Trung Quốc mở cửa biên giới từ 8/1, Lạng Sơn chủ động thích ứng thông quan

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/1/2023 | 8:27:01 AM

Ngoài việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, Lạng Sơn đang hướng tới khôi phục toàn bộ hoạt động giao thương ở tất cả các cửa khẩu phụ.

Đến nay, quy trình phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh vẫn được kiểm soát chặt chẽ trong điều kiện tạo điều kiện tối đa cho hàng hóa xuất nhập khẩu.
Đến nay, quy trình phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh vẫn được kiểm soát chặt chẽ trong điều kiện tạo điều kiện tối đa cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Dự kiến từ ngày 8/1, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt tại khu vực biên giới. Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

Mỗi ngày tại cửa khẩu Tân Thanh đang có hơn 300 xe hàng xuất khẩu được làm thủ tục thông quan, trong đó chủ yếu là hoa quả, nông sản. Mặc dù dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt, nhưng quy trình phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh vẫn được thực hiện chặt chẽ, trong điều kiện hỗ trợ tối đa hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Dự kiến từ ngày 8/1, Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ cách ly sau khi hạ mức độ kiểm soát Covid-19, đây là cơ hội để nhiều loại nông sản của Việt Nam tăng lượng xuất khẩu vào thị trường này.

Trung tá Trịnh Quang Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết, Đồn đã tổ chức lực lượng phân luồng, phân làn, duy trì thực hiện phương án điều tiết phương tiện qua khu vực phi thuế quan, sau đó vào cửa khẩu, song song với đó là chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh. "Đến nay các phương án điều tiết chứng tỏ hiệu quả rất tốt, các lực lượng chức năng luôn đảm bảo hàng hóa thông suốt, ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc”, Trung tá Trịnh Quang Hưng cho biết.

Theo thông báo của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, từ ngày 8/1, phía Trung Quốc sẽ có một số điều chỉnh trong phương án khống chế dịch bệnh Covid-19. Việc cơ quan chức năng Trung Quốc hạ mức độ kiểm soát Covid-19 đối với người và hàng hóa qua biên giới là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Hiện tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường trao đổi, hội đàm với phía bạn để thống nhất các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, hướng tới khôi phục toàn bộ hoạt động giao thương ở tất cả các cửa khẩu phụ. Ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam cho biết, tất cả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực… đều đã sẵn sàng.

"Nếu trong thời gian tới số lượng hàng hóa tăng lên, Chi cục sẽ huy động tối đa nguồn nhân lực để đảm bảo làm sao thực hiện thông quan được nhiều hàng hóa nhất, hạn chế tối đa lượng hàng phải tồn đọng trong ngày. Chi cục cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần phải chuẩn hóa sản phẩm, để khi xuất khẩu sang Trung Quốc tiến hành các thủ tục kiểm tra cũng sẽ đơn giản hơn”, ông Đoàn Tuấn Anh nêu rõ.

Thời gian qua, Trung Quốc áp dụng chính sách "Zero Covid” khiến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, địa phương đã luôn chủ động theo sát các quy định về phòng chống dịch bệnh của nước bạn để có phương án thích ứng, linh hoạt triển khai các biện pháp để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch trong hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần để hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra ổn định, thông suốt.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị nhận định, khi phía Trung Quốc mở cửa hoàn toàn, dự báo số lượng hàng hóa qua các cặp cửa khẩu sẽ tăng lên. "Chi cục đã chủ động tăng cường cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí công tác, đồng thời tổ chức cho cán bộ công chức làm thêm giờ, làm ngoài giờ kể cả thứ 7, Chủ nhật để đảm bảo cho hàng hóa thông quan thuận lợi, nhanh chóng nhất, không để hàng hóa bị ùn tắc tại cửa khẩu”, ông Trần Văn Nghĩa nêu phương án.

Việc nới lỏng các quy định trong phòng chống Covid-19 của Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao thương qua các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới. Dù vậy, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, con người đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, các địa phương, ngành hàng cũng cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị các phương án, vật tư y tế... sẵn sàng ứng phó trước những diễn biến bất thường của dịch bệnh.

(Theo VOV)

Các tin khác

Tối 6/1, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Công Thương Yên Bái tổ chức Khai mạc Hội chợ xuân - OCOP, đặc sản các vùng miền năm 2023 phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu cắt băng chính thức thông xe tuyến tránh thành phố Sơn La.

Sáng 6/1, Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La tổ chức Lễ thông xe tuyến tránh Thành phố Sơn La.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 6/1, UBND tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc và Ủy ban Dân tộc về Dự án “Nâng cao năng lực thể chế để thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030” do ADB viện trợ không hoàn lại.

Hai cửa xả nước đập thủy điện Hồ Thác Bà.

Thực hiện thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022-2023 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện việc xả nước đợt 1 từ ngày 6 đến 9/1.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục