Trạm Tấu sản xuất nông nghiệp hàng hóa

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/6/2023 | 7:36:47 AM

YênBái - Thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, huyện Trạm Tấu đã tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển những loại cây trồng vật nuôi phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh tại chỗ góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, có sức cạnh tranh cao.

Người dân xã Bản Mù chăm sóc khoai sọ nương.
Người dân xã Bản Mù chăm sóc khoai sọ nương.


Phát huy lợi thế, tiềm năng về khí hậu, thổ nhưỡng của vùng cao, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Trạm Tấu tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ từng bước nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm tăng thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích. 

Trong đó, điển hình là phát triển chăn nuôi, phát triển chè Shan vùng cao, phát triển cây sơn tra, khoai sọ... được thực hiện hiệu quả, giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. 

Hiện nay, người dân đã đưa các loại giống lúa, ngô lai, lúa thuần năng suất cao, chất lượng tốt như: Nhị ưu 838, Việt lai 20, ĐD2, ĐD1, TH6, ĐS 1 đối với lúa và Bioseed 9698, AG 59, LVN 885 đối với ngô vào gieo cấy hàng năm với diện tích 1.572 ha lúa xuân, 1.535 ha lúa mùa và trên 2.100 ha ngô, đạt 100% kế hoạch, cho tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt trên 24.120 tấn từng bước đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. 

Đặc biệt, ngoài sản xuất lúa để đảm bảo lương thực thì hàng năm nhân dân đã gieo cấy hơn 610 ha các giống lúa nương đặc sản, cho sản lượng trên 710 tấn và đã có gạo nếp Lẩu cáy Trạm Tấu, gạo nếp cẩm nương Trạm Tấu được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao. 

Năm 2022, huyện cũng đã đưa vào thử nghiệm nhiều mô hình lúa đặc sản khác như: giống lúa VNR 20 thực hiện tại xã Trạm Tấu và xã Bản Công diện tích 1 ha, năng suất đạt 52,5 tạ/ha; giống lúa nếp Ngọc Lam thực hiện tại xã Hát Lừu, diện tích 1 ha, năng suất đạt 46,5 tạ/ha; giống lúa nếp Su Mo thực hiện tại xã Bản Mù và Pá Lau, diện tích thực hiện 2,25 ha, năng suất đạt 47tạ/ha và giống lúa J3 thực hiện tại xã Hát Lừu và Xà Hồ, diện tích thực hiện 2 ha, năng suất đạt 46 tạ/ha để tiếp tục nhân rộng theo hướng sản xuất hàng hoá thời gian tới. 

Ngoài cây lúa, ngô, người dân đã tích cực đưa cây khoai sọ nương vào gieo trồng với diện tích trên 400 ha, năng suất đạt 140,5 tạ/ha, sản lượng đạt 5.620 tấn/vụ, mang lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Trong đó, xã Bản Mù là địa phương đi đầu trong trồng khoai sọ với 85 ha, còn lại là các xã: Bản Công, Xà Hồ, Trạm Tấu, Pá Hu. 

Với chất lượng thiết thực, khoai sọ nương Trạm Tấu đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu; sản phẩm khoai sọ nương của Hợp tác xã Hưng Thùy đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. 

Để nhân dân yên tâm sản xuất, Trạm Tấu đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất cây khoai sọ, tạo hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của huyện theo hướng liên kết sản xuất, phát huy những cây trồng chủ lực, đặc sản, giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước hình thành chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm. 

Cùng với cây nông nghiệp ngắn ngày thì cây dài ngày vừa phù hợp, khai thác được thế mạnh của địa phương cũng được chú trọng quan tâm đầu tư, chăm sóc, phát triển. 

Riêng cây chè Shan vùng cao với tổng diện tích toàn huyện 737 ha và đã có 376,7 ha cho thu hoạch, sản lượng đạt trên 850 tấn/năm hiện nay, trong đó sản phẩm Chè Shan tuyết Phình Hồ đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao từ năm 2020 góp phần quan trọng đưa sản phẩm chè của huyện từng bước vươn tới thị trường khó tính và được nhiều người tiêu dùng biết đến. Đồng thời, người dân cũng đã tích cực đầu tư chăm sóc, bảo vệ trên 4.640 ha cây sơn tra đang có để tăng thu nhập. 

Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành cũng như sự nỗ lực trong chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ của người dân, ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã từng bước chuyển dịch sang hướng sản xuất hàng hóa, tạo nên thương hiệu, uy tín trên thị trường.
Châu Á

Tags Trạm Tấu suối khoáng nóng khoai sọ gà đen nếp 87 chè Shan

Các tin khác

Chiều 27/6, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức ký kết hợp tác với Công ty TNHH Lucavi nhằm giúp các hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận và sử dụng phân bón hữu cơ Lucavi - sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng trong hoạt động trồng trọt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và cải tạo đất.

Người dân các xã huyện Lục Yên tham gia trồng đường hoa sạch đẹp, góp phần thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXD NTM) năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái phấn đấu công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Người dân xã Khánh Thiện thu hoạch lúa nếp đặc sản Lào mu làm cốm. (Ảnh: T.L)

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, với quyết tâm chính trị cao và sự tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sát thực, hiệu quả, Đảng bộ huyện Lục Yên đã tạo được sự thống nhất, triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục