông thường; từ đó, mở ra những cơ hội lớn trong việc xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo cơ sở tăng thu nhập cho người dân”. 

Để giải quyết những tồn tại trong sản xuất của người dân khi triển khai trồng quế hữu cơ, xã Đào Thịnh đã phối hợp với các công ty, đơn vị có chuyên môn mở các lớp tập huấn, giám sát quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch của các hộ trong vùng nguyên liệu, thường xuyên lấy mẫu để kiểm tra kịp thời phát hiện các chỉ số chất lượng.

HTX Quế hồi Việt Nam đặt tại thôn 5 - thôn có số hộ trồng quế hữu cơ với diện tích lớn nhất của xã Đào Thịnh. Đây là đơn vị sản xuất, chế biến các sản phẩm quế thô với sản lượng hàng năm ước đạt 1.500 - 2.000 tấn. 

Để hình thành chuỗi sản xuất khép kín, HTX đã xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm quế hữu cơ có công suất từ 80 - 100 tấn quế tươi/tháng. Tại đây, HTX đã xây dựng được dây chuyền sản xuất quế hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn từ khâu nguyên liệu đến quy trình chế biến bằng máy móc cho ra sản phẩm là quế ống điếu xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp...  

Ông Nguyễn Bá Mão - Giám đốc Nhà máy Quế Hồi Yên Bái, Công ty Vinasamex cho biết thêm: "Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương tập trung xây dựng vùng quế hữu cơ có chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế; tạo việc làm thường xuyên cho từ 50 - 100 lao động với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng; doanh thu bình quân mỗi năm trên 30 tỷ đồng, bao tiêu sản phẩm quế cho xã Đào Thịnh và các xã lân cận. Đảm bảo quy trình sản xuất quế hữu cơ thực sự là cơ hội tốt để nhà máy tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm”.

Quá trình xây dựng, hình thành vùng nguyên liệu quế hữu cơ ở Đào Thịnh không chỉ đơn thuần là tạo ra sản phẩm mang thương hiệu riêng của địa phương mà còn cho thấy sự đổi thay trong tư duy sản xuất của người dân nhằm hướng tới mục tiêu lâu dài; từng bước xây dựng và phát triển nền sản xuất hàng hóa hiện đại, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo một diện mạo hoàn toàn mới ở một vùng nông thôn.

Thanh Tiến (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Tags Đào Thịnh quế hữu cơ Nhà máy Quế Hồi Yên Bái vùng quế

Các tin khác

Cùng biên độ giảm với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay (6/12) giảm mạnh.

Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng bánh kẹo... trong dịp cuối năm. Ảnh minh họa

Ngày 5/12, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 1637/KH-BCĐTƯ ATTP về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe.

Việc cấp thêm room tín dụng sẽ khiến cho nhiều doanh nghiệp có cơ hội vay vốn cuối năm.

Theo thông tin tối 5/12 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, NHNN đã điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).

Cán bộ khuyến nông viên cơ sở hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa cho
người dân thôn Hin Lạn, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên.

Thời gian qua, việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị, người dân tích cực tham gia và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục